Sáng 21/9, Hà Nội ghi nhận 1 ca dương tính với SARS-CoV-2, tỷ lệ tiêm chủng đạt 94,2%

08:55' - 21/09/2021
BNEWS Ca dương tính với SARS-CoV-2 mới ghi nhận thuộc quận Long Biên và chùm ca bệnh là người về từ Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 20/9 đến 6 giờ ngày 21/9, trên địa bàn thành phố Hà Nội chỉ ghi nhận 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại khu cách ly tập trung. Ca dương tính với SARS-CoV-2 mới ghi nhận thuộc quận Long Biên và chùm ca bệnh là người về từ Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường hợp này là T.V.T., nam, sinh năm 1986, quê quán Bảo Khê, tỉnh Hưng Yên. Anh T.V.T., làm nghề lái xe đường dài chuyến Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh – Tiền Giang. Chuyến gần nhất, anh T.V.T., lái xe từ Tiền Giang về Hà Nội, bắt đầu từ ngày 17/9, qua Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Nam Định, sau đó về đến Hà Nội ngày 20/9.

Khi đi qua chốt tại Cầu Phù Đổng, tại đây anh T.V.T. vào làm test nhanh (điểm lấy mẫu lưu động của Bệnh viện Nam Thăng Long) có kết quả dương tính, sau đó được Trung tâm Y tế quận Long Biên lấy lại mẫu và chuyển cách ly tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang, ngày 21/9 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, chiều 20/9, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cùng gia đình ở địa chỉ 2502A chung cư Đồng Phát, phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, tại khu cách ly và thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt.

Như vậy, trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27/4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 4.187 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 1.311 ca ngoài cộng đồng, 1.854 ca trong khu cách ly, 760 ca trong khu phòng tỏa, 213 ca trong bệnh viện và 49 ca nhập cảnh.

Hiện tại, thành phố Hà Nội có 10 chùm ca bệnh mới/phức tạp, tại: phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân ( 584 ca ); phường Văn Miếu, quận Đống Đa (118 ca); phường Văn Chương, quận Đống Đa (98 ca); phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng (60 ca); xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì (19 ca); chung cư Al - A4 - A5 phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai (23 ca); xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì (10 ca); phường Việt Hưng, quận Long Biên (8 ca); xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ (5 ca); xã Liên Phương, huyện Thường Tín (4 ca).

Cũng theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến hết ngày 18/9, toàn thành phố Hà Nội đã tiêm được 6.432.921 mũi vaccine phòng COVID-19, đạt 68,33% dân số và đạt 94,2% dân số trong độ tuổi tiêm chủng trên 18 tuổi được tiêm vaccine phòng COVID-19./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục