BNEWS Trong lúc khó khăn, người Hà Nội đã có nhiều sáng kiến, sáng tạo, mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi làng xóm là “pháo đài” chống dịch COVID-19.
Nhiều quận, huyện đã ghi nhận có người dương tính với virus SARS-CoV-2. Điều này cho thấy mức độ phức tạp của dịch bệnh này trên địa bàn Thủ đô. Mặc dù vậy, người dân Hà Nội vẫn không hoảng loạn, bình tĩnh chống dịch bệnh.
Trong lúc khó khăn, người Hà Nội đã có nhiều sáng kiến, sáng tạo, mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi làng xóm là “pháo đài” chống dịch, mỗi tòa chung cư là cụm dân cư an toàn nhằm ngăn chặn sự lây lan, tiến tới đẩy lùi dịch bệnh.
* Sáng tạo từ thực tế chống dịch Đông Anh - huyện ngoại thành nhưng là nơi được thành phố Hà Nội đặc biệt coi trọng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Bởi lẽ, địa bàn huyện có Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 - nơi đang điều trị, cách ly những người mắc và nghi mắc COVID-19.Cùng với đó, Đông Anh là cửa ngõ Thủ đô gần Sân bay quốc tế Nội Bài, tuyến đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai… Ngoài ra, địa bàn huyện có 113 trường hợp người Việt trở về từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc; có hơn 1.000 người có nguy cơ cao bị lây nhiễm (tiếp viên hàng không, lễ tân khách sạn, lái xe taxi…).
Xuất phát từ những yếu tố khách quan trên, cùng với ý thức bảo vệ người dân, huyện Đông Anh đã xây dựng đề án “Cụm dân cư an toàn phòng, chống dịch COVID-19”.
Theo Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Lê Trung Kiên, cụm dân cư an toàn được hiểu là một nhóm hộ gia đình, một xóm, ngõ, đội, tổ, một dãy nhà tập thể, một tòa nhà chung cư, trong đó mỗi người dân và cộng đồng có hiểu biết về nguyên nhân, biểu hiện, cách phòng, chống.Cụm dân cư tuân thủ đầy đủ các hướng dẫn của ngành Y tế và chính quyền các cấp về phòng, chống dịch COVID-19; không có trường hợp nào mắc COVID-19. Trường hợp có người bị mắc bệnh, tại cụm dân cư phải đảm bảo cách ly y tế nghiêm ngặt không để dịch bệnh lây lan tại cộng đồng.
Đặc biệt, cụm dân cư có thái độ và cách xử trí thích hợp với từng tình huống dịch bệnh; không kỳ thị với người bệnh và người đang cách ly. Mỗi cụm dân cư đáp ứng đầy đủ các nội dung trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo phương châm 4 tại chỗ: Dự phòng, cách ly tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; nhân lực tại chỗ; kinh phí đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và vận chuyển tại chỗ.Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Lê Trung Kiên nhấn mạnh, khi xây dựng cụm dân cư an toàn, huyện đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng hộ dân an toàn, sau đó đến cụm dân cư an toàn làm cơ sở để xây dựng xã, phường, thị trấn an toàn.
Để xây dựng mô hình trên, huyện đã huy động 720 y, bác sĩ đã nghỉ hưu làm cộng tác viên thường xuyên có mặt ở các nhà văn hóa, cụm dân cư để tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân phòng, chống dịch.Cùng với đó, huyện trưng dụng 197 nhà văn hóa để làm Trung tâm điều hành các nội dung phòng, chống dịch. Từ đó, Đông Anh xây dựng phương án, nếu phải khoanh vùng một xóm, một thôn, nhà văn hóa chính là nơi cung cấp lực lượng, vật tư, lương thực thực phẩm, thuốc men cho các hộ dân với nguyên tắc 4 tại chỗ.
Huyện Đông Anh đã chuẩn bị sẵn sàng 180.600 khẩu trang, hơn 1.000 chai sát khuẩn, 540 kg Colramin B… Tổng kinh phí đã được bố trí và huy động cho công tác phòng, chống dịch là gần 10 tỉ đồng. 232 cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập đã bố trí kinh phí, đầu tư trang thiết bị phòng dịch khoảng 9 tỉ đồng. Hiện nay, huyện Đông Anh hoàn thành phân vai cán bộ chủ chốt từ huyện tới xã, tổ chức diễn tập kịch bản ứng phó với dịch COVID-19 để không bị lúng túng khi dịch bệnh diễn ra. Hưởng ứng đề án “Cụm dân cư an toàn phòng, chống dịch COVID-19" do Ủy ban nhân dân huyện xây dựng, Bí thư Chi bộ thôn Hạ Lâm 3 (xã Thụy Lâm) Dương Bá Chiến cho biết, các cán bộ hội, đoàn thể trong thôn đã tuyên truyền, vận động người dân tăng cường vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nhắc nhở các tiểu thương tại chợ đeo khẩu trang khi buôn bán, giao tiếp…Đặc biệt, các hộ trong thôn đã ủng hộ chính quyền 15 triệu đồng, góp phần triển khai hoạt động phòng, chống dịch; tổ chức chăm sóc lúa xuân, mua thực phẩm cung cấp cho những hộ thuộc diện phải cách ly.
* Chống dịch là việc của từng cá nhân, gia đìnhCó thể nhận thấy, tại Hà Nội, tinh thần chủ động tích cực phòng, chống dịch COVID-19 đã lan tỏa tới các xóm làng với nhiều hoạt động tích cực, hiệu quả. Bởi hơn ai hết, mỗi người dân đều cần xác định phòng, chống dịch từ cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đa Tốn (Gia Lâm) Đỗ Văn Kiên cho biết: Hiện nay, phần lớn người dân trong xã đều nhận thức được sự nguy hiểm của dịch COVID-19 nên chủ động hợp tác với chính quyền trong phòng, chống dịch.Chính những người dân trong thôn, xóm đã bảo nhau dọn vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn bằng dung dịch Cloramin B nơi mình sinh sống.
Chợ gốm xã Bát Tràng (Gia Lâm) thời điểm không có dịch mỗi ngày đón hàng nghìn lượt người đến thăm quan, mua sắm. Các gian hàng thường tấp nập người mua bán; xe tải bốc xếp hàng nhộn nhịp. Tuy nhiên, từ nửa tháng nay, chợ đã vãn người hơn. Đặc biệt ngày 1/4, lác đác thấy người qua lại chợ gốm và đều đeo khẩu trang. Theo ông Phạm Huy Khôi, Bí thư Đảng ủy xã Bát Tràng, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nhận thức không vì lợi nhuận mà mở cửa bán hàng.Vì thế, đến nay, hơn 90% các cửa hàng buôn bán gốm sứ tạm đóng cửa, chuyển sang bán online. Người dân địa phương đã nhận thức được rằng, coi chống dịch là việc làng, việc nước và chính là công việc của mỗi cá nhân, gia đình.
Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, thời điểm dịch bệnh cũng là lúc thử thách bản lĩnh của thành phố, người đứng đầu các cấp chính quyền cơ sở trong việc chỉ đạo, hướng dẫn người dân chống dịch.Cả hệ thống chính trị thành phố tập trung chỉ đạo làm tốt hơn nữa công tác phòng, chống dịch, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới; quan tâm triển khai mô hình Cụm dân cư an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19.
Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, người dân không hoang mang mà tin tưởng vào khả năng kiểm soát dịch của thành phố, tiếp tục cuộc sống theo khuyến cáo của Chính phủ, Bộ Y tế và thành phố trong những ngày có dịch. Người dân tích cực tham gia xây dựng mỗi hộ gia đình, thôn làng, khu cụm dân phố ở Thủ đô là “pháo đài” phòng, chống dịch.
Có thể thấy, cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19 tại Hà Nội và cả nước cam go hơn rất nhiều so với giai đoạn đầu. Toàn thành phố Hà Nội đang triển khai phòng, chống dịch theo hướng ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm với tinh thần mỗi người dân an toàn, cụm dân cư an toàn, xã hội sẽ an toàn./.Tin liên quan
Hơn 62% số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam đến từ nước ngoài
Đến thời điểm này, Việt Nam có 240 trường hợp mắc COVID-19 (trong đó có 149 người từ nước ngoài chiếm 62,1%; 91 người lây nhiễm thứ phát, trong đó 61 người thuộc ổ dịch nội địa).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiĐiểm chuẩn lớp 10 công lập TP Hồ Chí Minh biến động mạnh, 128 trường tăng điểm
Phân tích điểm chuẩn lớp 10 công lập năm học 2026-2027 hệ đại trà của 170 trường Trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, điểm chuẩn năm nay có biến động mạnh.
-
Kinh tế xã hộiBộ Xây dựng yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông trong mùa mưa lũ 2026
Bộ Xây dựng vừa ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị trong ngành và địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, an toàn công trình hạ tầng giao thông trong mùa mưa lũ 2026.
-
Kinh tế xã hộiĐồng Tháp đặt mục tiêu thành nơi đáng sống với 5 đột phá chiến lược
Đồng Tháp tập trung thực hiện năm đột phá chiến lược, đưa tỉnh trở thành địa phương dẫn đầu cả nước trong một số lĩnh vực nông nghiệp, là nơi đáng sống, người dân có cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội thí điểm vùng phát thải thấp, cấm xe cơ giới Khu vực 1
Từ ngày 1/7/2026, thành phố Hà Nội chính thức triển khai giai đoạn thí điểm Đề án Vùng phát thải thấp (LEZ) trong Vành đai 1.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội đưa kinh tế tầm thấp vào quy hoạch 100 năm
Lần đầu tiên, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đưa kinh tế tầm thấp vào định hướng phát triển, mở dư địa cho taxi bay, UAV, chuyển đổi số và rút ngắn quy trình triển khai quy hoạch.
-
Kinh tế xã hộiTừ 1/7: Mở rộng thanh toán BHYT khi tự đi khám ngoại trú
Từ 1/7, người tham gia BHYT đi khám ngoại trú ở một số cơ sở y tế sẽ được Quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng đối với nhiều bệnh trước đây chưa được chi trả, giúp giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh.
-
Kinh tế xã hộiQuảng Ngãi: Lúa Hè Thu khô héo hàng loạt do nắng nóng và xâm nhập mặn
Trên nhiều thửa ruộng, cây lúa đang trong giai đoạn sinh trưởng quan trọng bỗng chuyển sang màu vàng nhạt, lá cuộn lại, thân khô dần rồi chết.
-
Kinh tế xã hộiHướng dẫn tra cứu điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố các địa chỉ chính thức để thí sinh có thể truy cập tra cứu điểm.
-
Kinh tế xã hộiBàn giao nguyên trạng Cụm phà Vàm Cống về địa phương quản lý
Việc chuyển giao nguyên trạng Cụm phà Vàm Cống về Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long quản lý là một bước cụ thể hóa chủ trương phân cấp, phân quyền của Chính phủ trong lĩnh vực giao thông đường bộ.














