Sau 15 năm trực thuộc Trung ương: GDP Cần Thơ tăng gấp 8,81 lần

12:54' - 02/01/2019
BNEWS Sáng 2/1, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 15 năm thành phố trực thuộc Trung ương (01/01/2004- 01/01/2019).
 Chương trình nghệ thuật chào năm mới với chủ đề “Cần Thơ – 15 mùa hoa rực rỡ”. Đây cũng là sự kiện đặc biệt chào mừng kỷ niệm 15 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (1/1/2004-1/1/2019). Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Dự buổi họp mặt có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương qua các thời kỳ; lãnh đạo thành phố Cần Thơ và các tỉnh trong khu vực; Anh hùng Lực lượng vũ trang, Mẹ Việt Nam Anh hùng và đông đảo cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Theo Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Võ Thành Thống, qua hơn 15 năm xây dựng và phát triển với sự quan tâm lãnh đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp hỗ trợ của các bộ, ban ngành Trung ương, sự liên kết phối hợp của các tỉnh thành phố trong cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ đã nỗ lực phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Đáng chú ý là tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2018 đạt 103.500 tỷ đồng, tăng gấp 8,81 lần so với năm 2004.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 80,5 triệu đồng, tăng gấp 7,86 lần. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó khu vực nông nghiệp - thủy sản chiếm 8,1%, công nghiệp và xây dựng chiếm 32,7%, dịch vụ chiếm 59,13%.

Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ năm 2018 đạt 2 tỷ 70 triệu USD, tăng 6,5 lần so với năm 2004. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn năm 2018 đạt 45.540 tỷ đồng, tăng 11,14 lần; tổng thu ngân sách nhà nước năm 2018 đạt 11.150 tỷ đồng, tăng gấp 7 lần so với năm 2004.
Sau 15 năm đẩy mạnh công tác khởi nghiệp, trên địa bàn thành phố Cần Thơ hiện có 7.749 doanh nghiệp hoạt động với tổng vốn đăng ký đạt gần 110 ngàn tỷ đồng.

Đóng gói sản phẩm gạo xuất khẩu tại Công ty Cổ phần Trung An, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN 

Thành phố cũng đã xây dựng 8 khu công nghiệp với 243 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 1,8 tỷ USD. Nhiều công trình giao thông quan trọng trên địa bàn thành phố đã được quan tâm đầu tư, tạo động lực kết nối, phát triển kinh tế giữa thành phố Cần Thơ với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.
Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Hệ thống giáo dục đào tạo, y tế, khoa học công nghệ phát triển mạnh, từng bước đưa thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong 15 năm qua, thành phố Cần Thơ vẫn còn một số lĩnh vực tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, công nghiệp phát triển nhanh nhưng quy mô sản xuất còn nhỏ, chất lượng, năng lực cạnh tranh còn thấp.

Bên cạnh đó, tiến trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp triển khai còn chậm, môi trường, cơ chế chính sách chưa đủ sức hấp dẫn để thu hút mạnh đầu tư. Chất lượng công tác quy hoạch còn thấp, công tác quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch có mặt chưa tốt, còn nhiều bất cập...
Theo Chủ tịch UBND thành phố Võ Thành Thống, để xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ văn minh, hiện đại, xứng tầm với vai trò trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố tập trung rà soát, xây dựng và thực hiện tốt các quy hoạch, kế hoạch đã phê duyệt; đẩy mạnh thực hiện chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng phát triển nhanh và bền vững, tập trung nâng cao quy mô, chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đồng thời, thành phố chú trọng đầu tư phát triển các lĩnh vực có thế mạnh, mang tính đột phá như: thương mại, dịch vụ, vận tải, tài chính... tập trung phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng lớn.

Mặt khác, thành phố đẩy nhanh việc triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp phát triển theo hướng nông nghiệp hiệu quả cao, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; ưu tiên bố trí nguồn ngân sách cho Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tịch hành chính, giảm phiền hà, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng toàn diện cán bộ, công chức... nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ công chức liêm chính, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao khả năng thực thi công vụ.
Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã tặng Bằng khen 19 tập thể và 14 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 15 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục