BNEWS Sau 15 ngày thực hiện Nghị định 168/2024/NĐ-CP, ý thức khi tham gia giao thông của người dân Thủ đô đã có sự thay đổi rõ rệt.
Hầu hết người tham gia giao thông đều có ý thức chấp hành cao hơn. Ở bất cứ tuyến phố lớn hay nhỏ, đa số người tham gia giao thông đều tuân thủ tín hiệu đèn, chấp hành nghiêm hiệu lệnh điều khiển giao thông.
Điển hình như tại các tuyến đường Xuân Thủy, Hồ Tùng Mậu, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng... Mặc dù đang vào thời điểm cận Tết, các phương tiện lưu thông khá đông, nhưng hầu hết đều tuân thủ đèn tín hiệu, không lấn làn hay đi lên hè phố.
Ông Trần Văn Hải, phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: Ý thức tham gia giao thông của người dân được nâng cao rõ rệt khi Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực.
Tương tự, tại các tuyến phố trung tâm như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học..., người điều khiển phương tiện đã chấp hành tốt các biển báo và hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. Vào các khung giờ cao điểm thường xảy ra ùn tắc như đầu giờ sáng và cuối giờ chiều, không còn nhiều trường hợp vượt đèn đỏ, đi lên vỉa hè như trước.
Chị Nguyễn Thị Hương, phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, từ khi thực hiện quy định xử phạt cao hơn, người tham gia giao thông đã tập trung nhìn biển báo, vạch kẻ và đèn tín hiệu hơn. Đây là tín hiệu mừng, hình thành thói quen tốt cho mỗi người khi tham gia giao thông.
Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) thông tin: “Qua 2 tuần triển khai Nghị định 168/2024/NĐ-CP, ý thức chấp hành của người tham gia giao thông tại thành phố đã có nhiều thay đổi. Lực lượng làm nhiệm vụ không phát hiện nhiều hành vi vi phạm thuộc về các lỗi cơ bản như vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm...”.
Theo số liệu của Phòng Cảnh sát giao thông, sau nửa tháng thực hiện Nghị định 168 (từ ngày 1-15/1), lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô đã xử lý 12.267 trường hợp, phạt tiền trên 30,5 tỷ đồng; tạm giữ 3.525 phương tiện, tước 609 giấy phép lái xe; trừ điểm giấy phép lái xe 1.261 trường hợp.
Tuy nhiên, trên mạng xã hội, có nhiều đối tượng đã xuyên tạc sự thật, lan truyền thông tin sai lệch liên quan đến Nghị định 168, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến việc thực thi quy định của pháp luật. Điển hình là trường hợp Đặng Hoàng Hà (sinh năm 1973, ở Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải các hình ảnh, video có nội dung thông tin sai lệch liên quan đến Nghị định 168 nhằm kích động, gây bất ổn xã hội. Hà liên tục đăng tải các bài viết mang nội dung xuyên tạc về cơ chế trừ điểm trên giấy phép lái xe, kèm theo lời lẽ kích động, gây hoang mang trong dư luận. Cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan.
Làm việc với lực lượng chức năng, bước đầu Hà đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình, đồng thời gỡ toàn bộ nội dung đăng tải và hứa không tái phạm. Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với Đặng Hoàng Hà. Vụ việc đang được điều tra mở rộng, xử lý theo quy định pháp luật.
Qua sự việc nêu trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân nên cập nhật thông tin liên quan các vấn đề thời sự qua các phương tiện truyền thông chính thống. Người dân không chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng, không đúng sự thật trên mạng xã hội, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Các trường hợp vi phạm sẽ bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Từ ngày 1/1/2025, Nghị định 168/2024/NĐ-CP “Quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe” có hiệu lực thi hành. Theo đó, một số hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ có mức phạt tăng mạnh so với trước như: người điều khiển ô tô vượt đèn đỏ bị phạt 18-20 triệu đồng (mức cũ là 4-6 triệu đồng); người điều khiển mô tô, xe máy vượt đèn đỏ bị phạt 4-6 triệu đồng (mức phạt cũ là 800.000 đến 1 triệu đồng).
Tin liên quan
Cục Cảnh sát giao thông nói gì về dư luận “Nghị định 168 xây dựng sai thủ tục”?
Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng "Nghị định 168/2024/NĐ-CP xây dựng sai thủ tục bởi từ ngày được ký ban hành tới khi có hiệu lực chưa đủ 45 ngày".
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiLượng phương tiện đổ về cửa ngõ phía Đông Thủ đô tăng mạnh từ trưa ngày 2/9
Hàng dài ô tô, xe máy di chuyển chậm, gây ùn tắc cục bộ tại một số đoạn.
-
Kinh tế xã hộiGần 550.000 lượt phương tiện lưu thông trên các tuyến cao tốc dịp nghỉ lễ Quốc khánh
Công an thành phố Hà Nội đã triển khai phương án tổ chức, phân luồng giao thông từ sớm, từ xa, tập trung giảm áp lực tại các khu vực cửa ngõ.
-
Kinh tế xã hộiĐiểm hỏa tự động 100% pháo hoa chào mừng Quốc khánh
Theo kế hoạch, từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 2/9/2026, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật chào mừng Quốc khánh tại 7 địa điểm trên địa bàn.
-
Kinh tế xã hộiĐảm bảo hoạt động xuất nhập cảnh thông suốt ở khu vực cửa khẩu
Ghi nhận thực tế trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lưu lượng người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã tăng từ 25-30% so với ngày thường.
-
Kinh tế xã hộiDịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lượng khách tại các khu, điểm du lịch duy trì ở mức cao
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày là cơ hội "vàng" để các địa phương đón khách du lịch. Các điểm đến ở nhiều địa phương như Lào Cai, Ninh Bình đều đón lượng khách đông đảo.
-
Kinh tế xã hộiVề Long Hưng hôm nay: Mở lối ấm no trên vùng căn cứ cách mạng
Từ vùng đất từng chịu nhiều đau thương, Long Hưng hôm nay mang diện mạo mới. Những tuyến đường nhựa phẳng phiu dẫn vào trung tâm xã và các ấp, nhiều ngôi nhà khang trang xen giữa các vườn cây ăn trái.
-
Kinh tế xã hộiTrang nghiêm Lễ Thượng cờ mừng 81 năm Quốc khánh 2/9
Từ sáng sớm, đông đảo người dân đã có mặt tại Quảng trường, cùng hướng về lá Quốc kỳ tung bay trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời khắc thiêng liêng của ngày Tết Độc lập.
-
Kinh tế xã hộiThái Lan rút ngắn thời gian lưu trú miễn thị thực từ ngày 15/9
Theo thông báo ngày 1/9 của Bộ Ngoại giao Thái Lan, quyết định rút ngắn thời gian du khách được lưu trú không cần thị thực tại nước này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/9.
-
Kinh tế xã hộiLịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 2/9/2026
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 2/9, sáng mai 3/9 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.












