BNEWS Ngày 8/4, UBND tỉnh Bình Dương thông tin, địa phương đã cơ bản hoàn thiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phường theo chủ trương tinh gọn bộ máy của Trung ương.
Theo đó, từ 91 đơn vị hành chính cấp xã hiện có, toàn tỉnh sẽ rút gọn còn 45 đơn vị sau hợp nhất.
Trong phương án mới, thành phố Thủ Dầu Một - đô thị trung tâm của tỉnh được xác định là khu vực có nhiều thay đổi đáng chú ý. Từ 14 phường hiện hữu, thành phố này sẽ chỉ còn 6 phường sau khi hợp nhất. Đặc biệt, trong đó có đến 5 phường mang tên "Bình Dương" kèm theo số thứ tự từ 1 - 5. Đây là lần đầu tiên tỉnh sử dụng tên gọi theo kiểu số hóa cho các đơn vị hành chính cấp xã - một phương án được đánh giá vừa lạ, vừa tiện cho việc chuyển đổi số, nhưng cũng gây nhiều tranh luận trong dư luận địa phương. Theo lý giải từ phía cơ quan soạn thảo đề án, cách đặt tên theo thứ tự không chỉ giúp hệ thống lại các đơn vị hành chính một cách khoa học, mà còn phục vụ tốt việc quản lý bằng công nghệ số. Trong bối cảnh Bình Dương đang tích cực xây dựng mô hình đô thị thông minh, chính quyền số, việc đồng bộ hóa tên gọi, đặc biệt là với địa bàn rộng, dân cư đông sẽ giảm đáng kể sự chồng chéo, trùng lặp thông tin trong cơ sở dữ liệu quản lý. Về việc lấy tên xã, phường, UBND tỉnh cho biết đang tiếp tục tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, đặc biệt là tại các khu vực có thay đổi tên gọi lớn như Thủ Dầu Một. Mục tiêu là tìm được sự đồng thuận cao, kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và nhu cầu hiện đại hóa. Không chỉ riêng Thủ Dầu Một, các huyện và thành phố khác cũng rà soát, điều chỉnh lại đơn vị hành chính cấp xã theo hướng tinh gọn, khoa học, đảm bảo hợp lý về dân số, diện tích và phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị trong tương lai. Việc hợp nhất đơn vị hành chính không chỉ giúp tiết kiệm nguồn lực, bộ máy hành chính vận hành hiệu quả hơn mà còn tạo điều kiện để Bình Dương đẩy nhanh công cuộc chuyển đổi số - một mục tiêu chiến lược trong giai đoạn 2025 - 2030. Với phương án mới, tỉnh kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng phục vụ người dân; đồng thời xây dựng được hệ thống chính quyền tinh gọn, năng động và hiện đại hơn trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Dự kiến, đề án chính thức sẽ được trình HĐND tỉnh Bình Dương thông qua trong kỳ họp sắp tới, trước khi gửi Bộ Nội vụ và Chính phủ xem xét, phê duyệt.Tin liên quan
Bình Dương giảm khoảng 50% số lượng đơn vị hành chính cấp xã
Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương vừa qua đã họp Ban Chỉ đạo nghiên cứu tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiQuảng Trị: Sét đánh trúng hồ nuôi làm thiệt hại khoảng 3 tấn cá lóc
Hồ nuôi cá lóc của một hộ dân ở Quảng Trị bị sét đánh khiến khoảng 3 tấn cá chết, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Chính quyền địa phương đang xác minh để xem xét hỗ trợ khắc phục hậu quả.
-
Kinh tế xã hộiChỉ thị về nâng cao phòng ngừa, đấu tranh với lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới
Thủ tướng vừa ban hành Chỉ thị số 30/CT-TTg yêu cầu các Bộ ngành, địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới.
-
Kinh tế xã hộiGiữ hồn di sản Huế giữa dòng chảy chuyển đổi số toàn cầu
Quá trình phát triển của Huế gắn với mục tiêu hài hòa giữa bảo tồn đô thị di sản và tạo động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế xanh.
-
Kinh tế xã hộiXóa nghèo nơi phên dậu: Tây Ninh và cột mốc lòng dân
Tây Ninh đang bước vào một cuộc chuyển mình lịch sử với lộ trình bứt phá toàn diện giai đoạn 2026-2030, trọng tâm là xây dựng nông thôn mới hiện đại và giảm nghèo đa chiều.
-
Kinh tế xã hộiHuế: Cá trắm cỏ nuôi lồng trên sông Bồ chết hàng loạt
Ngày 31/7, UBND xã Quảng Điền (thành phố Huế) cho biết, địa phương ghi nhận cá nuôi lồng chết hàng loạt trên sông Bồ, với tổng cộng 615 con cá trắm cỏ của các hộ dân trong hai ngày 30 và 31/7.
-
Kinh tế xã hộiNghị quyết 80-NQ/TW: Xây dựng hệ sinh thái tri thức ngành công thương
Việc đưa vào hoạt động Không gian văn hóa đọc ngành Công Thương khẳng định quyết tâm lan tỏa tri thức, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển.
-
Kinh tế xã hộiĐưa sản phẩm OCOP tinh hoa Đà Nẵng vào hành trình du lịch
Hỗ trợ sản phẩm OCOP không chỉ là hoàn thiện sản phẩm mà còn mở ra cánh cửa mới cho đặc sản địa phương trên con đường xuất khẩu và gửi theo hương vị, bản sắc văn hóa của Đà Nẵng đến bạn bè quốc tế.
-
Kinh tế xã hộiChâu Âu muốn là đối tác đồng hành với Mỹ trong sứ mệnh Mặt Trăng
Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) khẳng định châu Âu mong muốn trở thành đối tác mạnh của Mỹ trong nỗ lực đưa con người trở lại Mặt Trăng.
-
Kinh tế xã hộiÔng Lý Công Hậu được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu
Sáng 31/7, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc Kỳ họp thứ 5 nhằm xem xét thông qua các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền.










