BNEWS Thứ trưởng Dầu mỏ Saudi Arabia Abdulaziz bin Salman cho rằng một khi an ninh nguồn cung bị đe dọa, giá dầu chắc chắn quay đầu tăng mạnh và có thể đạt 200 USD/thùng trong vài năm tới.
Trong một phát biểu mới đây, Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ Saudi Arabia Abdulaziz bin Salman cho rằng các nhân tố cơ bản dài hạn của thị trường dầu mỏ vẫn mạnh mẽ, nhưng giá dầu suy giảm kéo dài có thể đe dọa an ninh nguồn cung và mở đường cho một cuộc "khủng hoảng tăng giá".
Ông bin Salma nói: "Saudi Arabia, nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới, sẽ tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực dầu khí. Là nước có trữ lượng dầu mỏ lớn, mục tiêu của Saudi Arabia là định hình các xu hướng dài hạn của thị trường dầu mỏ".
Theo quan chức trên, việc cắt giảm đầu tư vào ngành dầu mỏ có thể dẫn đến sự sụt giảm nguồn cung từ các nhà sản xuất ngoài Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) trong năm 2016 và những năm tiếp theo, và hậu quả của điều này là giá dầu lại tăng mạnh trên thị trường. Trong khi đó, tăng trưởng kinh tế thế giới, với châu Á là động lực then chốt, sẽ vẫn sáng sủa.
Ông bin Salma cho biết tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu năm 1985 là 59 triệu thùng/ngày trong khi công suất sản xuất dư thừa lên tới 10 triệu thùng/ngày. Như vậy, tỷ lệ công suất dư thừa/tiêu thụ là 17%. Nhưng năm 2015, tiêu thụ của thế giới đạt xấp xỉ 94 triệu thùng/ngày với công suất dôi dư là 2 triệu thùng/ngày, có nghĩa là tỷ lệ này chỉ ở mức 2%.
Ông bin Salma cho rằng một khi an ninh nguồn cung bị đe dọa, giá dầu chắc chắn quay đầu tăng mạnh và có thể đạt 200 USD/thùng trong vài năm tới.
Trong khi đó, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde vừa cảnh báo giá dầu trên thị trường thế giới có thể vẫn thấp trong vài năm nữa và hối thúc các nước thuộc Tổ chức Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) điều chỉnh các chính sách tài khóa.
Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 9/11 ở thủ đô Doha của Qatar sau cuộc họp giữa các Bộ trưởng và quan chức ngành dầu mỏ sáu nước thành viên GCC, bà Lagarde nhấn mạnh các nước này không nên tiếp tục phụ thuộc vào nguồn thu từ dầu mỏ và khí đốt.
Người đứng đầu định chế tài chính toàn cầu này cho hay giá dầu có thể sẽ tiếp tục ở mức thấp trong một vài năm nữa, do đó tất cả các nước GCC, bao gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu Vương quốc Arập thống nhất (UAE), nên tiến hành điều chỉnh chính sách tài khóa.
Theo bà Lagarde, các nước cần điều chỉnh chính sách tài khóa càng sớm càng tốt, trong đó chú trọng việc kiểm soát chi tiêu, nhất là tiền lương cho khu vực công và thúc đẩy tăng trưởng ở khu vực tư nhân. Quy mô và tính cấp thiết của tiến trình điều chỉnh phụ thuộc vào tình hình thực tế ở từng nước.
Qatar là nước cần sớm tiến hành cải cách tài khóa. Để đăng cai giải World Cup 2022, nước này đã chi nhiều tỷ USD trong những năm gần đây. Bộ trưởng Tài chính Qatar Ali Shareef Al-Emadi mới đây thừa nhận nước này sẽ bị thâm hụt ngân sách trong năm 2016. Do giá dầu suy giảm kéo dài, Qatar đang đối mặt với thâm hụt ngân sách tương đương 4,9% GDP trong năm 2016 và 3,7% GDP năm 2017.
Bà Lagarde cũng cho biết IMF dự báo tăng trưởng kinh tế của các nước GCC sẽ giảm từ 3,2% năm nay xuống còn 2,7% năm 2016. Do giá dầu giảm mạnh thời gian qua, kim ngạch xuất khẩu dầu mỏ của các nước GCC trong năm 2015 sẽ chỉ ở mức 275 tỷ USD, thấp hơn năm 2014. Giá dầu trên thị trường thế giới đã giảm hơn một nửa kể từ đầu năm 2014.
Nguyễn Trường (P/v TTXVN tại Cairo)
Tin liên quan
Giá dầu châu Á hồi phục nhẹ
Cụ thể, giá dầu thô West Texas Intermediate tăng 45 xu Mỹ lên 44,74 USD/thùng, còn giá dầu Brent tăng 52 xu Mỹ Lên 47,94 USD/thùng.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáGiá dầu Brent lần đầu tiên giảm xuống dưới 75 USD/thùng kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát
Trong phiên giao dịch 24/6, giá dầu Brent lần đầu tiên rơi xuống dưới ngưỡng 75 USD/thùng kể từ khi cuộc xung đột tại Trung Đông bùng phát.
-
Hàng hoáGiá dầu thế giới xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3/2026
Giá dầu thế giới chiều 24/6 giảm hơn 1% xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3/2026, với dầu Brent còn 76,12 USD/thùng và dầu ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ là 72,29 USD/thùng.
-
Hàng hoá
Xử lý thông tin sai sự thật về tôm khô Cà Mau
Cà Mau khẳng định không có vụ công an bao vây cơ sở sản xuất tôm khô giả bằng cao su non tại xã Cái Nước, đồng thời yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng phát tán thông tin sai sự thật.
-
Hàng hoáGiá dầu giảm khoảng 1% khi hoạt động qua eo biển Hormuz dần phục hồi
Giới giao dịch đang dồn sự chú ý vào quá trình khôi phục dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz sau những tiến triển tích cực từ các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran
-
Hàng hoáHuế ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm OCOP
Theo Ủy ban nhân dân thành phố Huế, thành phố ưu tiên hỗ trợ phát triển các hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm).
-
Hàng hoáCơ sở dữ liệu vùng trồng: Chìa khóa cho truy xuất nguồn gốc nông sản
Chiều 23/6, Mạng lưới nghiên cứu chính sách nông lâm nghiệp tổ chức hội thảo trực tuyến chủ đề “Xây dựng bộ dữ liệu vùng trồng để phục vụ công tác quản lý và đáp ứng EUDR: Cách tiếp cận từ dưới lên”.
-
Hàng hoáQuốc gia sản xuất vàng hàng đầu chuyển hướng khai thác tài nguyên
Chính sách mới yêu cầu toàn bộ sản lượng vàng khai thác trong nước phải được tinh luyện tại các cơ sở trong nước trước khi đưa ra thị trường quốc tế.
-
Hàng hoáLâm Đồng mở rộng thị trường, tạo đà tăng trưởng hai con số
Lâm Đồng triển khai Đề án xúc tiến thương mại giai đoạn 2026-2030, đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao giá trị nông sản và tạo động lực tăng trưởng kinh tế hai con số.
-
Hàng hoáNgười tiêu dùng đánh giá như nào về xăng E10 sau hơn 3 tuần sử dụng?
Sau hơn 3 tuần xăng sinh học E10 được bán ra trên toàn quốc, người tiêu dùng đã tin tưởng vào chất lượng của loại nhiên liệu bảo vệ môi trường này.










