Singapore Airlines ghi nhận lỗ ròng lớn trong tài khóa 2020/21

10:13' - 20/05/2021
BNEWS Hãng hàng không quốc gia Singapore - Singapore Airlines (SIA) cho biết đã ghi nhận khoản lỗ 3,2 tỷ USD trong tài khóa 2020/21 sau “một năm khó khăn nhất trong lịch sử” do đại dịch COVID-19.

SIA cho biết đã bị lỗ ròng 4,3 tỷ SGD (3,2 tỷ USD) trong tài khóa kết thúc vào ngày 31/3 vừa qua, cao hơn nhiều so với khoản lỗ ròng 212 triệu SGD trong tài khóa trước đó.
Theo văn bản nộp lên Sàn giao dịch chứng khoán Singapore, cũng trong tài khóa vừa qua, doanh thu của hãng giảm hơn 76% từ gần 16 tỷ SGD xuống còn 3,8 tỷ SGD.

SIA cho biết 12 tháng qua là “năm khó khăn nhất trong lịch sử của hãng”, khi làn sóng lây nhiễm COVID-19 và sự xuất hiện nhiều biến thể mới nguy hiểm hơn đã khiến lưu lượng khách giảm gần 98%.
Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), ngành hàng không toàn cầu nói chung ước tính bị lỗ ròng 126,4 tỷ USD trong năm 2020 do tình hình dịch bệnh. Con số này được dự đoán sẽ giảm xuống 47,7 tỷ USD trong năm nay, nhưng giới phân tích cho rằng sự bùng phát trở lại ở Ấn Độ và nhiều nơi khác trên thế giới sẽ khiến ngành này lao đao hơn nữa.
Dù vậy, SIA cho rằng tiến trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 tiến triển nhanh ở nhiều thị trường lớn "đang tiếp thêm hy vọng về sự phục hồi” trong nửa cuối năm nay.
SIA đã huy động được số vốn mới tổng cộng 15,4 tỷ SGD và đang nỗ lực thu hút thêm 6,2 tỷ SGD nữa để tăng cường khả năng tài chính của mình./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục