BNEWS Ngày 23/5, một tòa án Singapore đã ra phán quyết phạt 4 tuần tù giam đối với một công chức nước này do làm lộ thông tin về việc nới lỏng các hạn chế dịch COVID-19.
Những vụ rò rỉ thông tin như trên rất hiếm khi xảy ra tại Singapore, nơi chính phủ giữ kín thông tin nhạy cảm và dịch vụ công rất được coi trọng.
Đây là một trong số trường hợp xảy ra trong thời gian đại dịch khi các công chức tiết lộ thông tin liên quan đến COVID-19 cho gia đình hoặc người quen trước khi thông tin đó được công khai.
Theo đó, ông Chua Wee Lin, 52 tuổi, từng đảm nhận cương vị Phó Giám đốc tại Ủy ban Thư viện Quốc gia, đã làm lộ thông tin về kế hoạch nới lỏng các biện pháp phòng dịch cho 18 người thông qua một nhóm chat WhatsApp 4 ngày trước khi chính phủ thông báo kế hoạch trên hồi tháng 6/2020.
Vào thời điểm đó, sau khi tham dự cuộc họp về kế hoạch nới lỏng biện pháp phòng dịch của chính phủ, ông Chua Wee Lin đã gửi tin nhắn cho nhóm chat trên, trong đó nêu rõ thời điểm các câu lạc bộ, rạp chiếu phim và nhà hàng được phép mở cửa trở lại sau thời gian nước này thực hiện lệnh phong tỏa một phần.
Một vài người trong nhóm chat trên đã chuyển tiếp thông tin cho người thân và bạn bè. Sự việc bị phát hiện khi nhân viên thuộc một bộ khác trong chính phủ nhận được thông tin chuyển tiếp này và sau đó đã thông báo cho lực lượng chức năng.
Vụ rò rỉ buộc các cơ quan chính phủ liên quan phải vào cuộc để tìm ra người đã phát tán thông tin trên. Phán quyết của tòa án được đưa ra 4 tuần sau khi ông Chua Wee Lin nhận tội về hành vi trái pháp luật của mình. Khung hình phạt cao nhất đối với hành vi này là phạt 2.000 SGD (1.455 USD) và 2 năm tù giam.
Đầu năm nay, một phụ nữ đã bị tuyên án 18 tuần giam vì làm rò rỉ thông tin về số ca mắc COVID-19 trong thời gian người này làm việc cho Bộ Y tế. Một công chức khác phải đối mặt với cáo buộc tương tự vì tiết lộ thông tin về việc đóng cửa trường học./.
Tin liên quan
Amazon bị cáo buộc phân biệt đối xử với nhân viên mang thai và khuyết tật
Ngày 18/5, bang New York (Mỹ) đã cáo buộc tập đoàn bán lẻ trực tuyến Amazon không đáp ứng những thay đổi hợp lý theo yêu cầu của người lao động đang mang thai và khuyết tật.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật2.600 tỷ đồng bị chiếm đoạt trong các vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 4/7, đại diện Bộ Công an thông tin tiến độ điều tra, làm rõ các vụ án liên quan lừa đảo các hợp đồng kỳ nghỉ.
-
Kinh tế và pháp luậtĐề nghị truy tố 188 bị can trong vụ án Mr Pips và các đồng phạm
Công an Hà Nội đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố 188 bị can trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố 3 đối tượng mua bán, vận chuyển 7 kg ma túy
Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã đấu tranh thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.
-
Kinh tế và pháp luậtChính sách ưu đãi, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, công nghệ chiến lược
Chính phủ ban hành Nghị định số 260/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công nghệ cao.
-
Kinh tế và pháp luậtMức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiết kiệm, chống lãng phí
Chính phủ ban hành Nghị định số 265/2026/NĐ-CP ngày 1/7/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiết kiệm, chống lãng phí.
-
Kinh tế và pháp luậtSẽ tuyên án phúc thẩm vụ sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang vào ngày 6/7
Tại phiên phúc thẩm vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, các nhà đầu tư tiếp tục đề nghị bảo vệ quyền lợi, trong khi các bị cáo bày tỏ ăn năn và xin được hưởng khoan hồng trước ngày tuyên án 6/7.
-
Kinh tế và pháp luậtQuy định mới bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang
Chính phủ ban hành Nghị định số 264/2026/NĐ-CP quy định về bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang.
-
Kinh tế và pháp luậtGia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 đến hết ngày 30/9/2026
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 1546/QĐ-BVHTTDL ngày 1/7/2026 về việc gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025.
-
Kinh tế và pháp luậtTrình tự sát hạch lái xe hạng B1 từ ngày 1/7/2026
Ngày 29/6/2026, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 108/2026/TT-BCA quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.










