Sớm nhất 12 giờ đêm nay mới di dời xong quả bom sát đường sắt Bắc - Nam

23:25' - 04/06/2021
BNEWS Hiện ngành đường sắt đã thuê ô tô khách từ các địa bàn lân cận đến ga Đồng Lê, Kim Lũ để chuyển tải hành khách giữa hai đoàn tàu.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa thông tin, tối 4/6, Tổng công ty thực hiện việc chuyển tải hành khách các tàu Thống nhất SE7, SE8 do phải chờ đợi khoảng 9 tiếng do tuyến Bắc – Nam đoạn khu gian Kim Lũ - Đồng Lê (tỉnh Quảng Bình) bị phong tỏa từ chiều cùng ngày vì phát hiện bom trong quá trình thi công.
Theo Đại diện Ban Quản lý dự án đường sắt (chủ đầu tư dự án nâng cấp tuyến đường sắt Bắc – Nam), do vị trí quả bom sát công trình cầu đường sắt, vì vậy cần phải rà lại và đưa quả bom đi nơi khác xử lý, không thể xử lý tại chỗ vì nếu bom nổ sẽ gây sập công trình. Do tính chất phức tạp, phải chờ lực lượng chuyên nghiệp của quân đội đến, cùng các cơ quan, đơn vị liên quan thống nhất phương án xử lý.
“Phương án đã được thống nhất và đang triển khai. Nếu thuận lợi, sớm nhất 12h00 đêm nay mới xong, nếu không sẽ phải đợi thêm”, đại diện Ban Quản lý dự án đường sắt cho biết.
Hiện ngành đường sắt đã thuê ô tô khách từ các địa bàn lân cận đến ga Đồng Lê, Kim Lũ để chuyển tải hành khách giữa hai đoàn tàu.
Dự kiến, các đoàn tàu Thống nhất SE7, SE8 xuất phát tại 2 ga Hà Nội, Sài Gòn vào sáng mai 5/6 sẽ chậm 2 giờ so với giờ tàu đã công bố.
Trước đó, TTXVN đã đưa tin, đầu giờ chiều 4/6, tại km 429+750 khu gian Kim Lũ - Đồng Lê tuyến đường sắt Bắc - Nam (địa phận huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình), trong khi đang thi công nâng cấp tuyến đường sắt Bắc - Nam, đơn vị thi công phát hiện có bom nằm sâu dưới đất tại vị trí cách công trình cầu đường sắt khoảng 1 m, nên đã dừng thi công.
Ngành đường sắt lập tức phong tỏa đường sắt khu gian này. Vì vậy, tàu SE8 đến ga Đồng Lê lúc 14h36 với 107 hành khách; tàu SE7 đến ga Kim Lũ với 124 hành khách phải dừng chờ thông đường./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục