Sóng to, gió lớn gây xâm thực, sạt lở bờ biển tại Bình Thuận
Ghi nhận tại khu phố 1, phường Hàm Tiến, tuyến bờ biển gần 1 km bị sóng biển xâm thực nghiêm trọng.
Nhiều đoạn bờ biển bị khoét sâu vào 2- 3m. Khu vực này có ít nhà dân sinh sống nhưng có nhiều resort, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Trước tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đã triển khai nhiều biện pháp như: sử dụng kè mềm, rọ đá, bao cát chắn sóng tạm thời nhưng mỗi lần sóng to đánh vào lại cuốn trôi đất cát khiến bờ biển tiếp tục bị sạt lở.
Đại diện một số cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch cho biết, tình trạng sóng biển xâm thực đã diễn ra từ nhiều năm qua; tuy nhiên thời gian gần đây cường độ sóng biển xâm thực diễn ra ngày càng mạnh hơn, sóng to kèm theo gió mạnh liên tục đánh ập vào bờ gây sạt lở, cuốn trôi nhiều đất cát, cây dương ven biển, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh du lịch. Cũng tại thành phố Phan Thiết, trên địa bàn khu phố B và C, phường Thanh Hải, do ảnh hưởng của thời tiết xấu, gió thổi mạnh kết hợp với triều cường dâng cao đã gây sạt lở bờ biển, nguy cơ ảnh hưởng đến nhiều hộ dân sinh sống ven biển. Nhằm khắc phục tình trạng sạt lở bờ biển, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận đã phê duyệt chủ trương đầu tư công trình kè bảo vệ bờ biển phường Thanh Hải. Công trình xây dựng tuyến kè bảo vệ bờ biển có chiều dài hơn 1.000 m; được triển khai giữa năm 2021.Đây là công trình đang được chính quyền địa phương và người dân thành phố Phan Thiết nói chung và người dân ven biển phường Thanh Hải nói riêng mong đợi từng ngày.
Theo Phòng Kinh tế thành phố Phan Thiết, từ cuối tháng 2/2023, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc thổi mạnh kết hợp triều cường dâng cao đã gây xâm thực, sạt lở nghiêm trọng tại một số khu vực. Ngoài gây sạt lở bờ biển, triều cường dâng cao gây sạt lở và hư hỏng một số đoạn kè, mái kè khu vực tại khu vực biển Hòn Rơm - Mũi Né. Những năm gần đây, tình trạng xâm thực sạt lở bờ biển trên địa bàn tỉnh Bình Thuận diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Nguyên nhân đã được cơ quan chuyên môn xác định do tác động của biến đổi khí hậu ngày càng mạnh và phức tạp, dẫn đến diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, khó lường.Bên cạnh đó do hình thái bờ biển Bình Thuận có hướng Đông Bắc - Tây Nam trực tiếp đón sóng mùa gió Đông Bắc và cấu tạo địa chất ven biển Bình Thuận bở rời được cấu tạo từ cát dễ xói lở.
Đây là 2 yếu tố nội tại góp phần làm cho bờ biển bị xói lở. Sạt lở bờ biển chủ yếu xảy ra ở các địa phương: huyện Tuy Phong, thành phố Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Nam và thị xã La Gi. Tổng chiều dài bờ biển bị sạt lở xung yếu hiện nay khoảng 23km.
Để ứng phó khắc phục xâm thực, gây sạt lở bờ biển, từ năm 1997 đến nay, từ nguồn hỗ trợ của Trung ương, nguồn ngân sách địa phương và xã hội hóa, Bình Thuận đã xây dựng được nhiều tuyến kè kiên cố, góp phần rất lớn trong việc ổn định dân cư, ổn định hoạt động kinh doanh du lịch, đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ cảnh quan môi trường góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển du lịch và nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được hơn 24 km kè biển và 5 km kè tạm. Giai đoạn 2021- 2025, Bình Thuận tiếp tục huy động vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương xây dựng kè kiên cố, sử dụng vốn ngân sách tỉnh đối ứng và nâng cấp, sửa chữa kè một số khu vực mang tính bức xúc, cấp thiết./.Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Du lịch tâm linh ở Bình Thuận hút khách
08:21' - 13/02/2023
Bên cạnh du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch thể thao biển, du lịch tâm linh kết hợp khám phá giá trị văn hóa ở Bình Thuận đang rất thu hút khách, nhất là mỗi dịp đầu năm mới.
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai và 11 bị can khác
17:07' - 02/02/2023
Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
99,99% số người nghỉ việc theo Nghị định 178 đã nhận tiền
12:44'
Đến ngày 28/10/2025, cả nước có 146.847 người nghỉ việc; trong đó, Trung ương có 47.921 người (chiếm 32,63%), địa phương 98.926 người (chiếm 67,37%).
-
Kinh tế & Xã hội
Huế: Ngổn ngang sau mưa lũ
12:43'
Sau hai đợt lũ đặc biệt lớn xảy ra vào những ngày cuối cùng tháng 10, ngày 1/11, trên các tuyến đường của thành phố vẫn còn ngổn ngang bùn đất, đặc biệt là rác thải do lũ cuốn trôi chưa thu dọn kịp.
-
Kinh tế & Xã hội
Khắc phục "thẻ vàng" IUU: An Giang xử lý nghiêm tàu cá vi phạm
12:43'
An Giang thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong chiến dịch chống khai thác IUU, góp phần cùng cả nước gỡ bỏ “thẻ vàng”, tăng khả năng xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường EU.
-
Kinh tế & Xã hội
Quảng Ngãi mưa lớn tiếp tục gây ngập nhiều nơi trong tỉnh
12:35'
Từ tối 31/10 đến ngày 1/11, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện mưa lớn với lượng mưa phổ biến từ 100–250mm, gây ngập úng, chia cắt và sạt lở tại nhiều khu vực.
-
Kinh tế & Xã hội
Quảng Trị tiếp nhận cá thể tê tê thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm từ người dân
12:35'
Sáng 1/11, Công an phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan tiếp nhận 1 cá thể tê tê thuộc nhóm IB nguy cấp, quý hiếm từ người dân.
-
Kinh tế & Xã hội
Mưa lớn gây ngập lụt 1.700 nhà dân ở Hà Tĩnh
12:34'
Theo dự báo, từ nay đến hết ngày 2/11, Hà Tĩnh tiếp tục có mưa rất to. Mưa lớn làm cho các sông ở khu vực Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ.
-
Kinh tế & Xã hội
Đà Nẵng chi 200 tỉ khắc phục thiệt hại mưa lũ
12:31'
Nguồn tiền 200 tỷ đồng được hỗ trợ trực tiếp cho người dân bị thiệt hại theo quy định, khắc phục ngay công trình hạ tầng thiết yếu: giao thông, cấp điện, cấp nước, vệ sinh môi trường, y tế, giáo dục.
-
Kinh tế & Xã hội
Vĩnh Long bố trí hơn 71 tỷ đồng khắc phục thiệt hại thiên tai
11:39'
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long đang triển khai các giải pháp khắc phục sạt lở, công trình thủy lợi do ảnh hưởng mưa, bão, triều cường gây ra trên địa bàn tỉnh.
-
Kinh tế & Xã hội
Băng rừng, vượt sông mang lương thực đến bà con vùng lũ
11:38'
Sáng 1/11, khối lượng đất đá lớn từ trên cao bất ngờ đổ xuống, vùi lấp toàn bộ khu vực Km71+150 (xã Trà Tân), Đà Nẵng khiến giao thông bị gián đoạn trở lại.

Xâm thực bờ biển tại thành phố Phan Thiết năm 2020. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN