BNEWS Sony Corp sẽ gia nhập cuộc đua thực tế ảo (VR) vào ngày thứ Năm (13/10) khi bán kính thực tế ảo PlayStation VR ra thị trường với giá 399 USD.
Hãng điện tử Nhật Bản hy vọng với sản phẩm này họ sẽ đánh bại các sản phẩm đối thủ đắt tiền hơn và phục hồi danh tiếng nhà sản xuất các thiết bị tiện ích bắt buộc phải có.
Nổi lên sau nhiều năm tái cơ cấu, Sony đang định hình lại bản thân để tập trung vào các lĩnh vực hấp dẫn như video game, giải trí và cảm biến máy ảnh - chứ không phải là tivi hay điện thoại thông minh vốn đã bão hòa nhu cầu, đang bị cạnh tranh gay gắt và lợi nhuận giảm đi. Hiện đơn vị kinh doanh trò chơi đang đóng góp lợi nhuận lớn nhất cho tập đoàn.
Hiện các sản phẩm đối thủ của Sony PlayStation VR bao gồm Facebook Inc với kính Oculus Rift (giá 599 USD) và Vive của HTC Corp có giá 799 USD.
Sony hy vọng sẽ thu hút khách hàng với giá cạnh tranh hơn các đối thủ cũng như khai thác 40 triệu người dùng hiện tại của bộ trò chơi Play Station 4, sản phẩm sẽ hỗ trợ kính PlayStation VR./.
Tin liên quan
Sony hạ dự báo doanh thu tài khóa 2016
“Người khổng lồ” sản xuất hàng điện tử Sony Corp. của Nhật Bản đã điều chỉnh hạ dự báo doanh thu của tài khóa 2016 do ảnh hưởng của đồng yen mạnh và doanh số bán dòng điện thoại thông minh sa sút.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế sốBắc Ninh tạo điều kiện thu hút đầu tư công nghệ cao, bán dẫn
Hiện Bắc Ninh có trên 600 ha đất sạch trong các khu công nghiệp có thể giao ngay cho nhà đầu tư và dự kiến bổ sung khoảng 400 ha đến hết quý I/2027.
-
Kinh tế sốBắc Ninh từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn
Từ nền tảng là một trong những trung tâm sản xuất điện tử lớn của cả nước, Bắc Ninh đang từng bước mở rộng sang lĩnh vực công nghiệp bán dẫn.
-
Kinh tế sốBắc Ninh dẫn đầu cả nước về tỷ trọng kinh tế số
Kinh tế số đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của Bắc Ninh khi tỷ trọng giá trị tăng thêm của khu vực này đạt 46,3% GRDP năm 2025, cao nhất cả nước.
-
Kinh tế sốSố hóa sản xuất lúa - tôm, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị
Trong bối cảnh nền kinh tế số đang lan tỏa mạnh mẽ, chuyển đổi số đã trở thành yêu cầu cấp thiết, sống còn đối với ngành nông nghiệp.






