Tăng đơn vị giao dịch lô tối thiểu lên 100 chứng khoán: Còn ý kiến trái chiều
Trước thông tin Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) có kế hoạch về việc về việc tăng đơn vị giao dịch lô chẵn (lô giao dịch) từ 10 chứng khoán lên 100 chứng khoán, có ý kiến lo ngại sẽ hạn chế mạnh sự tham gia đông đảo của các nhà đầu tư mới và nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia, lãnh đạo công ty chứng khoán và nhà đầu tư có quan điểm khá tích cực và nhận định đây là việc cơ quan quản lý nên làm để thống nhất quy định chung cho cả 2 sàn HOSE và Sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Hơn nữa quy định này cũng không, hoặc có rất ít tác động tiêu cực đến diễn biến giao dịch của thị trường chung.
Theo đó, HOSE vừa có thông báo gửi các công ty chứng khoán khoán thành viên lấy ý kiến về việc tăng đơn vị giao dịch lô chẵn (lô giao dịch) từ 10 chứng khoán lên 100 chứng khoán. Dự kiến công ty chứng khoán có thời gian 2 tuần từ ngày 1/12/2020 - 15/12/2020. Từ ngày 16/12/200 – 22/12/2020, HOSE sẽ mở hệ thống giao dịch cho công ty chứng khoán kết nối và thử nghiệm. Thời gian triển khai chính thức trong tháng 1/2020. Nhận định về kế hoạch của HOSE, ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn đầu tư Công ty Chứng khoán Maybank KimEng cho biết, ông không thấy việc tăng đơn vị giao dịch lô tối thiểu lên 100 chứng khoán ảnh hưởng đến thị trường, hoặc nếu có ảnh hưởng thì ở mức quá nhỏ. Ông Khánh cho biết, là một chuyên gia tư vấn đầu tư nhưng ông không nhận được bất cứ câu hỏi nào của nhà giới đầu tư về vấn đề này, điều này chứng tỏ thông tin này không đáng quan tâm và việc tăng đơn vị giao dịch lô chẵn (lô giao dịch) từ 10 chứng khoán lên 100 chứng khoán giống như “muối bỏ biển” đối với thị trường chứng khoán.Hiện nay nhà đầu tư quan tâm đến các yếu tố khác như dòng tiền nhà đầu tư nước ngoài, về kinh tế, về dịch COVID-19…
Theo vị chuyên gia này, đối với nhà đầu tư nhỏ lẻ nhưng muốn mua 100 cổ phiếu có thị giá cao thì có ảnh hưởng chút ít. Ví dụ nhà đầu tư mua cổ phiếu có thị giá 100.000 đồng thì cần 10 triệu đồng, nhưng những nhà đầu tư có hơn 10 triệu đồng hiện nay chiếm quá nhiều trên sàn.Còn nhà đầu tư có tài khoản dưới 10 triệu đồng có lẽ chỉ có sinh viên. Tuy nhiên, thực tế sinh viên vẫn có thể tham gia thị trường chứng khoán vì khi đó họ có thể mua cổ phiếu có thị giá thấp hơn.
“Tôi nghĩ là HOSE có mục tiêu tích cực khi thực hiện quy định này với mong muốn có những nhà đầu tư chất lượng hơn, quy mô hơn.Nghĩa là ngay cả nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng cần mang tính chất quy mô hơn, kể cả sinh viên cũng cần cố gắng chuẩn bị khoảng hơn 10 triệu đồng để tham gia thị trường, còn không thì phải mua cổ phiếu có thị giá thấp hơn, ví dụ như cổ phiếu có thị giá khoảng 10.000 đồng”, ông Khánh phân tích.
Theo ông Khánh thì việc này giống như thực hiện phân khúc thị trường nên thậm chí dù có tăng đơn vị giao dịch lô tối thiểu lên 1.000 chứng khoán thì cũng chưa chắc đã là tin xấu. Vì như vậy, cơ quan quản lý đã đưa luôn phân khúc vào thị trường, người ít tiền thì đầu tư cổ phiếu vừa và nhỏ, còn nhiều vốn hơn có thể mua cổ phiếu ở phân khúc cao hơn.
Trong khi đó, ông Đỗ Bảo Ngọc - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam cho rằng, việc tăng đơn vị giao dịch lô chẵn từ 10 chứng khoán lên 100 chứng khoán có thể là để thống nhất quy định chung cho cả 2 sàn. Chúng ta cũng biết là đã có đề án hợp nhất Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Sau này HOSE sẽ quản lý tất cả các vấn đề liên quan đến việc giao dịch cổ phiếu, niêm yết cổ phiếu. Chính vì thế mà việc tạo ra sân chơi chung thì cần những quy định chung và là việc rất nên làm, ông Ngọc nêu quan điểm Theo vị chuyên gia này, thời gian gần đây thanh khoản của thị trường tăng mạnh mẽ nên việc nâng lô giao dịch tối thiểu lên 100 chứng khoán không phải là vấn đề khó khăn đối với nhà đầu tư. “Dưới góc độ công ty chứng khoán tôi thấy quy định này không ảnh hưởng nhiều đến nhà đầu tư, vì như ở công ty tôi, những nhà đầu tư có tài khoản từ 5 đến 10 triệu đồng là rất ít, thường thì tài khoản của nhà đầu tư thấp nhất cũng có vài chục triệu.” Hiện nay có rất ít cổ phiếu giá trên 100 nghìn đồng, đâu đó có khoảng vài chục mã. Như vậy nhà đầu tư chỉ cần 10 - 20 triệu đồng đã có thể đầu tư những mã đắt nhất trên sàn chứng khoán. Theo ông Ngọc, thị trường chứng khoán phát triển dựa trên nền tảng những nhà đầu tư chuyên nghiệp, những nhà đầu tư có tiềm lực còn với mục đích tập đầu tư chứng khoán thì cũng không nhất thiết phải giao dịch những cổ phiếu có thị giá cao. Bởi vì trên sàn có hàng nghìn mã cho nhà đầu tư lựa chọn. Ông Ngọc cũng không đồng tính với quan điểm tăng đơn vị giao dịch lô tối thiểu lên 100 chứng khoán sẽ hạn chế việc sinh viên muốn tập dượt giao dịch để trở thành nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Vì theo ông, sinh viên cần phải có việc làm, có tích lũy trước thì mới có tiền đầu tư chứng khoán. Còn những sinh viên học ngành chứng khoán cần có lượng tiền tối thiểu để đầu tư, không thể vì quy định này khiến họ không học và đầu tư chứng khoán. Vị chuyên gia cho rằng, muốn phát triển nhanh, mạnh thị trường chứng khoán thì khách hàng mục tiêu của các công ty chứng khoán theo đuổi là những người có tiền gửi tiết kiệm. Việc luân chuyển dòng tiền từ kênh tiết kiệm sang kênh chứng khoán sẽ giúp thị trường phát triển vượt bậc.
Ông Ngọc cũng cho biết, tăng đơn vị giao dịch lô tối thiểu lên 100 chứng khoán không ảnh hưởng đến hệ thống giao dịch của công ty. Thực tế để thực hiện quy định trên, Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam chỉ cần điều chỉnh hệ thống giao dịch để hệ thống chặn các lô lẻ dưới 100 chứng khoán.
Bày tỏ quan điểm về kế hoạch tăng đơn vị giao dịch tối thiểu lên 100 chứng khoán của HOSE, nhà đầu tư Phan Lê Nguyên cho rằng, quy định này không ảnh hưởng tới việc giao dịch chứng khoán của anh vì đơn giản chỉ là giảm số lượng lệnh đặt mua chứng khoán. Theo anh Nguyên, quy định này có thể nhằm loại bớt lệnh phải xử lý để giảm tải và tránh “treo” hệ thống giao dịch, đây là điều tích cực. Bên cạnh đó, tăng đơn vị giao dịch lô tối thiểu lên 100 chứng khoán thay vì lô 10 chứng khoán sẽ giúp hạn chế làm giá cổ phiếu. Ông Nguyễn Duy Định, chuyên viên chăm sóc khách hàng cao cấp Công ty cổ phần Chứng khoán MB- MBS nêu quan điểm, việc tạo ra lô cổ phiếu 100 là điều nên làm. Ông Định cho rằng quy định này sẽ hạn chế được tình trạng chỉ cần mua một lượng cổ phiếu rất ít để làm thay đổi chỉ số, làm cho “méo mó” chỉ số trong những khoảng thời gian nhất định. Các cổ phiếu lẻ nên xây dựng 1 một giờ giao dịch riêng để nhiều nhà đầu tư có cổ phiếu lẻ muốn giao dịch tự gặp nhau để mua bán, khớp thành lô tròn 100, ông Định nêu giải pháp. Ở góc nhìn khác, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam – VAFI cho rằng, tăng lô giao dịch tối thiểu lên 100 chứng khoán sẽ hạn chế mạnh sự tham gia đông đảo của các nhà đầu tư mới và nhà đầu tư nhỏ lẻ.Đồng thời cũng giảm mạnh dòng vốn từ các nhà đầu tư mới vào các cổ phiếu Bluechips (cổ phiếu nhận được sự chú ý đặc biệt của mọi nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán và mang tính dẫn dắt thị trường) do những cổ phiếu này trở nên đắt đỏ./.
Tin liên quan
-
Chứng khoán
Chứng khoán thế giới tăng điểm trong phiên 1/12
08:16' - 02/12/2020
Các thị trường chứng khoán tăng điểm trong phiên 1/12 với hy vọng phục hồi kinh tế nhờ số liệu lạc quan của Trung Quốc và kỳ vọng về vắc-xin ngừa COVID-19 sẽ ra thị trường vào năm 2021.
-
Chứng khoán
Thị trường chứng khoán châu Á nối lại đà tăng trong phiên 1/12
16:55' - 01/12/2020
Thông tin về hoạt động chế tạo của Trung Quốc đạt mức cao nhất trong 10 năm cũng đã làm tăng thêm sự lạc quan của các nhà đầu tư.
-
Chứng khoán
Chứng khoán châu Á phiên 30/11 đi xuống
18:00' - 30/11/2020
Thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên cuối cùng của tháng 11, giữa lúc giới nhà đầu tư tỏ ra thận trọng khi số ca lây nhiễm COVID-19 tăng cao tại nhiều nơi trên thế giới
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoán
Dòng tiền phân hóa, VN-Index tìm đỉnh mới trong tháng 7?
16:58' - 30/06/2025
Công ty Cổ phần Chứng Khoán Nhất Việt (VFS) nhận định Nhà đầu tư có thể tham gia giải ngân ở những cổ phiếu xuất hiện tín hiệu tiếp diễn xu thế tăng giá hoặc bứt phá khỏi vùng nền tích lũy.
-
Chứng khoán
Chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm phiên 30/6
16:50' - 30/06/2025
Các quan chức từ Nhật Bản và Ấn Độ đã kéo dài thời gian ở lại Washington (Mỹ) để tiếp tục đàm phán, làm dấy lên hy vọng về việc đạt được thỏa thuận với hai trong số các nền kinh tế lớn nhất thế giới.
-
Chứng khoán
Sắc xanh lan tỏa, chứng khoán đón sóng báo cáo quý II
15:54' - 30/06/2025
Thị trường khép lại phiên giao dịch cuối cùng của tháng 6 trong sắc xanh nhờ lực đẩy đến từ cổ phiếu vốn hóa lớn và kỳ vọng về kết quả kinh doanh quý II/2025 của các doanh nghiệp niêm yết.
-
Chứng khoán
Chứng khoán giữ đà tăng, VN-Index lên vùng đỉnh mới hơn ba năm
12:48' - 30/06/2025
Sau chuỗi tăng điểm ấn tượng trong tuần trước, thị trường tiếp tục duy trì sắc xanh trong phiên sáng 30/6, đưa chỉ số VN-Index lên mức 1.376,73 điểm – vùng đỉnh cao nhất trong hơn ba năm qua.
-
Chứng khoán
Nhà đầu tư chứng khoán châu Á theo sát tiến trình đàm phán thương mại của Mỹ
12:35' - 30/06/2025
TTCK châu Á hầu hết tăng điểm trong phiên 30/6, giữa lúc các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ nỗ lực của các nước nhằm đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ trước thời hạn quan trọng vào tuần tới.
-
Chứng khoán
Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 30/6
08:31' - 30/06/2025
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm GMG, VCG, MBB.
-
Chứng khoán
Chứng khoán hôm nay 30/6: 5 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn
07:47' - 30/06/2025
Hôm nay 30/6, có doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có nhiều mã chứng khoán là tâm điểm chú ý trên thị trường như: MSB, LDG...
-
Chứng khoán
Thêm “lớp bảo vệ” nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
19:04' - 29/06/2025
Luật Doanh nghiệp với quy định mới về giới hạn tỷ lệ đòn bẩy tài chính sẽ tạo thêm “lớp bảo vệ” nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.
-
Chứng khoán
VN-Index vượt đỉnh ba năm, giữ đà tăng giữa kỳ vọng kết quả kinh doanh quý II
17:42' - 28/06/2025
Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục khởi sắc trong tuần giao dịch cuối cùng của tháng 6/2025, với chỉ số VN-Index vượt đỉnh ba năm bất chấp biến động từ tình hình địa chính trị toàn cầu.