Tăng trưởng việc làm Hàn Quốc tiếp tục chậm lại tháng thứ tư liên tiếp

07:09' - 17/10/2022
BNEWS Cơ quan thống kê Hàn Quốc cho biết, tăng trưởng việc làm của nước này tiếp tục chậm lại tháng thứ tư liên tiếp trong tháng 9/2022 trong bối cảnh bất ổn kinh tế gia tăng do tăng lãi suất.
Theo đó, số lượng những người có việc làm trong tháng 9/2022 là 28.389.000 người, tăng 707.000 người so với cùng kỳ năm trước.

Số việc làm tiếp tục tăng trong 19 tháng kể từ tháng 3/2021, nhưng mức tăng việc làm hàng năm đã chậm lại từ 935.000 vào tháng Năm xuống 841.000 vào tháng Sáu, 826.000 vào tháng Bảy và 807.000 vào tháng Tám.

Sự bất ổn kinh tế gia tăng trong bối cảnh lãi suất tăng làm dấy lên lo lắng về suy thoái kinh tế. 

Được thúc đẩy bởi tăng trưởng xuất khẩu, số lượng việc làm của các nhà sản xuất trong tháng 9/2022 đã tăng 227.000 so với cùng kỳ năm trước, việc làm trong ngành dịch vụ phúc lợi xã hội và y tế đã tăng 117.000 trong tháng 9/2021./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục