BNEWS Trước đó, giá thu mua mía của 2 nhà máy đường Thành Thành Công và Biên Hòa thấp hơn giá thị trường gần 20.000 đồng/tấn, bảo hiểm tối thiểu chỉ 8 chữ đường đã gặp phải sự phản đối gay gắt của nông dân.
Ông Nguyễn Thanh Ngữ, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh đã quyết định điều chỉnh giá mua mía nguyên liệu tối thiểu từ 770.000 đồng/tấn lên 905.000 đồng/tấn.
Giá này được áp dụng kể từ 7 giờ, ngày 14/12 và đồng thời cũng được áp dụng đối với Nhà máy đường Biên Hòa.
Cụ thể, giá cố định cho mía có hàm lượng 10 chữ đường là 970.000 đồng/tấn, nhà máy hỗ trợ thu hoạch đầu vụ (đến 31/12/2015) thêm 70.000 đồng/tấn; nâng bảo hiểm chữ đường từ 8 chữ lên 8,5 chữ. Kể từ 1/1/2016 đến hết vụ mía, chữ đường sẽ được bảo hiểm lên 9 chữ.
Như vậy, giá tối thiểu cho một tấn mía hiện nay (mía có hàm lượng 8,5 chữ đường), nông dân sẽ thu được 905.000 đồng/tấn, tăng 135.000 đồng/tấn so với thời gian trước đó.
Theo lãnh đạo nhà máy đường Thành Thành Công, lý do giá mía nguyên liệu tăng đột ngột là thị trường đường trên thế giới đã và đang có xu hướng tăng giá trở lại, nhà máy muốn chia sẻ lợi ích, tăng thêm thu nhập cho nông dân, để giữ và phát triển thêm diện tích trồng mía cho mùa sau.
Ông Lê Ngọc Tĩnh ở Khu phố 1, phường 1, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh có 65 ha mía đang thu hoạch, giao cho nhà máy Thành Thành Công cho biết, với giá này tuy vẫn còn thấp hơn giá thương lái ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long lên mua, nhưng nông dân vẫn chấp nhận được, do sản xuất cây mía đã có lãi.
Theo ông Tĩnh, với chính sách mới của nhà máy, hầu hết người trồng mía đều phấn khởi, an tâm thu hoạch mía để giao cho nhà máy.
Trước đó, do giá thu mua mía của 2 nhà máy đường Thành Thành Công và Biên Hòa thấp hơn giá thị trường gần 20.000 đồng/tấn, đồng thời bảo hiểm tối thiểu chỉ 8 chữ đường, nên gặp phải sự phản ứng gay gắt của nông dân bằng cách "ghim" mía trên đồng, không thu hoạch, gây khan hiếm nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến tại các nhà máy.
Vụ trồngchế biến mía đường năm 2015-2016, tỉnh Tây Ninh trồng được khoảng 24.500 ha mía nguyên liệu, sản lượng ước đạt 1,470 triệu tấn mía cây. Hiện toàn tỉnh còn khoảng 1 triệu tấn mía để đưa vào chế biến đến cuối tháng 3/2016./.
Tin liên quan
Người trồng mía Tây Ninh "tố" bị các nhà máy đường ép giá
Vụ chế biến mía đường bắt đầu chưa đầy 1 tháng nhưng các nhà máy đường tại Tây Ninh gặp phải phản ứng gay gắt của nông dân. Người trồng mía cho rằng họ bị nhà máy đường ép giá và "đánh rớt" chữ đường.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamBước chuyển nâng giá trị cho đặc sản miền núi
Thương mại điện tử, chuỗi liên kết và xây dựng thương hiệu đang giúp nông sản vùng cao thoát khỏi vòng luẩn quẩn được mùa mất giá, mở ra hướng tham gia chuỗi giá trị hiện đại.
-
Kinh tế Việt NamSự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua
Sàn giao dịch carbon chính thức vận hành, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp, UOB đầu tư 450 triệu USD tại VIFC và loạt chính sách mới có hiệu lực từ 1/7 là những điểm nhấn đáng chú ý tuần qua.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 6 tháng: Quyết liệt hành động, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số
Trong nửa đầu năm 2026, kinh tế nước ta tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực. Đây là nền tảng quan trọng phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.
-
Kinh tế Việt NamQuảng Trị công bố quy hoạch mới, đã thu hút gần 118.700 tỷ đồng đầu tư
Chiều 4/7, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị.
-
Kinh tế Việt NamTuyên Quang tạo đà tăng trưởng từ ba trụ cột kinh tế
GRDP Tuyên Quang 6 tháng đầu năm 2026 ước tăng 7,79%, với công nghiệp - đầu tư, nông nghiệp và dịch vụ đồng loạt khởi sắc, tạo nền tảng hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tháo gỡ ngay điểm nghẽn "tổ chức triển khai" để thúc đẩy tăng trưởng
Phát biểu tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng: Quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số
Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số cùng với yêu cầu giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát.
-
Kinh tế Việt NamTuyên Quang kiên quyết thay thế nhà thầu năng lực yếu kém
Tuyên Quang đang tập trung triển khai thực hiện "Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm" xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới.
-
Kinh tế Việt NamBa sản phẩm công nghệ chiến lược tạo đột phá ngay trong năm 2026
Một số sản phẩm công nghệ chiến lược như AI Camera, robot di động tự hành và thiết bị bay không người lái (UAV) có khả năng tạo ra sản phẩm bước đầu ngay trong năm 2026.









