Tesla đạt doanh số bán hàng kỷ lục tại Trung Quốc

14:30' - 16/10/2022
BNEWS Hiệp hội Ô tô con Trung Quốc (CPCA) cho biết nhà sản xuất xe điện Tesla Inc đã bán được 83.135 xe do Trung Quốc sản xuất trong tháng 9/2022, phá vỡ kỷ lục về doanh số hàng tháng tại thị trường tỷ dân.

Cũng theo số liệu của CPCA, con số này đánh dấu mức tăng 8% so với tháng Tám và vượt xa mức tăng trưởng trung bình hơn 5% hàng tháng trong doanh số bán xe điện ở Trung Quốc.

 
Doanh số nêu trên cũng là kỷ lục mới cho nhà máy Tesla tại Thượng Hải kể từ khi cơ sở này bắt đầu sản xuất vào tháng 12/2019 và vượt khác xa kỷ lục doanh số bán trước đó là 78.906 xe vào tháng Sáu, khi Tesla tiếp tục đầu tư vào hoạt động sản xuất tại Trung Quốc.

Trên toàn cầu, Tesla cho biết đã giao 343.830 xe điện trong quý III/2022, một kỷ lục đối với nhà sản xuất ô tô có giá trị lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, kết quả này lại ít hơn mức dự báo trung bình 359.162 xe mà giới phân tích mong đợi.

Tesla đã tăng nhanh số lượng xe được giao tại Trung Quốc sau khi đình chỉ hầu hết hoạt động sản xuất tại nhà máy Thượng Hải vào tháng Bảy để nâng cấp, nhằm nâng sản lượng hàng tuần của nhà máy từ mức khoảng 17.000 xe hồi tháng Sáu trên lên 22.000 xe.

Hoạt động sản xuất của Tesla tại cơ sở Thượng Hải đã tăng tốc bất chấp các đợt nắng nóng và các hạn chế đi lại liên quan đến dịch COVID-19 - vốn gây nhiều ảnh hưởng đến các nhà cung cấp của công ty ở khu vực phía Tây Nam Trung Quốc./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục