Tết Quân dân: 20 năm vun đắp "thế trận lòng dân"
Đây không chỉ là dịp để các đơn vị quân đội thực hiện các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, an sinh xã hội mà còn là dịp giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, thắt chặt tình đoàn kết quân dân.
Gắn kết quân - dân từ những hoạt động thiết thực
Xã Trường Long, huyện Phong Điền (cũ) – là địa điểm từng diễn ra nhiều trận đánh ác liệt trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước. Trong đó, Chiến thắng Ông Hào đã đi vào lịch sử, ghi dấu sự trưởng thành vượt bậc của lực lượng vũ trang Cần Thơ. Vào năm 1965, Tiểu đoàn Tây Đô và lực lượng vũ trang huyện Ô Môn đã tổ chức phòng ngự và tập kích các tiểu đoàn thuộc Sư đoàn 21, Tiểu đoàn biệt động quân 44, Tiểu đoàn thủy quân lục chiến ngụy, xóa sổ Tiểu đoàn 2, tiêu diệt gọn Sở chỉ huy Tiểu đoàn biệt động quân 44.
Năm 2007, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chọn xã Trường Long để tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ hành quân về nguồn, giáo dục truyền thống và thăm lại chiến trường xưa.
“Ý tưởng ban đầu là đưa Tiểu đoàn Tây Đô về địa phương góp sức cùng người dân chuẩn bị đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm, làm sống lại hình ảnh gắn kết quân dân trong thời kháng chiến. Trong thời gian này, mỗi gia đình có một tổ từ 3 đến 4 đồng chí cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân. Đơn vị tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo và tham gia dọn dẹp vệ sinh, thi gói bánh Tét, các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian với thanh niên địa phương. Từ những hoạt động giản đơn, gần gũi như vậy đã tạo được không khí nhộn nhịp, phấn khởi ở vùng quê trong những ngày cận Tết, mang lại hiệu quả tích cực, làm chuyển biến nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ quốc phòng và các mặt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân, tạo được sự tin cậy, yêu mến của nhân dân. Tên gọi “Tết Quân dân” bắt đầu ra đời từ đây”, Thiếu tướng Vũ Cao Quân, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ kể lại về sự khởi đầu của mô hình Tết Quân dân.
Từ đó đến nay, mỗi dịp Xuân về, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các địa phương tiến hành khảo sát và tổ chức thực hiện những nội dung công trình, phần việc cụ thể, gắn liền với nhu cầu lợi ích thiết thực của từng địa phương và nhân dân, với điểm nhấn là các hoạt động chăm lo cho người có công, thực hiện chính sách hậu phương quân đội.
Nhận bàn giao căn nhà Đồng đội khi Tết Nguyên đán sắp đến, bà Nguyễn Thị Lý (khu vực Phú Khánh, phường Hưng Phú), mẹ của chiến sĩ Đoàn Ngọc Giàu đang công tác tại Sư đoàn 375 (Quân chủng Phòng không – Không quân) xúc động nói: “Trước đây căn nhà của gia đình tôi là vách tôn, cột gỗ đã xuống cấp nhiều năm, phần chân cột đã mục nát nên gia đình gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày. Năm nay, được đón Tết trong căn nhà mới, gia đình tôi rất vui mừng, rất cảm ơn các chú bộ đội, dân quân. Tôi sẽ cố gắng phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, động viên con trai yên tâm tư tưởng, rèn luyện, học tập, thực hiện tốt nhiệm vụ”.
Đến buổi khám, cấp phát thuốc miễn phí trong dịp Tết Quân dân, Mẹ Việt Nam Anh hùng Đoàn Thị Tàng, xã Đông Phước A, chia sẻ: “Tôi thấy rất vui khi được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước chăm lo chu đáo về sức khỏe, các bác sĩ thăm khám tận tình. Đến dự chương trình, tôi cảm nhận rõ hơn sự gắn bó như cá với nước của bộ đội và người dân. Tôi mong muốn Tết Quân dân được tổ chức luân phiên ở khắp các địa phương trong thành phố để gia đình chính sách, người có công được chăm lo ngày càng tốt hơn, được cảm nhận niềm vui, tình cảm quân dân mỗi dịp Tết đến”.
Ông Lâm Thành Nhân, Phó Chủ tịch UBND phường Hưng Phú, cho biết, tổ chức các hoạt động Tết Quân dân trên địa bàn, UBND phường đã phối hợp lực lượng vũ trang thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội như xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội, sửa chữa nhà tình nghĩa, phối hợp khám, chữa bệnh, tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách, ra quân thực hiện vệ sinh môi trường... Các hoạt động được người dân, lực lượng dân quân hưởng ứng tích cực. Các hoạt động cũng thể hiện vai trò của lực lượng vũ trang, dân quân thường trực trong thực hiện các phong trào tại địa phương, thể hiện sự gắn bó, đoàn kết, tình cảm thân thiết giữa quân với dân.
Tiếp tục vun đắp nghĩa tình quân - dân
Từ những việc làm ý nghĩa, hiệu quả thiết thực mang lại, Tết Quân dân được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 nhân rộng tổ chức trong toàn lực lượng vũ trang Quân khu vào năm 2014 và được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tuyên dương, điển hình mô hình Tết Quân dân trong toàn quân vào năm 2016.
Theo Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, các hoạt động Tết Quân dân đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của thành phố; giữ vững, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ngày càng vững chắc.
Nêu một số kinh nghiệm để đạt được những kết quả trên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết, quá trình thực hiện các hoạt động Tết Quân dân cần bám sát nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân đội, chủ trương của Thành ủy về hoạt động công tác dân vận, công tác chính sách để xác định nội dung phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cấp ủy, chính quyền các cấp phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai tốt kế hoạch, làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Tết Quân dân, sự đồng hành ủng hộ của các tổ chức, công ty, doanh nghiệp và cá nhân tham gia hỗ trợ xây dựng các công trình, phần việc góp phần phục vụ đời sống dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội cùng địa phương.
Bên cạnh đó, các địa phương xác định nội dung công trình, phần việc phải sát thực tế; khảo sát, xây dựng kế hoạch đảm bảo chặt chẽ, chi tiết từng nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và nhân dân, huy động đông đảo lực lượng tham gia; sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, sự tích cực tham gia của người dân và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương.
Qua 20 mùa Tết Quân dân, lực lượng vũ trang cùng chính quyền, đoàn thể và nhân dân các địa phương tại Cần Thơ đã xây dựng 48 cổng chào văn hóa; xây mới và nâng cấp trên 473.100 m đường giao thông nông thôn; sửa chữa và xây mới 56 cây cầu bê tông; lắp 2.145 trụ đèn chiếu sáng, 620 camera an ninh; xây mới, sửa chữa 1.075 căn nhà cho các gia đình chính sách, hộ cận nghèo, công đoàn viên, bộ đội thường trực, lực lượng dự bị động viên và dân quân thường trực có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; tặng 16.200 phần quà cho các hộ cận nghèo, hộ chính sách; tặng 16.000 suất học bổng và 4.570 chiếc xe đạp cho học sinh học giỏi có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí thực hiện và vận động trên 1.140 tỷ đồng và hơn 660.000 ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, hội viên và nhân dân; trong đó, lực lượng vũ trang tham gia trên 350.000 ngày công lao động, để lại nhiều hình ảnh tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân thành phố.
Đánh giá ý nghĩa, hiệu quả của Tết Quân dân, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, qua 20 năm tổ chức, những công trình, phần việc thiết thực đã khẳng định Tết Quân dân là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là mô hình dân vận mang tính tổng hợp nhằm tô thắm, thắt chặt thêm nghĩa tình quân dân keo sơn, gắn bó và để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân Cần Thơ mỗi độ Tết đến, Xuân về, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần vững mạnh.
Tin liên quan
-
Đời sống
Cần Thơ phát huy vai trò tôn giáo trong khối đại đoàn kết
15:21'
Sáng 13/2, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn thành phố.
-
Đời sống
Lan tỏa tinh thần “tốt đời, đẹp đạo” tại Cần Thơ
09:07' - 12/02/2026
Chiều 11/2, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức gặp gỡ Tòa Giám mục Cần Thơ và các vị linh mục trên địa bàn.
-
Đời sống
Cần Thơ trao Giáo chỉ tấn phong cho 40 Tăng, Ni
16:08' - 07/02/2026
Sáng 7/2, tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị công bố quyết định và trao Giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm năm 2025.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sống
Xuân về trên từng con phố Đồng Tháp
16:02'
Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sắc Xuân đã về khắp các nẻo đường xã, phường tỉnh Đồng Tháp với các hoạt động vận chuyển hàng hóa, đường hoa, cổng chào... để vui Xuân, đón Tết.
-
Đời sống
Mâm cơm sum vầy ấm tình người xa quê
15:22'
Khi dòng người hối hả rời Thành phố Hồ Chí Minh về quê sum họp cùng gia đình, tại nhiều khu nhà trọ ở khu vực gần các khu công nghiệp, nhịp sống vẫn diễn ra lặng lẽ nhưng ấm áp theo cách riêng.
-
Đời sống
Hình ảnh người dân hối hả rời Hà Nội về quê đón Tết
15:22'
Ngày 13/2/2026 (tức 26 tháng Chạp), tại các bến xe cửa ngõ Hà Nội người dân với đồ đạc lỉnh kỉnh xếp hàng mua vé về quê đón Tết cổ truyền bên gia đình, người thân.
-
Đời sống
Cần Thơ phát huy vai trò tôn giáo trong khối đại đoàn kết
15:21'
Sáng 13/2, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn thành phố.
-
Đời sống
Hội chợ Mùa Xuân 2026: Sôi động không gian OCOP, đậm hương vị trà Việt
12:01'
Không gian trưng bày các sản phẩm OCOP đến từ nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã các địa phương thu hút đông đảo khách tham quan mua sắm và tìm hiểu ngay trước thềm năm mới Bính Ngọ.
-
Đời sống
Xem ngay lịch âm dương hôm nay 13/2
05:00'
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 13/2 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 13/2, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 2, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.
-
Đời sống
Hà Nội miễn phí vé giao thông công cộng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
18:16' - 12/02/2026
Hà Nội Metro thực hiện vận chuyển miễn phí 100% giá vé lượt khi hành khách mua vé trên Ứng dụng Hà Nội Metro hoặc mua vé trực tiếp tại quầy vé.
-
Đời sống
Chợ hoa Hàng Lược rộn ràng sắc Xuân giữa lòng phố cổ
17:32' - 12/02/2026
Không chỉ là nơi hội tụ sắc hoa rực rỡ ngày Xuân, chợ hoa Hàng Lược được biết đến là chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội còn mang đến cảm giác gần gũi, thư thái giữa nhịp sống đô thị.
-
Đời sống
Phố cổ Hà Nội tái hiện không gian gói bánh chưng ngày Tết
15:36' - 12/02/2026
Ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội vừa phối hợp với CLB Đình làng Việt tổ chức không gian gói, luộc bánh chưng đón Tết cổ truyền như cách của người Hà Nội xưa.

Lực lượng vũ trang tham gia thi gói bánh Tét cùng nhân dân dịp Tết Quân dân 2026. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN
Lực lượng dân quân tự vệ tham gia thi gói bánh Tét cùng Nhân dân dịp Tết Quân dân 2026. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN
Mẹ Việt Nam Anh hùng Đoàn Thị Tàng được tư vấn sử dụng thuốc trong buổi khám bệnh miễn phí dịp Tết Quân dân 2026. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN
Lực lượng dân quân tự vệ tham gia thi gói bánh Tét cùng nhân dân dịp Tết Quân dân 2026. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN
Đại diện Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ thăm hỏi, chúc mừng gia đình chiến sĩ Đoàn Ngọc Giàu (công tác tại Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không - Không quân) nhận bàn giao nhà đồng đội dịp Tết Quân dân 2026. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN