BNEWS Chủ tịch danh dự Hiệp hội xuất khẩu gạo Thái Lan Chookiat Ophaswongse cho biết một số thương nhân Thái đang hợp tác với các nhóm buôn lậu để đưa gạo nếp vào Thái Lan từ các nước láng giềng.
Tờ Bangkok Post ngày 9/6 cho biết Vụ Thương mại Quốc tế thuộc Bộ Thương mại Thái Lan đang yêu cầu các nhân viên an ninh biên giới và hải quan nước này giải quyết tình trạng buôn lậu gạo nếp từ các nước láng giềng, giữa lúc các thương nhân muốn lợi dụng giá gạo nếp cao tại thị trường nội địa.
Báo trên dẫn lời Vụ trưởng Vụ Thương mại Quốc tế Whichai Phochanakij nói rằng hầu hết gạo nếp lậu được buôn từ Việt Nam qua Campuchia, trước khi vượt biên giới tại các tỉnh Sa Kaeo, Chanthaburi và Buri Ram. Ông Whichai nói thêm: “Thái Lan cần có sự kiểm tra chặt chẽ hơn vì nhu cầu gạo nếp đang gia tăng ở thị trường trong nước, nhân tố đẩy giá nông sản này đi lên”.
Giá thóc nếp có thể lên tới 12.000 baht (gần 384 USD)/tấn ở Thái Lan, cao hơn các nước láng giềng khoảng 4.000 baht. Ông Whichai lưu ý: “Giá gạo nếp cao ở Thái Lan sẽ có lợi cho người nông dân. Tuy nhiên, gạo nếp lậu hiện đang tràn ngập các thị trường Thái Lan. Điều này có thể đẩy giá đi xuống, ảnh hưởng tới lợi nhuận của nông dân Thái Lan”.
Chủ tịch danh dự Hiệp hội xuất khẩu gạo Thái Lan Chookiat Ophaswongse cho biết một số thương nhân Thái đang hợp tác với các nhóm buôn lậu để đưa gạo nếp vào Thái Lan từ các nước láng giềng.
Theo ông Chookiat, gạo nếp Thái có giá khoảng 900 USD (28.134 baht)/tấn trên thị trường xuất khẩu, trong khi gạo nếp Việt Nam được bán với giá 500 USD/tấn. Như vậy, những người buôn lậu gạo nếp Việt Nam vào Thái Lan có thể thu lời gần 100%.
Ông Chookiat cho hay hạn hán đã đẩy giá gạo nếp ở Thái Lan đi lên, với sản lượng thóc nếp của nước này dự kiến giảm xuống còn khoảng 2 triệu tấn (tương đương 1 triệu tấn gạo nếp đã xay xát) trong năm nay, giảm 200.000 tấn so với năm ngoái.
Theo tờ Bangkok Post, thị trường Thái Lan hiện tràn ngập gạo nếp Việt Nam sau khi Trung Quốc quyết định ngừng nhập khẩu mặt hàng này từ Việt Nam do những căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước. Ông Chookia cũng nói thêm một số lái buôn gạo Thái Lan còn dùng các kho chứa của họ làm điểm trung chuyển trước khi xuất lậu sang thị trường Malaysia, nơi gạo thậm chí còn được bán với giá cao hơn./.
- Từ khóa:
- gạo thái lan
- thị trường gạo
- nạn buôn lậu gạo
Tin liên quan
Trung Quốc sẽ mua một lượng gạo trị giá 500 triệu USD của Myanmar
Trung Quốc sẽ mua một lượng gạo trị giá 500 triệu USD của Myanmar và quốc gia này dự định nhập khẩu số máy móc và thiết bị có giá trị tương đương từ Trung Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 15/7/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 15/7/2026:
-
Kinh tế Thế giớiCác nhà máy lọc dầu Trung Quốc giảm sản lượng xuống mức thấp nhất trong 6 năm
Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã cắt giảm sản lượng trong tháng 6/2026 xuống mức thấp nhất trong 6 năm, khi nhu cầu giảm và sự gián đoạn nguồn cung dầu thô từ Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiASEAN - Trung Quốc tìm động lực mới sau 5 năm nâng cấp quan hệ
Sau 5 năm thiết lập Đối tác Chiến lược Toàn diện, Trung Quốc và ASEAN đang mở rộng hợp tác sang kinh tế số, AI, năng lượng xanh và đổi mới sáng tạo nhằm tạo động lực tăng trưởng mới.
-
Kinh tế Thế giớiTỷ lệ thất nghiệp thành thị của Trung Quốc giảm trong tháng 6
Theo số liệu chính thức công bố hôm 15/7, tỷ lệ thất nghiệp thành thị được khảo sát của Trung Quốc đã giảm nhẹ xuống còn 5,0% trong tháng 6/2026 từ mức 5,1% trong tháng 5.
-
Kinh tế Thế giớiCăng thẳng tại eo biển Hormuz đe dọa chuỗi cung ứng từ nông nghiệp đến công nghệ cao
Căng thẳng bùng phát trở lại tại eo biển Hormuz không chỉ gây gián đoạn nguồn cung dầu khí mà còn đang đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng nhiều loại hàng hóa thiết yếu trên toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiLHQ cảnh báo hệ lụy toàn cầu từ “điểm nghẽn” Hormuz
Liên hợp quốc cảnh báo xung đột leo thang tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn hoạt động tại eo biển Hormuz có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với kinh tế, nhân đạo và an ninh toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ rút lại kế hoạch áp phí 20% đối với tàu qua eo biển Hormuz
Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ rút lại đề xuất thu phí 20% đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz, thay bằng các thỏa thuận thương mại và đầu tư với các nước vùng Vịnh.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Trung Quốc giảm tốc trong quý II/2026
Đà tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc đã chậm lại trong quý II/2026 sau khởi đầu mạnh mẽ vào đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Đảng Dân chủ chặn dự luật quốc phòng 1.150 tỷ USD
Đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ ngày 14/7 đã chặn dự luật chính sách quốc phòng trị giá 1.150 tỷ USD của Lầu Năm Góc.












