Thái Lan kỳ vọng chương trình “đồng chi trả” tạo sức bật cho kinh tế cuối năm

15:03' - 05/10/2025
BNEWS Chương trình “đồng chi trả” dự kiến sẽ giúp phân phối thu nhập cho các cộng đồng địa phương, nhóm dân cư dễ bị tổn thương và các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, khu vực tư nhân Thái Lan dự đoán rằng chương trình “đồng chi trả” Khon La Khrueng Plus (Let’s Go Halves Plus) dự kiến ra mắt vào quý IV/2025, sẽ bơm khoảng 200 tỷ baht (6,19 tỷ USD) vào nền kinh tế đất nước Chùa Vàng.

Ông Saengchai Teerakulwanich, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp vừa và nhỏ Thái Lan, đánh giá Let’s Go Halves Plus là một chính sách kích thích kinh tế quan trọng. Chương trình này dự kiến sẽ giúp phân phối thu nhập cho các cộng đồng địa phương, nhóm dân cư dễ bị tổn thương và các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, công nghiệp, và thậm chí cả nông dân thượng nguồn. Điều này có thể sẽ góp phần vào sự tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thái Lan vào cuối năm nay.

Chương trình Let’s Go Halves Plus nhằm mục đích nâng cao sức mua cho hơn 33 triệu người, được chia thành 3 nhóm đối tượng chính, bao gồm người có thẻ phúc lợi nhà nước (13 triệu người), người không nộp thuế (9 triệu người) và người nộp thuế (11 triệu người).

 
Chương trình dự kiến sẽ kích thích nền kinh tế trong 2-3 chu kỳ, với 200 tỷ baht được phân phối cho các cửa hàng tiện lợi, nhà hàng và toàn bộ chuỗi cung ứng, bao gồm nông dân thượng nguồn, nhà máy, nhà sản xuất, nhà chế biến và các nhà bán lẻ hạ nguồn.

Ông Saengchai nhấn mạnh rằng sự thành công của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của chính phủ phụ thuộc vào việc kết hợp chúng với các cải cách hệ thống thuế và các biện pháp bổ sung.

Ông cũng đề xuất chính phủ nên thiết kế các biện pháp liên tục, chẳng hạn như “đồng chi trả” cho chương trình an sinh xã hội, để giảm chi phí sinh hoạt cho người lao động thu nhập thấp, đồng thời hỗ trợ nội địa hóa trong mua sắm của chính phủ. Ông tin tưởng rằng việc chính phủ thực hiện nghiêm túc các chính sách này sẽ đáp ứng hiệu quả nhu cầu của cả người dân và các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Thái Lan.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục