Thái Lan siết chặt kiểm soát xuất khẩu dầu cọ thô

07:43' - 07/04/2026
BNEWS Theo thông báo trên Công báo Hoàng gia, Thái Lan sẽ thắt chặt kiểm soát hoạt động xuất khẩu dầu cọ thô bằng cách yêu cầu các nhà xuất khẩu phải xin văn bản chấp thuận trước.
Chính phủ thực hiện động thái này nhằm bảo vệ nguồn cung trong nước trong bối cảnh nhu cầu xuất khẩu năng lượng đang gia tăng.

Biện pháp kiểm soát này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 7/4 và được áp dụng trong vòng một năm.

Văn phòng Kinh tế Nông nghiệp cho biết, Thái Lan là nhà sản xuất dầu cọ lớn thứ ba thế giới và dự kiến sẽ đạt sản lượng 3,94 triệu tấn dầu cọ thô trong năm 2026.

 

Khi giá dầu thô thế giới tăng cao, các loại nhiên liệu thay thế như dầu diesel sinh học trở nên cạnh tranh hơn. Dầu cọ thô là nguyên liệu chính để sản xuất dầu diesel sinh học.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 26/3 đã triệu tập phiên họp Nội các đặc biệt để thảo luận về các biện pháp ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng. Động thái diễn ra sau khi Ủy ban Quản lý Quỹ Nhiên liệu Thái Lan (FFMC) trước đó cùng ngày đã phê duyệt tăng giá xăng và dầu diesel thêm 6 Baht/lít (0,18 USD/lít), làm tăng tâm lý hoang mang, lo lắng về tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng tại Thái Lan.

Về khả năng giá nhiên liệu có thể tăng lên tới 50 baht/lít (1,52 USD/lít), ông Prasert Sinsukprasert, Thư ký Thường trực Bộ Năng lượng, cho rằng không thể nói trước về việc này vì giá cả có thể biến động tùy thuộc vào thị trường. Nếu cuộc chiến giá cả chấm dứt, việc giá tăng hay giảm sẽ phụ thuộc vào tình hình thực tế.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục