BNEWS Việc được tham gia thi lớp 10 công lập là quyền lợi bình đẳng của học sinh. Nếu không đỗ vào lớp 10 công lập thì các em học nghề, trường dân lập, trung tâm giáo dục thường xuyên cũng chưa muộn.

Thí sinh dự thi lớp 10 THPT công lập Hà Nội năm 2023. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
Nhiều năm trở lại đây, cứ đến sát Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thì thông tin “giáo viên vận động hoặc có dấu hiệu ép học sinh có học lực yếu, kém và phụ huynh không cho con thi vào công lập” hoặc “giáo viên tư vấn phụ huynh cho con thi vào các trường công lập ở ngoại thành có điểm tuyển sinh thấp” lại nóng trên các diễn đàn, khiến dư luận bức xúc.
Ghi nhận thực tế cho thấy, hiện tượng này thường diễn ra ở các thành phố lớn, nơi dân số đông, số lượng học sinh tăng nhanh. Đây là vấn đề không mới, song việc tái diễn tình trạng này đòi hỏi các cơ quan quản lý phải vào cuộc và có biện pháp ngăn chặn.
Mới đây, một số phụ huynh Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Văn Bứa (Thành phố Hồ Chí Minh) phản ánh về việc giáo viên phát đơn “xin không thi tuyển vào lớp 10” cho học sinh điền tên, đem về cho phụ huynh.
Nội dung đơn ghi rõ: “Căn cứ vào kết quả học tập năm học vừa qua và năng lực nhận thức của cháu không tốt, gia đình nhận thấy khả năng của cháu khó có thể theo học chương trình trung học phổ thông hệ công lập. Nay gia đình làm đơn này xin ban giám hiệu nhà trường cho phép cháu không tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khóa ngày 6/6/2024”.
Qua rà soát, xác minh, UBND huyện Hóc Môn (Thành phố Hồ Chí Minh) nhận định, Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Văn Bứa phát mẫu đơn này là không đúng quy định, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành, địa phương, gây hoang mang dư luận, nhất là trong thời điểm học sinh đang đăng ký nguyện vọng để chuẩn bị bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hóc Môn đã tổ chức họp chấn chỉnh, kiểm điểm lãnh đạo nhà trường, giáo viên chủ nhiệm cùng cá nhân liên quan.
Tại Nghệ An, một số phụ huynh ở Trường Trung học Cơ sở Tiến Thiết và Trung học Cơ sở Nghi Quang (huyện Nghi Lộc) cũng phản ánh việc nhà trường bắt một số học sinh ở nhà, không được đến lớp ôn thi vào lớp 10. Mặc dù lãnh đạo 2 trường trên đều phủ nhận thông tin nhưng khi vụ việc xảy ra, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An đã ban hành công văn đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện đúng chủ trương phân luồng, tạo cơ hội công bằng cho tất cả học sinh.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An khẳng định, mọi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đều có quyền tham dự Kỳ thi vào lớp 10, các trường tuyệt đối không được ngăn cấm và phải xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.
Tại Hà Nội, vài ngày gần đây, thông tin phản ánh của phụ huynh học sinh về việc Trường Trung học Cơ sở Tiến Thịnh (huyện Mê Linh) không được đăng ký dự thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024 - 2025 cũng thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội.
Theo phản ánh, tại trường này, một số học sinh không được nhà trường phát “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025”. Phụ huynh học sinh chỉ biết sự việc vào đầu tháng 5/2024, khi hạn nộp đơn dự tuyển đã kết thúc. Trước đó, phụ huynh chỉ được giáo viên thông báo là học lực của con kém nên định hướng cho con học nghề.
Về việc này, ông Nguyễn Văn Hậu, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mê Linh cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, Phòng đã khẩn trương xác minh và báo cáo UBND huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
Phòng cũng đã chỉ đạo nhà trường rà soát hồ sơ từng học sinh, nếu đủ điều kiện theo quy định, học sinh và gia đình có nguyện vọng đăng ký dự thi thì báo cáo cơ quan quản lý, hỗ trợ tối đa để bảo đảm quyền lợi cho học sinh. Thời điểm này, các học sinh đã được hướng dẫn và hoàn thành việc đăng ký dự thi theo nguyện vọng, trừ một số học sinh không đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở.
Tình trạng vận động hoặc có dấu hiệu ép học sinh ký đơn không đăng ký dự tuyển vào lớp 10 xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước, gây nhiều bức xúc trong xã hội. Nhiều phụ huynh cho rằng, có thể nhà trường lo lắng, sợ học sinh không trúng tuyển trường công lập sẽ làm ảnh hưởng đến thành tích của lớp, trường nên giáo viên, nhà trường đã vận động những học sinh có học lực chưa tốt không đăng ký dự thi.
Cũng có phụ huynh nêu ý kiến, sẽ khó chấm dứt tình trạng này nếu tỷ lệ học sinh đỗ lớp 10 công lập vẫn được liệt kê trong các tiêu chí thi đua của nhà trường để đánh giá, xếp hạng hàng năm.
Ở một góc độ khác, một số phụ huynh lại cho rằng, nhìn nhận một cách khách quan, việc phân luồng, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh và phụ huynh học sinh là rất cần thiết. Tuy nhiên, công tác này cần được nhà trường và giáo viên triển khai sớm hơn để gia đình nắm bắt được tình hình thực tế của con, từ đó có lựa chọn đúng và sớm, tránh áp lực cho học sinh trong thời điểm “nước rút”.
Đặc biệt hơn, nhiều phụ huynh nêu quan điểm, nhà trường và giáo viên hãy động viên và tư vấn cho các em thi theo nguyện vọng, nếu trượt thì đó là trải nghiệm thực tế chính xác nhất cho mỗi học sinh. Hơn nữa, việc được tham gia thi lớp 10 công lập là quyền lợi bình đẳng của học sinh. Sau khi có kết quả, nếu không đỗ vào lớp 10 công lập thì các em học nghề, trường dân lập, trung tâm giáo dục thường xuyên cũng chưa muộn.
Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội không đưa kết quả thi tuyển vào lớp 10 trường công lập vào tiêu chí thi đua. Chủ trương của thành phố là bảo đảm quyền lợi học tập và dự thi của mọi học sinh theo nguyện vọng.
Việc đăng ký dự thi vào lớp 10 trường trung học phổ thông công lập là quyền lợi hợp pháp, chính đáng của học sinh, không ai có quyền ngăn cản việc đăng ký dự thi của các em. Sở nghiêm cấm các hành vi vận động, ép buộc học sinh không đăng ký dự thi dưới bất kỳ hình thức nào, đồng thời sẽ tiếp tục rà soát, nắm bắt thông tin và xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm.
Tin liên quan
Hơn 1 triệu thí sinh hoàn thành đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024
Kết thúc thời gian đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024, đã có 1.067.391 thí sinh đăng ký dự thi trên hệ thống đăng ký thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiThống nhất chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc vi phạm quy chế thi tại Quảng Trị
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đã thống nhất chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc vi phạm quy chế thi tại Điểm thi Trường Trung học Phổ thông Lê Trực.
-
Kinh tế xã hộiXSTTH 20/7. Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay ngày 20/7/2026. XSTTH ngày 20/7. XSTTH hôm nay
XSTTH 20/7. Kết quả xổ số hôm nay ngày 20/7. XSTTH Thứ Hai. Trực tiếp KQXSTTH ngày 20/7. Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay ngày 20/7/2026.
-
Kinh tế xã hộiXSPY 20/7. Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay ngày 20/7/2026. XSPY ngày 20/7. XSPY 20/7
XSPY 20/7. Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay ngày 20/7/2026. XSPY ngày 20/7. XSPY 20/7. Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay ngày 20/7/2026. XSPY ngày 20/7. XSPY hôm nay
-
Kinh tế xã hộiKhẩn trương xây dựng phương án phòng thủ dân sự sau mưa lũ tại Tây Bắc
Bộ Công an họp khẩn với 10 tỉnh Tây Bắc và Đông Bắc để thống nhất phương án phòng thủ dân sự, khắc phục hậu quả mưa lũ, đồng thời xem xét bổ sung trang thiết bị cứu hộ cho địa phương.
-
Kinh tế xã hộiQuảng Trị hoàn tất chuyển đổi 100% mã số vùng trồng
Quảng Trị hoàn thành chuyển đổi 100% mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, góp phần chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu xuất khẩu nông sản.
-
Kinh tế xã hộiThanh Hóa yêu cầu điều tra toàn diện vụ tai nạn lao động làm 5 người tử vong
Sau vụ tai nạn lao động làm 5 người tử vong tại trang trại DABACO Thanh Hóa, lãnh đạo tỉnh yêu cầu điều tra toàn diện, siết an toàn lao động và khẩn trương khắc phục hậu quả.
-
Kinh tế xã hộiKhởi tố đường dây tiêu thụ hơn 250 tấn lợn bệnh ở Quảng Trị
Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố 6 bị can trong đường dây mua bán, vận chuyển hơn 250 tấn lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi từ các tỉnh phía Bắc về tiêu thụ, gây nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
-
Kinh tế xã hộiQuốc lộ 32 qua Mường Than (Lai Châu) thông xe sau mưa lũ
Sau nhiều giờ khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, Quốc lộ 32 qua xã Mường Than (Lai Châu) đã được thông xe tạm thời đối với phương tiện dưới 3,5 tấn, giao thông vẫn được kiểm soát chặt.
-
Kinh tế xã hộiĐề xuất khu tái định cư 200 hộ sau lũ quét Mường Than
Kiểm tra vùng lũ Mường Than (Lai Châu), Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu khẩn trương tìm người mất tích, dựng nhà tạm và đề xuất khu tái định cư khoảng 200 hộ để ổn định cuộc sống người dân.










