Thanh Hóa tạo điều kiện cho phụ nữ khó khăn học nghề
Sau hơn 10 năm thành lập, đến nay, Trung tâm đã mở hàng trăm lớp dạy nghề, tạo điều kiện cho phụ nữ khuyết tật, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với kỹ năng nghề nghiệp.
Từ đó, họ có thể lựa chọn nghề phù hợp với bản thân và điều kiện gia đình để vươn lên phát triển kinh tế, ổn định đời sống.
Tại Trung tâm dạy nghề phụ nữ tỉnh Thanh Hóa, không khí học tập của các học viên khi tham gia chương trình đào tạo miễn phí ngành tóc chuyên nghiệp do Công ty trách nhiệm hữu hạn LOREAL Việt Nam (Trụ sở Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa tổ chức, rất nghiêm túc.
Đối tượng chương trình đào tạo là hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, bà mẹ đơn thân, trẻ mồ côi, những phụ nữ không có công việc ổn định, mức sống thấp.
Học viên Lê Thị Hồng, sinh năm 1989, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, lập gia đình sớm nên mặc dù mới 30 tuổi nhưng Hồng đã có 3 con nhỏ.
Kinh tế của gia đình phụ thuộc vào mấy sào ruộng, không có nghề phụ nên đời sống rất khó khăn. Ước mơ được theo nghề làm tóc từ lâu, nhưng vì không có kinh phí đi học nên Hồng đành tạm gác lại. Qua khảo sát của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa, Hồng đủ điều kiện tham gia chương trình đào tạo ngành tóc miễn phí.
“Đến đây, tôi được học các kỹ năng trong ngành tóc như gội đầu, massage, uốn tóc, nhuộm tóc, duỗi tóc, cắt tóc, làm móng và trang điểm cơ bản. Được sự chỉ dạy tận tình của các giáo viên, sau một thời gian, tôi đã học được những kỹ thuật cơ bản nhất để phục vụ cho nghề sau này…”, chị Hồng phấn khởi cho biết.
Yêu thích và mong muốn được học nghề tóc từ nhỏ nhưng vì kinh tế khó khăn nên học viên Nguyễn Thị Trang, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) chưa có điều kiện học nghề. Được tham gia khóa học làm tóc miễn phí này, chị Trang rất vui và phấn khởi. “Sau khi hoàn thành khóa học, chúng tôi sẽ có chứng chỉ nghề tương đương trình độ sơ cấp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp. Bên cạnh đó, ngoài việc mở tiệm kinh doanh riêng ở địa phương, tôi có thể được vào làm việc ở tất cả các salon tóc thuộc hệ thống LOREAL trên toàn quốc. Đây là cơ hội để những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn như tôi được thay đổi bản thân và có nền tảng để khởi nghiệp, ổn định đời sống", chị Trang chia sẻ.
Chị Trần Thị Hậu, giáo viên dự án “Làm đẹp để sống - sống để làm đẹp” do Công ty trách nhiệm hữu hạn LOREAL Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa tổ chức cho biết: các chị em tham gia lớp học mỗi người một hoàn cảnh, hầu hết đều có đam mê làm tóc nhưng khó khăn về kinh tế, chưa tìm được địa chỉ tin cậy để học nghề, định hướng khởi nghiệp còn mơ hồ.
Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, các chị đã bắt nhịp rất nhanh, những bàn tay thô sần lâu nay chỉ quen làm việc nặng nay đã mềm dẻo hơn để thực hiện những kỹ thuật khó…
Đến lớp học, ngoài những kỹ thuật cơ bản, chị em còn được trang bị kiến thức để khởi nghiệm, quản lý nên ai cũng tự tin và học tập nghiêm túc…
Bà Phạm Thị Thúy, Phó Giám đốc Trung tâm dạy nghề phụ nữ Thanh Hóa thông tin: Trung tâm đã tổ chức thành công 2 khóa học làm tóc miễn phí cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, với gần 30 học viên đã được nhận chứng chỉ hành nghề tóc và mở được các tiệm làm tóc tại địa phương. Hiện Trung tâm đang tổ chức khóa học thứ 3 với hơn 20 học viên tham gia.
Theo đó, học viên tham gia chương trình đào tạo ngành tóc sẽ được Công ty trách nhiệm hữu hạn LOREAL miễn hoàn toàn học phí.
Trong thời gian học 5 tháng, các chị em được trang bị về kiến thức, tài liệu và nguyên vật liệu thực hành…trị giá khoảng 35 triệu/học viên/khóa học.
Bên cạnh đó, thực hiện chương trình đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp, sau mỗi khóa học, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa có chương trình hỗ trợ mỗi học viên có nhu cầu mở tiệm riêng với mức 20 triệu đồng/học viên.
Đến nay đã có 9 học viên tiếp cận được nguồn vốn vay, mở được tiệm riêng và kinh doanh hiệu quả với số vốn giải ngân gần 200 triệu đồng.
Bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa cho biết: Năm 2020, ngoài các lớp dạy làm tóc, hiện Trung tâm phối hợp với Trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ và Khoa Chăn nuôi - Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) tổ chức 34 lớp dạy nghề cho khoảng hơn 1.000 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu học nghề.
Các ngành nghề được đào tạo gồm: trồng cây lương thực, thực phẩm; chăm nuôi; thủ công mỹ nghệ; dịch vụ chăm sóc gia đình…Tỷ lệ học viên có việc làm sau học nghề đạt trên 87%.
Thời gian tới Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo Trung tâm dạy nghề, các cơ sở hội khảo sát nhu cầu học nghề của lao động nữ tại địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch, mở lớp dạy nghề phù hợp với từng đối tượng.
Trung tâm nâng cao chất lượng đào tạo, cải tiến chương trình, phương thức đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tiễn của mỗi địa phương và đáp ứng yêu cầu về kiến thức, kỹ năng nghề đối với học viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, đảm bảo tỷ lệ học viên sau học nghề có việc làm và tăng thu nhập./.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Dịch COVID-19: Người ít vận động có nguy cơ tử vong cao hơn
13:53'
Trong số bệnh nhân COVID-19, những người ít vận động có thể có triệu chứng bệnh nghiêm trọng hơn và nguy cơ tử vong cao hơn.
-
Kinh tế & Xã hội
Điều tra, xác minh vụ việc chủ vườn lan "ôm" tiền tỷ của khách rồi bỏ trốn
12:24'
Giám đốc Công an thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh thông tin chủ vườn lan trên địa bàn huyện Ứng Hòa “ôm" hàng tỷ đồng tiền của khách mua bỏ trốn.
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội: Đề xuất phương án khắc phục sự cố sụt lún đất ở Chương Mỹ
11:22'
Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đề xuất phương án khắc phục sự cố sụt lún đất tại Chương Mỹ gồm 6 bước.
-
Kinh tế & Xã hội
Nam Phi dừng sử dụng vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson
11:00'
Bộ Y tế Nam Phi đã đình chỉ việc sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng Johnson & Johnson (J&J) trong chương trình tiêm chủng sau khuyến nghị của các cơ quan y tế liên bang Mỹ.
-
Kinh tế & Xã hội
Tìm nguyên nhân khiến nước kênh Nhà Lê đổi màu đen bất thường
10:22'
Theo phản ánh của người dân, nước kênh Nhà Lê đoạn qua địa phận xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, bị đổi màu đen bất thường, đặc quánh, có mùi hôi nhẹ kéo dài khoảng 1 km.
-
Kinh tế & Xã hội
Nguyên nhân cá chết hàng loạt trên sông Mã
10:11'
Từ ngày 15/3 đến nay, trên địa bàn huyện miền núi Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa có hơn 15 tấn cá nuôi lồng và gần 400 kg thủy sản trên sông Mã bị chết chưa rõ nguyên nhân.
-
Kinh tế & Xã hội
Cháy nhà xưởng trên phố Định Công
10:07'
Khoảng 7 giờ 15 phút ngày 14/4, một đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại một nhà xưởng trên phố Định Công thuộc phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
-
Kinh tế & Xã hội
Mất 2,3 triệu ha rừng nguyên sinh Amazon trong năm 2020
09:58'
Ngày 13/4, Dự án Giám sát rừng Amazon vùng Andes (MAAP) công bố báo cáo cho thấy, năm 2020, rừng nhiệt đới lớn nhất hành tinh Amazon đã mất 2,3 triệu ha rừng nguyên sinh, tăng 17% so với năm trước.
-
Kinh tế & Xã hội
Cảnh báo nguy cơ bệnh tay chân miệng bùng phát rất mạnh
08:42'
Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, tính từ đầu năm đến ngày 13/4, toàn tỉnh ghi nhận hơn 1.800 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng 1.500 trường hợp so với cùng kỳ.