Thành phố Hồ Chí Minh: Phố lồng đèn rộn ràng đón Trung thu

14:44' - 24/09/2025
BNEWS Những ngày cận kề Tết Trung thu, người dân Thành phố Hồ Chí Minh lại tìm về “phố lồng đèn” Lương Nhữ Học (phường Chợ Lớn).
Đây không chỉ là nơi buôn bán lồng đèn lớn nhất Thành phố mà còn là không gian văn hóa gắn bó với cộng đồng, góp phần gìn giữ nét đẹp Tết Trung thu truyền thống trong đời sống đô thị hiện đại.

 
Dọc theo tuyến đường dài 300 mét, hàng trăm gian hàng lớn nhỏ được các tiểu thương bày bán đa dạng các loại lồng đèn. Bên cạnh những mẫu truyền thống như ngôi sao, cá chép, thuyền buồm làm bằng khung tre và giấy bóng kính, năm nay còn xuất hiện nhiều sản phẩm hiện đại như đèn LED đổi màu, lồng đèn mini gắn túi xách, ba lô hay tạo hình theo các nhân vật hoạt hình đang được giới trẻ yêu thích.

Theo các tiểu thương, lồng đèn truyền thống vẫn chiếm ưu thế vì gợi ký ức tuổi thơ và có giá thành hợp lý. Giá bán dao động từ 20.000–50.000 đồng/chiếc với các mẫu nhỏ, đơn giản; 100.000–200.000 đồng/chiếc với loại lớn, thiết kế cầu kỳ. Một số sản phẩm sáng tạo, kết hợp trang trí và lưu niệm có giá cao hơn nhưng vẫn được khách hàng quan tâm.

Chị Nguyễn Thị Hồng, một tiểu thương đã buôn bán hơn 20 năm tại phố lồng đèn chia sẻ: “Khách hàng hiện nay không chỉ mua lồng đèn cho trẻ em mà còn mua để trang trí, chụp ảnh. Do đó, chúng tôi phải liên tục cập nhật mẫu mã mới để đáp ứng thị hiếu”.

Còn theo ông Lâm Quang Minh, hộ kinh doanh lâu năm tại phố lồng đèn, lượng khách đến phố lồng đèn năm nay giảm nhẹ so với năm trước, có thể là do mưa giông thất thường. Ông hy vọng những ngày cận Tết Trung thu, đặc biệt vào dịp cuối tuần, lượng khách sẽ tăng cao hơn.

Cuối mỗi giờ chiều, tuyến phố lồng đèn Lương Nhữ Học lại trở nên nhộn nhịp khi từng nhóm bạn trẻ, gia đình đưa con nhỏ đến tham quan, mua sắm, ghi lại những khoảnh khắc rực rỡ của mùa Tết Trung thu.

Anh Trần Văn Tùng, du khách đến từ Tây Ninh cho biết, năm nào anh cũng đưa con đến đây để chọn lồng đèn. Không khí rất vui, nhiều mẫu mã đẹp, giá cả phải chăng. Đây cũng là cách để anh giúp các con hiểu và gắn bó hơn với Tết Trung thu truyền thống.

Cùng bạn tới phố lồng đèn, Lê Trần Hải Nhi (19 tuổi, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây) chia sẻ: Mỗi năm, em đều hẹn nhóm bạn đến đây dạo chơi và chụp ảnh. Con phố tuy ngắn nhưng không khí rất náo nhiệt, đi giữa ánh sáng của hàng trăm chiếc lồng đèn nhiều màu sắc mang lại cảm giác lễ hội đặc biệt mà khó nơi nào có được.

Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, phố lồng đèn Lương Nhữ Học đã trở thành một phần ký ức không thể thiếu của người dân Thành phố Hồ Chí Minh mỗi dịp Rằm tháng Tám. Năm nay, tuy quy mô có nhiều thay đổi nhưng khu phố vẫn giữ được không khí rộn ràng, điểm hấp dẫn đặc trưng; tiếp tục là điểm hẹn văn hóa độc đáo, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân Thành phố trong mùa Trung thu.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục