Thành phố Hồ Chí Minh tạm dừng tất cả các hoạt động trong công viên, mảng xanh
Ngày 7/8, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo khẩn gửi UBND các quận huyện, Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật và các đơn vị chức năng trên địa bàn thành phố, yêu cầu tạm dừng hoạt động của các khu vực tập trung đông người trong các công viên, mảng xanh trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động thể chất, khiêu vũ, sinh hoạt hội, nhóm thường xuyên hay định kỳ tại các khu vực tập trung đông người trong các công viên, mảng xanh trên địa bàn, bao gồm các khu trò chơi thiếu nhi, sân thi đấu thể dục thể thao, sân sinh hoạt cộng đồng. Cơ quan quản lý công viên khẩn trương lắp đặt rào chắn, các bảng thông tin về việc tạm dừng hoạt động tại các khu vực tập trung đông quá 30 người. Ngoài ra, sở cũng yêu cầu các đơn vị duy tu phải cắt cử nhân sự trực chốt thường xuyên tại các cổng ra vào của công viên để giải thích, hướng dẫn người dân hiểu và yêu cầu thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giữ cự ly phù hợp, không tụ tập đông người. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động tại công trình xây dựng và tại các công viên, mảng xanh; tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 và báo cáo về sở. Bên cạnh công viên và những khu vực mảng xanh, Sở Xây dựng còn yêu cầu các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tại khu vực thi công dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, đo thân nhiệt cho công nhân đầu và cuối mỗi ca làm việc; rà soát nhân công lao động, chuyên gia nước ngoài đến từ các vùng dịch trở lại làm việc để thông báo cho chính quyền địa phương tổ chức cách ly theo quy định. Trường hợp công trình xây dựng không thực hiện nghiêm các yêu cầu trên sẽ bị cưỡng chế dừng thi công để bảo đảm công tác phòng dịch. Theo ghi nhận của phóng viên, ngay sau khi thông báo được ban hành, hàng loạt các công viên lớn, nhỏ trên địa bàn thành phố như Công viên 30 Tháng 4, Công viên Văn hoá Đầm Sen, Công viên Tao Đàn, Công viên 23 Tháng 9, Công viên Lê Văn Tám... đã nhanh chóng tiến hành lập rào chắn ở các điểm sinh hoạt tập thể như khu tập thể dục, khu sinh hoạt câu lạc bộ, khu thể thao... trong khuôn viên công viên, đồng thời nhắc nhở người dân không tập trung tại những khu vực này. Tuy nhiên, do quy định chỉ yêu cầu tạm đóng các khu sinh hoạt cộng đồng và tạm dừng những hoạt động tập trung trên 30 người nên nhiều người dân vẫn chia thành từng nhóm nhỏ từ 3-5 người để cùng chạy bộ, tập thể thao tại các khu vực rìa công viên hoặc những khu không có rào chắn. Rất nhiều người khi tham gia các hoạt động thể thao này đã không tuân thủ quy định đeo khẩu trang hoặc giữ khoảng cách an toàn ở nơi công cộng, gây ảnh hưởng đến nỗ lực giãn cách xã hội của chính quyền thành phố./.
Tin liên quan
-
Doanh nghiệp
Tháo gỡ vướng mắc trong quy hoạch sử dụng đất các dự án điện cao áp tại Tp. Hồ Chí Minh
12:18' - 07/08/2020
UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì cuộc họp giải quyết các khó khăn vướng mắc trong công tác quy hoạch sử dụng đất, thỏa thuận địa điểm các dự án điện cao áp trên địa bàn.
-
Công nghệ
Tp. Hồ Chí Minh sẽ xúc tiến đầu tư ngành công nghệ thông tin
17:47' - 30/07/2020
Tp. Hồ Chí Minh sẽ xúc tiến đầu tư ngành công nghệ thông tin phát triển các khu chế xuất, khu công nghiệp theo mô hình khu công nghiệp thông minh, đáp ứng xu thế chung của cuộc CMCN lần thứ tư.
-
Bất động sản
Tp. Hồ Chí Minh chuyển đổi không gian đô thị theo hướng khôi phục cảnh quan sông
14:12' - 30/07/2020
Giai đoạn 2021 – 2030 Tp Hồ CHí minh sẽ chuyển đổi không gian đô thị thành phố theo hướng bổ sung không gian công cộng, cây xanh, hạ tầng cây xanh và tiếp cận bờ sông, khôi phục cảnh quan sông.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội
17:06'
Ngày 23/10, Công an thành phố Hà Nội ra thông báo phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 25-26/10 tới.
-
Kinh tế & Xã hội
Thêm lựa chọn cho hành khách di chuyển bằng đường hàng không
17:05'
Sự tham gia của Hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways (SPA) đang tạo ra làn gió mới cho thị trường hàng không Việt Nam.
-
Kinh tế & Xã hội
Mưa lớn kết hợp triều cường gây nhiều thiệt hại tại TP. Hồ Chí Minh
17:04'
Theo báo cáo của các xã, phường về Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Hồ Chí Minh, đợt mưa lớn kết hợp triều cường đêm 22 và rạng sáng 23/10 đã gây ngập sâu, sạt lở và thiệt hại tại nhiều địa phương.
-
Kinh tế & Xã hội
TP. Hồ Chí Minh thu giữ số lượng lớn sản phẩm “3 không” trên chợ mạng
16:10'
Chi cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh vừa phát hiện và tạm giữ 1.500 áo khoác không nhãn mác, không rõ nguồn gốc, được rao bán trên mạng xã hội, trị giá khoảng 75 triệu đồng.
-
Kinh tế & Xã hội
Quảng Trị: Sạt lở bờ sông Vĩnh Định uy hiếp hàng trăm hộ dân xã Triệu Bình
16:08'
Bờ sông Vĩnh Định đoạn qua xã Triệu Bình (Quảng Trị) bị sạt lở nghiêm trọng, ăn sâu vào khu dân cư, đe dọa hàng trăm hộ dân và gây hư hại đường giao thông, đất sản xuất.
-
Kinh tế & Xã hội
Việt Nam - Hà Lan tăng cường hợp tác đổi mới sáng tạo trong kiểm soát lũ
16:06'
Tại hội thảo kỹ thuật trong khuôn khổ Vietwater 2025, Việt Nam và Hà Lan thống nhất thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và hợp tác quốc tế trong kiểm soát lũ, thích ứng biến đổi khí hậu.
-
Kinh tế & Xã hội
Triều cường ở An Giang đạt đỉnh, cảnh báo ngập úng đô thị
16:05'
Đài Khí tượng thủy văn An Giang dự báo mực nước trên các sông, kênh, rạch sẽ đạt đỉnh triều vào chiều tối 23/10, nguy cơ gây ngập úng cục bộ tại Long Xuyên, Rạch Giá và vùng hạ lưu.
-
Kinh tế & Xã hội
TP. Hồ Chí Minh tăng tốc sản xuất, đảm bảo nguồn cung thịt lợn cuối năm
15:11'
Chỉ còn 4 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2026, giai đoạn cao điểm tiêu thụ thực phẩm, nhất là thịt lợn, mặt hàng thiết yếu chiếm tỷ trọng lớn trong bữa ăn của người Việt.
-
Kinh tế & Xã hội
Đà Nẵng chấn chỉnh lạm dụng bản sao chứng thực, đẩy mạnh xử lý hồ sơ điện tử
15:11'
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu chấm dứt việc lạm dụng bản sao có chứng thực, 100% hồ sơ hành chính được xử lý, ký số và lưu trữ điện tử, hướng đến mục tiêu “4 không” trong cải cách hành chính.