Thị trường chứng khoán châu Á - Âu kém sôi động

17:40' - 30/12/2016
BNEWS Thị trường chứng khoán Nhật Bản tiếp tục giảm điểm trong phiên ngày 30/12, bất chấp việc giá cổ phiếu của Toshiba đã kết thúc ba ngày rơi tự do. Trong lúc thị trường chứng khoán Trung Quốc đi lên.
Chứng khoán châu Á-Âu kém sôi động. Ảnh: Investing.com UK

Cụ thể, cuối phiên này, chỉ số Nikkei 225 tại thị trường Tokyo đã giảm 0,2% xuống 19.114,37 điểm. Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 1% lên 22.003,91 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite ở Thượng Hải (Trung Quốc) nhích 0,2% lên 3.103,64 điểm. Chỉ số chứng khoán Australia giảm 0,6%, còn thị trường chứng khoán Hàn Quốc đóng cửa nghỉ lễ.

Mặc dù giảm điểm trong phiên 30/12, song chỉ số Nikkei của Nhật Bản đã tăng 0,42% trong năm 2016, ghi nhận năm tăng điểm thứ 5 liên tiếp. Trên thị trường tiền tệ, đồng yen được giao dịch ở mức 116,81 yen = 1 USD. Đồng USD đã tăng khoảng 10% giá trị so với đồng yen kể từ sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hôm 8/11.

Mở cửa thị trường chứng khoán châu Âu, các chỉ số chính đều giảm điểm vì tâm lý “thờ ơ” trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2016. Tại London, chỉ số FTSE 100 giảm gần 0,2% xuống 7.108,40 điểm, sau khi đạt mức cao kỷ lục 7.120,26 điểm hôm 29/12. Trên sàn chứng khoán Frankfurt (Đức), chỉ số DAX 30 giảm khoảng 0,1% xuống 11.443,31 điểm, còn tại Paris (Pháp), chỉ số CAC 40 ở mức 4.837,68 điểm.

>>>Giá dầu trên thị trường châu Á tăng

>>>Giá vàng chiều 30/12 quay đầu giảm mạnh

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục