Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều

16:59' - 01/08/2018
BNEWS Chứng khoán Thượng Hải và Hong Kong giảm mạnh theo sau thông tin Mỹ có thể hoạch tăng gấp đôi thuế đã định trước lên Trung Quốc.
Các thị trường chứng khoán châu Á giao dịch ngược chiều nhau trong phiên ngày 1/8 trong đó chứng khoán Thượng Hải và Hong Kong giảm mạnh theo sau thông tin Mỹ có thể hoạch tăng gấp đôi thuế đã định trước lên Trung Quốc.

Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều. Ảnh: Reuters
Ngày 31/7, nhiều thông tin cho hay Nhà Trắng có kế hoạch đề xuất đánh thuế 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc thay vì mức 10% như đã thông báo hồi đầu tháng Bảy. Theo nguồn tin, Chính quyền Mỹ có thể đưa ra đề xuất nêu trên sớm nhất vào ngày thứ Tư (1/8 theo giờ địa phương).

Mặc dù các khoản thuế sẽ chỉ được áp dụng sau khi các phiên điều trần công khai diễn ra, việc đề xuất nâng mức thuế quan lên 25% có thể khiến tranh chấp thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới leo thang và ngày càng khó giải quyết.

Ngoài ra, thuế đánh lên lượng hàng hóa nhập khẩu trị giá 16 tỷ USD của Trung Quốc sẽ có hiệu lực trong vài tuần tới, theo sau đợt áp thuế hồi tháng Bảy đối với lượng hàng hóa trị giá 34 tỷ USD.

Tại thị trường chứng khoán Trung Quốc, chỉ số Hang Seng ở Hong Kong hạ 0,85% (242,27 điểm) xuống 28.340,74 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải để mất 1,80% (51,87 điểm) xuống 2.824,53 điểm. Chứng khoán Sydney giảm 0,1%, chứng khoán Wellington hạ 0,7%.

Trong khi đó, tại thị trường chứng khoán Tokyo, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,86% (192,98 điểm) lên đóng phiên ở mức 22.746,70 điểm trong bối cảnh giới đầu tư đón nhận báo cáo lợi nhuận khả quan từ các doanh nghiệp lớn.

Chứng khoán Singapore cộng thêm 0,3%, chứng khoán Seoul tăng 0,5%. Chứng khoán Đài Bắc, Manila, Jakarta và Bangkok cũng hòa chung xu hướng tăng điểm.

Trên thị trường tiền tệ, đồng yen nới rộng đà giảm của phiên ngày 31/7 sau khi Ngân hàng trung ương Nhật Bản điều chỉnh chính sách tiền tệ, đồng thời hạ dự báo về tỷ lệ lạm phát. Đồng USD đứng ở mức 112,08 yen/USD, so với mức 111,81 yen/USD trước đó.

Một euro đổi được 1,1680 USD/euro so với 1,1697 USD/euro và một bảng Anh đổi 1,3107 USD so với 1,3127 USD/bảng trước đó.

Mở cửa phiên sáng ngày 1/8 tại châu Âu, các thị trường cũng đi ngược chiều nhau, trong đó chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt tăng 0,2% lên 12.826,70 điểm, chỉ số CAC 40 tại Paris cũng tăng 0,2% lên 5.520,33 điểm, trong khi chỉ số FTSE 100 tại London mở cửa giảm 0,1% lên 7.741,28 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục