Thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm sáng 25/4

11:10' - 25/04/2022
BNEWS Thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên giao dịch sáng 25/4 do gia tăng quan ngại về lãi suất của Mỹ tăng mạnh.

Trong phiên này chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,9% xuống 26.578,70 điểm, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 2,6% xuống 20.099,04 điểm, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 2,3% xuống 3.017,10 điểm.
Thị trường Đài Bắc giảm hơn 2%, trong khi Seoul, Singapore, Manila và Jakarta cũng chìm trong sắc đỏ. Thị trường Sydney và Wellington đã đóng cửa nghỉ lễ.
Thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong bối cảnh ông Emmanuel Macron đã tái đắc cử Tổng thống Pháp. Ông Macron là Tổng thống mãn nhiệm đầu tiên tái đắc cử kể từ sau nhiệm kỳ của cố Tổng thống Jaques Chirac (2002-2007). Phát biểu trước những người ủng hộ ông dưới chân tháp Eiffel ở thủ đô Paris sau khi có kết quả thăm dò sơ bộ về kết quả bầu cử vòng 2, Tổng thống Macron cam kết sẽ không ai bị bỏ lại phía sau trong nhiệm kỳ 5 năm tới. Lãnh đạo một số cường quốc châu Âu cũng chúc mừng chiến thắng của Tổng thống Macron.
Các nhà đầu tư đã quay lưng với các tài sản rủi ro do lo ngại rằng các biện pháp phòng chống lạm phát ở mức cao nhất trong hơn 40 năm - sẽ khiến sự phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 đi chệch hướng và làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của các công ty.
Các quan chức cũng đang theo dõi chặt chẽ triển vọng kinh doanh của các công ty do ảnh hưởng bởi lạm phát, dự báo tăng lãi suất, những khó khăn trong chuỗi cung ứng và cuộc xung đột ở Ukraine.
Tại thị trường trong nước, vào lúc 10 giờ 50 phút chỉ số VN-Index giảm 17,43 điểm (1,26%) xuống 1.361,8 điểm; HNX-Index giảm 1,21 điểm (0,34%) xuống 357,91 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục