Thị trường chứng khoán châu Á theo đà bán tháo toàn cầu phiên chiều 10/6

18:20' - 10/06/2022
BNEWS Chiều 10/6, thị trường chứng khoán châu Á nối dài đà bán tháo trên toàn cầu sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có kế hoạch tăng lãi suất lần đầu tiên vào tháng 7/2022 để ngăn chặn lạm phát.
Trong phiên này chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,5% xuống 27.824,29 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,3% xuống 21.806,18 điểm, riêng chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 1,4% lên 3.284,83 điểm. Thị trường chứng khoán Sydney, Seoul, Singapore, Đài Bắc, Mumbai, Bangkok, Wellington, Manila và Jakarta cũng đều giảm điểm.

Các nhà đầu tư châu Á đã theo dõi các đồng nghiệp Mỹ và châu Âu bán ra khi họ cho rằng chi phí đi vay cao hơn và giá hàng hóa tăng khiến nhiều người lo ngại có thể dẫn đến suy thoái. Thêm vào đó Trung Quốc đã phát cảnh báo mới về dịch COVID-19 đã giáng một đòn vào hy vọng kinh tế mở cửa trở lại.

Chuyên gia Edward Moya của trung tâm OANDA cho biết, các dấu hiệu cảnh báo về nền kinh tế đang xuất hiện khi tỷ lệ thất nghiệp hàng tuần bắt đầu tăng lên, tình hình đại dịch COVID-19 tại Trung Quốc sẽ gây rắc rối cho chuỗi cung ứng trong vài quý tới và áp lực lạm phát không có dấu hiệu giảm bớt.

Chốt phiên giao dịch 10/6 tại Việt Nam, chỉ số VN-Index giảm tới 23,72 điểm xuống 1.284,08 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 603,2 triệu đơn vị, tương ứng hơn 16.957,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 85 mã tăng giá, 375 mã giảm giá và 37 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 6,3 điểm xuống 306,44 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 98,3 triệu đơn vị, tương ứng hơn 2.637,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 61 mã tăng giá, 161 mã giảm giá và 36 mã đứng giá.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục