Thị trường chứng khoán Mỹ chuyển động trái chiều phiên 8/8

07:42' - 09/08/2022
BNEWS Chuyên gia Edward Moya thuộc OANDA cho biết: “Với lạm phát dai dẳng và thị trường lao động tăng trưởng mạnh, Fed đang có một lộ trình rõ ràng để tăng lãi suất. Tuần này là tất cả về lạm phát”.

Thị trường chứng khoán Phố Wall tăng giảm trái chiều trong phiên 8/8 khi đồng USD yếu đi, giữa bối cảnh giới đầu tư chuyển sự quan tâm đến dữ liệu lạm phát của Mỹ được công bố cuối tuần này và cân nhắc về triển vọng lãi suất tăng cao hơn nữa.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,1% lên 32.832,54 điểm. Trong khi đó, chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 0,1% xuống 4.140,06 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 0,1% xuống 12.644,46 điểm.

Tâm lý lạc quan ban đầu của thị trường chứng khoán Mỹ giảm dần vào cuối phiên, khi dữ liệu lạm phát dự kiến công bố trong tuần này kết hợp với báo cáo việc làm khả quan cuối tuần vừa qua càng củng cố dự đoán của giới đầu tư về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ lần thứ ba thông báo đợt tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng Chín tới.

Nhà phân tích cấp cao Edward Moya thuộc OANDA cho biết: “Với lạm phát dai dẳng và thị trường lao động tăng trưởng mạnh, Fed đang có một lộ trình rõ ràng để tăng lãi suất. Tuần này là tất cả về lạm phát”.

Dữ liệu công bố ngày 10/8 dự kiến sẽ cho thấy lạm phát tại nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng chậm lại một chút trong tháng Bảy, nhưng vẫn ở gần mức cao nhất trong 40 năm của những tháng gần đây. Báo cáo tháng Sáu cho thấy giá tiêu dùng đã tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, ngay cả khi tốc độ lạm phát tăng chậm lại, ông Stephen Innes, một chuyên gia của công ty quản lý tài sản SPI Asset Management, cho biết rằng “dường như rất khó đưa ra bằng chứng thuyết phục về sự suy giảm kinh tế để Fed rút lại chính sách chống lạm phát quyết liệt”.

Chốt phiên giao dịch 8/8, tại Việt Nam, VN-Index tăng 4,01 điểm lên 1.256,75 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 699,3 triệu đơn vị, tương ứng gần 15.800 tỷ đồng. Toàn sàn có 271 mã tăng giá, 189 mã giảm giá và 75 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 1,43 điểm lên 301,33 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 96 triệu đơn vị, tương ứng hơn 1.935,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 122 mã tăng giá, 87 mã giảm giá và 45 mã đứng giá./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục