BNEWS Đến phiên chiều, thị trường nhanh chóng diễn biến theo chiều hướng xấu hơn. VN – Index “lao dốc” khi sắc đỏ tiếp tục lan rộng và thị trường không nhận được lực đỡ từ các cổ phiếu vốn hóa lớn.
Thị trường chứng khoán mở cửa phiên sáng 28/10 diễn biến khá chậm với sự thận trọng của giới đầu tư. Tuy nhiên, càng đến cuối phiên sáng áp lực bán tăng mạnh khiến thị trường ngập trong sắc đỏ.
Đến phiên chiều, thị trường nhanh chóng diễn biến theo chiều hướng xấu hơn. VN – Index “lao dốc” khi sắc đỏ tiếp tục lan rộng và thị trường không nhận được lực đỡ từ các cổ phiếu vốn hóa lớn. Cuối phiên chiều, trong rổ cổ phiếu VN30 (30 cổ phiếu được niêm yết trên sàn HSX có giá trị vốn hóa thị trường cũng như thanh khoản cao nhất) không còn mã nào tăng giá; trong đó, có tới 28 mã giảm giá. Cổ phiếu họ Vingroup giảm rất mạnh với VIC giảm 5,2%, VRE giảm 5,6% và VHM giảm 2,6%. Hàng loạt mã cổ phiếu vốn hóa lớn đầu ngành khác cũng giảm rất sâu như PNJ giảm 4,9%, MWG giảm 4,5%, HPG giảm 2,3%, MSN giảm 2,3%, VNM giảm 2%... Nhóm cổ phiếu ngân hàng giảm rất sâu. Trong nhóm này chỉ còn 2 mã là SGB và KLB là giữ được sắc xanh. Các mã giảm mạnh trong nhóm là TPB giảm tới 6,9% xuống giá sàn 22.100 đồng/cổ phiếu, BVB giảm 6,5%, HDB giảm 6,3%, VPB giảm 4,7%, SHB giảm 4,5%, TCB giảm 3,9%, BID giảm 3,1%, CTG giảm 2,8%, ACB giảm 2,5%, VCB giảm 2,1%... Tại nhóm cổ phiếu chứng khoán, SBS giảm sàn, trong khi các mã lớn như SSI giảm 2,9%, SHS giảm 4,7%, HCM giảm 4,2%, CTS giảm 3,3%, MBS giảm 2,8%, FTS giảm 1,7%... Tại nhóm cổ phiếu dầu khí không còn mã nào giữ nổi sắc xanh, thậm chí TLP và TDG giảm xuống giá sàn. Các mã PLX giảm 3,8%, BSR giảm 2,9%, OIL giảm 1,2%, PVB giảm 4,1%, PVC giảm 3,4%, PVS giảm 2,2%, POW giảm 2,3%... Về giao dịch khối ngoại, phiên hôm nay khối này bán ròng rất mạnh. Cụ thể, trên HOSE, khối ngoại bán ròng gần 479 tỷ đồng, trong khi trên HNX khối ngoại cũng bán ròng 1,21 tỷ đồng. Tại thị trường UPCoM, khối ngoại mua ròng 8,81 tỷ đồng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/10, VN – Index giảm tới 25,42 điểm xuống 921,05 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 456 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 9.019,3 tỷ đồng. Toàn sàn chỉ có 66 mã tăng giá, trong khi có tới 365 mã giảm giá và 46 mã đứng giá. HNX - Index giảm 3,09 điểm xuống 134,04 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 67,7 triệu đơn vị, tương ứng giá trị gần 1.038 tỷ đồng. Toàn sàn có 47 mã tăng, trong khi cũng có tới 106 mã giảm và 46 mã đứng giá. Chứng khoán châu Á dịch chuyển trái chiều nhau trong phiên 28/10, khi sự gia tăng số ca nhiễm COVID-19 mới trên khắp nước Mỹ và châu Âu đang đe dọa đến triển vọng phục hồi của kinh tế toàn cầu. Ngoài ra, việc nhà đầu tư hầu như từ bỏ hy vọng về một gói kích thích kinh tế mới trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ cũng phủ bóng lên chứng khoán châu Á trong phiên này. Phiên này, chứng khoán Nhật Bản đi xuống cùng với đà mất điểm của chứng khoán Phố Wall khi nhà đầu tư ngày càng lo ngại về hình hinhd dịch COVID-19 tại Mỹ và châu Âu. Chỉ số Nikkei 225 giảm 0,29% (67,29 điểm) xuống 23.418,51 điểm, đánh dấu phiên mất điểm nhẹ thứ ba liên tiếp đối với chỉ số này. Chứng khoán Mumbai, Taipei, Singapore và Manila cũng rơi vào vùng giảm điểm. Ở chiều ngược lại, chứng khoán Hàn Quốc kết thúc chuỗi hai ngày mất điểm trong phiên 28/10 nhờ nhóm cổ phiếu công nghệ tăng cao. Chỉ số KOSPI tại Seoul phiên này tăng 0,62% (14,42 điểm) và đóng cửa ở mức 2.345,26. Chứng khoán Wellington đi lên, trong khi chứng khoán Sydney khởi sắc khi thành phố lớn thứ hai của Australia là Melbourne mở cửa trở lại sau một tháng bị phong tỏa. Chứng khoán Trung Quốc dịch chuyển trái chiều trong phiên này, với chỉ số Hang Seng tại Hong Kong giảm 0,32% (78,39 điểm) xuống 24.708,80 điểm khi nhà đầu tư lo lắng về sự gia tăng đột biến trong số ca nhiễm COVID-19 mới trên khắp châu Âu và Mỹ. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tiến 0,46% (14,92 điểm) lên 3.269,24 điểm.Tin liên quan
Pyn Elite Fund giảm tỷ lệ sở hữu tại Chứng khoán Bản Việt
PYN Elite Fund (Non-Ucits) đã bán 500.000 cổ phiếu VCI để giảm tỷ lệ nắm giữ về còn 6,9% vốn tại Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánThị trường chứng khoán châu Á khởi sắc nhờ cổ phiếu công nghệ phục hồi
Các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm trong phiên 3/7, trong bối cảnh các cổ phiếu công nghệ phục hồi sau làn sóng bán tháo mạnh mẽ những tuần gần đây.
-
Chứng khoánVN-Index ngày 3/7: Chỉ số lùi bước sau nhịp hồi, cổ phiếu PNJ giảm sàn
Chứng khoán 3/7: VN-Index lùi bước, khối ngoại bán ròng mạnh. Đáng chú ý, cổ phiếu PNJ giảm kịch sàn sau thông tin cựu Giám đốc P-Lab bị bắt.
-
Chứng khoánCổ phiếu Tesla giảm mạnh dù doanh số bàn giao quý II vượt kỳ vọng
Trong phiên giao dịch ngày 2/7, giá cổ phiếu của công ty xe điện Tesla giảm 7,5% xuống còn 393,45 USD, bất chấp báo cáo cho thấy số xe bàn giao trong quý II/2026 tăng vượt dự báo.
-
Chứng khoánVDSC khuyến nghị mua HDB, Agriseco đánh giá tích cực HPG
VDSC khuyến nghị mua HDB với kỳ vọng tăng 20%. Trong khi đó, Agriseco duy trì đánh giá tích cực với HPG nhờ động lực lớn từ Dung Quất 2.
-
Chứng khoánChứng khoán hôm nay 3/7: 4 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn
Hôm nay 3/7, có doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có những mã là tâm điểm chú ý trên thị trường như: ELC, MSB...
-
Chứng khoánChỉ số Dow Jones chạm mức kỷ lục mới
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/7, chỉ số công nghiệp Dow Jones chạm mức cao kỷ lục mới, còn đồng USD giảm mạnh sau khi Mỹ công bố dữ liệu việc làm đáng thất vọng.
-
Chứng khoánCổ phiếu đầu ngành bất động sản nâng đỡ, VN-Index vẫn giảm nhẹ
VN-Index phiên 2/7 giảm nhẹ 0,86 điểm xuống 1.866,35 điểm do áp lực chốt lời. Dù cổ phiếu họ Vingroup nỗ lực nâng đỡ, thị trường vẫn phân hóa mạnh.
-
Chứng khoánLàn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ đè nặng lên chứng khoán châu Á
Sắc đỏ chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán châu Á phiên 2/7, khi giới đầu tư tháo chạy khỏi nhóm cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) sau giai đoạn tăng trường “nóng”.
-
Chứng khoánThị trường vốn chờ lực đẩy từ quy định phát hành mới
Các chính sách mới về phát hành chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp được kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn huy động vốn, tăng chất lượng thị trường vốn và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.











