Thị trường cổ phiếu châu Á biến động hẹp trước thềm cuộc họp của Fed và ECB

16:45' - 24/07/2023
BNEWS Chốt phiên chiều 24/7, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,2%, trong khi chỉ số Hang Seng trên sàn Hong Kong và chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải giảm lần lượt 2,13% và 0,1%.

 

Giao dịch trên thị trường chứng khoán châu Á chiều 24/7 tương đối ảm đạm, khi các nhà đầu tư đang chờ đợi một loạt thông tin quan trọng từ cuộc họp các ngân hàng trung ương ở Mỹ và châu Âu, có thể khiến lãi suất tiếp tục tăng hoặc là sự kết thúc của chu kỳ thắt chặt tiền tệ hiện tại.

Chốt phiên chiều 24/7, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,2% lên 32.700,94 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng trên sàn Hong Kong giảm 2,13%, xuống còn 18.668,15 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải giảm 0,1% xuống 3.164,16 điểm. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng 0,7% lên 2.628,53 điểm và tại Australia, chỉ số S&P/ASX 200 giảm 0,1% xuống 7.306,40 điểm.

 
Hầu hết các thị trường đều tin rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày 25-26/7 và một động thái tương tự cũng sẽ diễn ra tại châu Âu vào ngày 27/7 khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nhóm họp. Vì vậy, điều mà các nhà đầu tư chờ đợi là Chủ tịch Fed Jerome Powell và Chủ tịch ECB Christine Lagarde sẽ nói gì về các hành động sắp tới của hai cơ quan điều phối thị trường tiền tệ lớn toàn cầu.

Nhà phân tích John Briggs tại sàn NatWest Markets cho biết, các thị trường kỳ vọng đây sẽ lần tăng lãi suất cuối cùng của cả Fed và ECB. Nhưng rất khó để có được thông tin chính xác về triển vọng lãi suất khi cả ông Powell và bà Lagarde đều cho thấy sẽ không đưa ra bất kỳ nhận định cụ thể nào, thay vào đó họ vẫn duy trì giọng điệu diều hâu và hướng đi phụ thuộc vào dữ liệu.

Tuy nhiên, dựa trên dữ liệu về hoạt động kinh tế và lạm phát ở cả hai khu vực, có thể thấy rằng các con số đã suy giảm và sẽ tiếp tục đi xuống, đủ để làm cơ sở cho việc kết thúc chu kỳ tiền tệ thắt chặt.

Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) cũng có cuộc họp thường kỳ vào ngày 28/7. Khác với các ngân hàng trung ương lớn khác, cơ quan này đến nay vẫn duy trì chính sách tiền tệ siêu lỏng, cho dù lãi suất tại nền kinh tế lớn thứ hai của châu Á tăng. Vào tuần trước, hãng tin Reuters đã đưa ra nhận định rằng các nhà hoạch định chính sách của BoJ muốn xem xét kỹ lưỡng nhiều dữ liệu hơn, để đảm bảo tiền lương và tỷ lệ lạm phát tiếp tục tăng, trước khi đi đến quyết định thay đổi chính sách. Một số ngân hàng phương Tây suy đoán sẽ có một sự điều chỉnh đối với lập trường kiểm soát đường cong lợi suất của BoJ trong cuộc họp tháng này.

Tại Việt Nam, đóng cửa phiên giao dịch chiều 24/7, chỉ số VN-Index tăng 0,41% lên 1.190,72 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 0,66%, lên 236,53 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục