BNEWS Các mặt hàng đều ghi nhận mức biến động thấp, thay đổi không quá 2%.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), khép lại phiên giao dịch đầu tuần (16/12), thị trường kim loại diễn biến phân hóa rõ nét với 5 mặt hàng tăng giá và 5 mặt hàng giảm giá. Tuy vậy, các mặt hàng đều ghi nhận mức biến động thấp, thay đổi không quá 2%. Đối với kim loại quý, giá bạch kim phục hồi trở lại với mức tăng 1,89% lên 941,8 USD/ounce. Giá bạc nhích nhẹ 0,09% lên hơn 31 USD/ounce.
Giá kim loại quý được hưởng lợi trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng. Kim loại quý vốn được coi là hầm trú ẩn an toàn khi nền kinh tế có biến động. Do vậy, các nhà đầu tư đã chuyển dòng tiền vào kênh đầu tư này, hỗ trợ cho giá bạc, bạch kim. Ngoài ra, thêm vào yếu tố hỗ trợ, Citigroup mới đây đã đưa ra dự báo nhu cầu vàng và bạc sẽ mạnh cho đến khi lãi suất của Mỹ duy trì ổn định. Giá cả hai kim loại này dự kiến sẽ tiếp tục tăng và đạt đỉnh vào cuối năm 2025 đến đầu năm 2026.Đối với kim loại cơ bản, giá đồng COMEX giảm 0,14% xuống 9.239 USD/tấn, đánh dấu phiên giảm giá thứ tư liên tiếp. Giá đồng đang gặp áp lực bởi lo ngại tiêu thụ trầm lắng tại Trung Quốc, đặc biệt là sau khi nước này công bố số liệu kinh tế tiêu cực làm xấu đi triển vọng nhu cầu đồng.
Cụ thể, theo dữ liệu Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố hôm qua, doanh số bán lẻ của nước này bất ngờ giảm tốc trong tháng 11, bất chấp các gói kích thích gần đây của Chính phủ nước này. Trong tháng 11, doanh số bán lẻ của Trung Quốc chỉ tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, con số này thấp hơn đáng kể so với dự báo ở mức 4,6% và mức tăng 4,8% của tháng 10. Đây cũng là mức thấp nhất trong vòng 3 tháng gần đây.
Ngoài ra, dữ liệu từ NBS cũng chỉ ra đầu tư bất động sản tại nước này giảm 10,4% trong 11 tháng đầu năm, giảm mạnh hơn một chút so với mức giảm 10,3% trong giai đoạn 10 tháng. Trong khi đó, đầu tư tài sản cố định chỉ tăng 3,3%, thấp hơn 0,2 điểm so với dự báo và là mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm ngoái.
Tin liên quan
Thị trường năng lượng ‘rực xanh’ kéo chỉ số MXV-Index tăng tiếp
Thị trường năng lượng dẫn dắt đà tăng toàn thị trường với cả 5 mặt hàng đồng loạt khởi sắc trong bối cảnh EU dự kiến áp đặt gói trừng phạt mới lên Nga.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngMì udon - cơ hội mới cho ẩm thực Nhật tại Thái Lan
Sau nhiều năm sushi, ramen và yakiniku dẫn dắt thị trường ẩm thực Nhật tại Thái Lan, các doanh nghiệp đang tìm kiếm một phân khúc mới để tăng trưởng.
-
Thị trườngIEA: Các nước giải phóng hơn 80% lượng dầu cam kết từ kho dự trữ
IEA ngày 3/10 cho biết các nước thành viên đến nay đã giải phóng 325 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu từ kho dự trữ chiến lược, trong tổng số 400 triệu thùng đã cam kết hồi tháng 3.
-
Thị trườngGiá gạo Ấn Độ và giá đường đều lên mức cao nhất trong hơn một năm
Trong tuần này, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm, nhờ nhu cầu cải thiện và lo ngại về sản lượng do mưa lũ tại các vùng trồng lúa sau một đợt khô hạn.
-
Thị trườngLực kéo cho thị trường nội địa
Thị trường nội địa không chỉ là nơi tiêu thụ hàng hóa, mà phải trở thành không gian để doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng thương hiệu, củng cố chuỗi cung ứng và tăng sức chống chịu.
-
Thị trườngFAO: Giá lương thực toàn cầu tăng mạnh
Chỉ số Giá Lương thực của FAO đạt trung bình 136,0 điểm trong tháng 9, tăng so với mức 134,0 điểm (đã điều chỉnh) của tháng 8 và chạm mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022.
-
Thị trườngÔng Trump bác khả năng Mỹ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/10 tuyên bố Washington không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, đồng thời lên tiếng hoan nghênh động thái xả kho dự trữ nhiên liệu khẩn cấp của các nước châu Âu.
-
Thị trườngKhai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt- Lào
Trong khuôn khổ chương trình Sức sống hàng Việt, chiều 1/10, tại 93 Đình Tiên Hoàng Hà Nội đã khai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt – Lào với chủ đề “Hoa đẹp Chăm Pa”.
-
Thị trườngXuất khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng tăng 7,8%
Trong bối cảnh thị trường thế giới tiếp tục có nhiều biến động, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam 9 tháng năm 2026 vẫn duy trì đà tăng trưởng.
-
Thị trườngTP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thương mại điện tử chiếm 20% bán lẻ
Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu doanh số bán lẻ thương mại điện tử tăng bình quân 25% mỗi năm, chiếm 20% tổng mức bán lẻ hàng hóa; 70% người trưởng thành tham gia mua sắm trực tuyến.










