Thị trường lao động Mỹ tiếp tục vững mạnh

13:33' - 08/06/2018
BNEWS Số liệu từ Bộ Lao động Mỹ ngày 7/6 cho thấy số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp bất ngờ giảm trong tuần trước.

Theo Bộ Lao động Mỹ, số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại nước này giảm 1.000 xuống mức đã điều chỉnh theo mùa 222.000 đơn trong tuần kết thúc vào ngày 5/6.

Các chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của hãng tin Reuters trước đó dự đoán lượng này tăng lên mức 225.000 đơn.

Lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu bình quân trong bốn tuần tính tới tuần trước tăng 2.750 lên 225.500 đơn.

Thị trường lao động Mỹ hiện được đánh giá gần hoặc đã lấp đầy các vị trí còn khuyết. Tỷ lệ thất nghiệp giảm 0,3 điểm phần trăm từ đầu năm đến nay, khi tỷ lệ sa thải lao động tại Mỹ hiện đang ở mức rất thấp khi các dấu hiệu cho thấy tình trạng thiếu hụt lao động gia tăng được ghi nhận tại nhiều lĩnh vực của nền kinh tế.

Tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Mỹ tăng 2,2% trong quý I/2018. Hiện xuất hiện nhiều đồn đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất chủ chốt trong cuộc họp sắp tới, dự kiến diễn ra trong ngày 12-13/6.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục