Thị trường lao động Mỹ tiếp tục vững ổn

12:35' - 03/11/2017
BNEWS Bộ Lao động Mỹ cho biết năng suất trong lĩnh vực phi nông nghiệp tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng mạnh nhất trong ba năm.

Một thống kê khác cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần trước giảm xuống gần mức thấp nhất trong 44 tuần rưỡi.
Trong tuần tính đến ngày 28/10, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm 5.000 xuống 229.000 đơn, không xa mức 223.000 (cũng là mức thấp nhất trong 44 năm rưỡi) hồi giữa tháng Mười. Tuần trước đánh dấu tuần thứ 139 liên tiếp số đơn xin trợ cấp thất nghiệp dưới con số 300.000.

Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đang ở mức 4,2%, thấp nhất trong 16 năm rưỡi, trong lúc năng suất lao động nói chung của các công nhân bình quân ở mức 1,2% trong các năm 2007-2016 - thấp hơn con số 2,1% trong các năm 1947-2016.
Các chuyên gia nhận định sự vững ổn của thị trường lao động sẽ thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất trong tháng 12/2017. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể khá “vật lộn” để đạt mục tiêu tăng trưởng hàng năm 3% mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết.
Hiện chính quyền của ông Trump đang thúc đẩy chương trình cải cách thuế quy mô lớn và giảm bớt các quy định để đạt mục tiêu nêu trên. Ngày 2/11, các nghị sỹ phe Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã kêu gọi tiến hành một loạt những thay đổi trong hệ thống thuế của nước này, trong đó, có giảm mức thuế cho doanh nghiệp và cả các cá nhân.

>>>Canada phản đối Mỹ áp thuế trừng phạt đối với gỗ xẻ mềm

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục