BNEWS Chuẩn bị cho mùa lịch Tết 2017, các doanh nghiệp in và xuất bản lịch Tết đã đầu tư cải tiến mẫu mã sản phẩm để thu hút người tiêu dùng.
Tuy nhiên, chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là đến năm 2017 nhưng sức tiêu thụ lịch Tết năm 2017 tại nhiều cửa hàng, công ty vẫn khá ảm đảm và trầm lắng .
Dạo quanh các cửa hàng bày bán lịch Tết Đinh Dậu năm 2017 trên các tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Đình Chiểu, (quận 3), Lý Thái Tổ (quận 10)… có rất nhiều loại lịch bàn, lịch tờ, lịch bloc được trưng bày khá nhiều và bắt mắt.
Phổ biến nhất là các lịch bloc với nhiều kích thước từ nhỏ, trung đến siêu đại, được đầu tư thiết kế bắt mắt như khung lịch bloc là khung tranh hình ảnh về con gà trống, gà mái, ông Phúc – Lộc – Thọ, hình Phật Quan Âm… Hầu hết các lịch này đều có giá khá cao, trung bình từ 500.000 đồng đến hơn 2 triệu đồng khung, không kèm lịch bloc.
Bên cạnh đó, các công ty in, nhà xuất bản lịch tiếp tục “tung” ra thị trường nhiều bộ lịch bloc gắn liền với văn hóa, lịch sử truyền thống, văn hóa gia đình người Việt như bộ lịch cực đại “Ngày mai tươi sáng”, “Lịch sử Việt Nam”, “Trà đạo”…
Riêng lịch bloc Truyện Kiều (Công ty TNHH An Hảo) tạo ấn tượng cho người xem bởi thiết kế công phu. Mỗi tờ lịch là một tranh vẽ kèm theo lời thơ Truyện Kiều sinh động. Giá bán của các loại lịch bloc này cũng khá cao, dao động từ 150.000 – 600.000 đồng/bộ.
Ngoài ra, các loại lịch tờ treo tường loại 5 tờ, 7 tờ (khổ 36x70cm, 40x 60cm), vẫn theo kiểu thiết kế truyền thống về phong cảnh thiên nhiên, con người, nội thất… giá tầm 50.000 – 150.000 đồng/bộ lịch.
Lịch để bàn trưng bày khá ít, lưa thưa, giá tầm 70.000 – 100.000 đồng/lịch. Riêng năm nay, có lịch để bàn Khuyến đọc “Chắp cánh ước mơ” thuộc Dự án Khuyến đọc của anh Nguyễn Quang Thạch kết hợp với Công ty Phát hành Lịch xuân Phương Nam được nhiều khách hàng lựa chọn bởi nét vẽ thiết kế mộc mạc, gần gũi với hình ảnh nông thôn Việt Nam.
Các sản phẩm lịch tuy phong phú, đa dạng mẫu mã, nhưng không khí mua, bán tại các cửa hàng, nhà sách diễn ra khá vắng, ít người mua. Chị Hương Ly, đại diện cửa hàng kinh doanh lịch Tết trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 cho biết, năm nay, khách đến mua lịch vắng hơn hẳn so với mọi năm.
Tầm vào cuối tháng 11, đã có khách lẻ hoặc các công ty nước ngoài, công ty bảo hiểm đến đặt mua lịch biếu. Nhưng đến thời điểm này vẫn chưa thấy họ liên hệ lại. Chị Ly cho biết hiện không nhập thêm lịch về nữa mà chờ đến thời điểm mùa cao điểm vào khoảng giữa cuối tháng 12 mới nhập tiếp lịch về bán nếu sức tiêu khả quan hơn.
Tương tự, tại các nhà sách lớn của Tp. Hồ Chí Minh như: Fahasa, Văn Lang, Phương Nam…, ngay từ giữa tháng 11 đã đặt các biển quảng cáo khuyến mãi, chiết khấu giảm từ 20% - 50% ngay trước cửa hiệu nhằm thu hút khách hàng.
Theo Nhà sách Văn Lang trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, tính đến thời điểm hiện tại, tình hình tiêu thụ, đặt lịch sách kém hơn so với mọi năm mặc dù chất lượng, mẫu mã lịch năm nay đều được cải tiến.
Trước thị trường lịch Tết khá ảm đạm, đại diện một số doanh nghiệp in lịch Tết chia sẻ, theo quy luật thị trường, thị trường lịch Tết đang ngày càng thu hẹp dần và khắc nghiệt hơn do trong bối cảnh công nghệ hiện đại người tiêu dùng đòi hỏi những sản phẩm độc đáo, hấp dẫn hơn.
Nắm bắt được thị hiếu, nhu cầu này của thị trường, từ đầu tháng 10/2016, các doanh nghiệp chuyên cung cấp lịch đã cho ra mắt thị trường nhiều mẫu lịch mới, lạ, mang tính thẩm mỹ cao, truyền tải nội dung về đất nước, con người Việt Nam.
Nhiều công ty in, ấn phát hành lịch đã chủ động sáng tạo, định hướng đưa lịch truyền thống trở thành món quà tặng ý nghĩa dịp năm mới nhằm thay đổi cách nhìn của người tiêu dùng về hình thức làm lịch cũ trước đây.
Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Công ty TNHH An Hảo, đơn vị sản xuất lịch bloc Truyện Kiều cho biết: Mỗi năm, các đơn vị, doanh nghiệp luôn phải nghiên cứu thị trường thật kỹ để cho ra những bộ lịch vừa mang tính thẩm mỹ cao, đáp ứng yêu cầu của xã hội, đồng thời tôn vinh được những giá trị văn hóa lịch sử của con người Việt Nam.
Hiện nay, ngoài công năng xem ngày tháng, lịch còn là một sản phẩm trang trí có giá trị nghệ thuật, nên cần có sự đầu tư bài bản, chuyên nghiệp từ khâu thiết kế đến gia công ra thành phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng khắc khe của thị trường.
Đánh giá về thị trường lịch năm nay, ông Nguyễn Hà Quốc Anh, Tổng Giám đốc Công ty Lịch xuân Phương Nam cho biết, các loại lịch bloc siêu đại, lịch nhỏ khổ 10x15cm hay nhỏ hơn không được người tiêu dùng chọn lựa, mà thay vào đó là các lịch khổ từ 20x 30cm, hoặc các loại lịch để bàn tranh vẽ mỹ thuật mang tính sáng tạo được ưa chuộng hơn.
Lý giải về sức mua giảm ở các đại lý, ông Nguyễn Hà Quốc Anh cho rằng hiện các công ty, ngân hàng muốn khẳng định thương hiệu nên có xu hướng lựa chọn lịch độc quyền hơn. Một số công ty đ ã đầu tư đội ngũ thiết kế, in ấn, hàng năm để cho ra bộ lịch độc quyền để biếu, tặng khách hàng hoặc gửi cho một đơn vị in độc lập, giá cả cạnh tranh.
Đây là lý do vì sao một số cửa hàng, đại lý kinh doanh lịch cho rằng số lượng đặt hàng của một số công ty đến thời điểm này khá thấp so với mọi năm.
Mùa cao điểm của thị trường lịch Tết dự kiến bắt đầu vào trung tuần tháng 12. Với nỗ lực của doanh nghiệp, nhà xuất bản in ấn lịch mong muốn chuyển tải đến người tiêu dùng thông điệp về cuộc sống, văn hóa truyền thống dân tộc thông qua những bộ lịch sáng tạo, hy vọng, thị trường lịch Tết Đinh Dậu năm 2017 sẽ có những bước “chuyển mình” lạc quan hơn./.
Tin liên quan
Tp. Hồ Chí Minh đảm bảo ổn định thị trường Tết Đinh Dậu 2017
Tp Hồ Chí Minh chuẩn bị nguồn hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu là hơn 17 nghìn tỷ đồng, tăng 860 tỷ đồng so với nguồn vốn chuẩn bị Tết Bính Thân 2016;
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáThị trường dầu mỏ thế giới tiếp tục thiếu hụt trong năm 2026
IEA cảnh báo thị trường dầu toàn cầu thiếu hụt 1,8 triệu thùng/ngày trong quý III/2026 do eo biển Hormuz bị đóng cửa, dự trữ dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4/2025.
-
Hàng hoáSản lượng lọc dầu ở Nga có thể chạm mức thấp kỷ lục mới trong tháng 8/2026
Sau khi tăng nhẹ lên 4,2 triệu thùng/ngày trong tháng 7, Kpler dự báo sản lượng lọc dầu Nga giảm xuống 4 triệu thùng/ngày trong tháng 8 do bảo trì.
-
Hàng hoáMỹ áp mức thuế đối ứng 10% đối với hàng hóa Indonesia
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 12/8, Bộ trưởng Thương mại Indonesia Budi Santoso cho biết Mỹ hiện áp mức thuế đối ứng 10% đối với hàng hóa Indonesia, thấp hơn mức 18% trước đây.
-
Hàng hoáIEA tiếp tục hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ năm 2026
Theo dự báo mới, nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm 2026 sẽ giảm khoảng 1,56 triệu thùng/ngày so với năm trước, mạnh hơn mức giảm khoảng 1 triệu thùng/ngày mà IEA đưa ra trong báo cáo tháng 7.
-
Hàng hoáĐồng Tháp tận dụng rơm rạ tăng thu nhập, bảo vệ môi trường
Những giữa tháng 8/2026, nông dân Đồng Tháp tiếp tục thu hoạch vụ lúa Hè Thu. Với lượng rơm dồi dào, sau khi thu hoạch xong, nhiều nông dân lựa chọn bán rơm cuộn nhằm tăng thu nhập.
-
Hàng hoáGặt trái ngọt từ những tán lá chúc xanh ngát vùng Bảy Núi
Từ loài cây vốn chỉ được trồng để lấy trái, cây chúc ở khu vực miền núi An Giang nay được người dân khai thác thêm giá trị từ những tán lá xanh.
-
Hàng hoáGặt trái ngọt từ những tán lá chúc xanh ngát vùng Bảy Núi
Từ loài cây vốn chỉ được trồng để lấy trái, cây chúc ở khu vực miền núi An Giang nay được người dân khai thác thêm giá trị từ những tán lá xanh.
-
Hàng hoáIran tuyên bố tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz, giá dầu tiếp đà tăng
Phiên 11/8, giá dầu chạm mức cao nhất một tuần, khi những hoài nghi về thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran làm gia tăng lo ngại về khả năng tình trạng gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông kéo dài.
-
Hàng hoáEl Nino và nhu cầu nhiên liệu sinh học có thể đẩy giá dầu cọ lên cao
Theo số liệu mới nhất từ Ủy ban Dầu cọ Malaysia (MPOB), lượng dự trữ dầu cọ của quốc gia này trong tháng 7/2026 đã tăng 3,3% so với tháng trước, đạt mức 2,63 triệu tấn.












