BNEWS Những ngày giáp Tết Nguyên đán, thị trường hàng hóa tại TP. Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn sôi động nhất trong năm.
Từ siêu thị, trung tâm thương mại đến chợ truyền thống, lượng khách mua sắm tăng mạnh, gấp 3 - 4 lần ngày thường, phản ánh nhu cầu tiêu dùng đang “nóng” dần theo nhịp chuẩn bị đón xuân của người dân thành phố.
Ghi nhận tại nhiều hệ thống siêu thị và chợ dân sinh trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, lượng người mua sắm tăng rõ rệt so với những tuần trước. Tại các điểm bán lớn như Saigon Co.op, MM Mega Market, GO! hay Aeon Mall, bãi giữ xe thường xuyên quá tải vào các khung giờ cao điểm buổi chiều và tối.
Trong khi đó, tại các chợ truyền thống, không khí mua bán cũng trở nên nhộn nhịp từ sáng sớm. Các mặt hàng phục vụ Tết như thực phẩm tươi sống, bánh mứt, nước giải khát, trái cây, giỏ quà, đồ gia dụng… được bày bán dày đặc, thu hút đông đảo người tiêu dùng. Thực phẩm và bánh mứt Tết là phân khúc có sức mua tăng mạnh nhất.
Tại các siêu thị, khu vực bán thịt lợn, gà, thủy hải sản, rau củ luôn đông khách. Các sản phẩm đóng gói sẵn, thực phẩm chế biến tiện lợi được nhiều gia đình lựa chọn nhằm tiết kiệm thời gian nấu nướng dịp cuối năm. Ở nhóm hàng khô, bánh mứt, hạt dưa, mứt dừa, mứt me, bánh kẹo nhập khẩu và trong nước đều ghi nhận mức tiêu thụ tăng từ 25 – 40% so với cùng kỳ tháng trước.
Theo đại diện hệ thống MM Mega Market Việt Nam, lượng khách đến mua sắm trong những ngày này tăng đột biến so với ngày thường và tăng từ 15 – 20% so với cùng kỳ các năm. Xu hướng tiêu dùng tập trung vào nhóm sản phẩm tươi, an toàn và tiện lợi, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Hiện tại ở các trung tâm của đơn vị này đã dự trữ 2.800 tấn các sản phẩm tươi sống.
“Tại Trung tâm MM Mega An Phú hiện đang tiếp đón từ 7.000 – 8.000 lượt khách hàng mua sắm và sức mua ngày càng tăng trưởng mạnh trong những ngày cận Tết. Ngoài xu hướng tiêu dùng xanh và sạch như các năm, thì năm nay khách hàng tìm tới những nhóm sản phẩm mà có giá ưu đãi hơn, tiết kiệm hơn và đặc biệt là nguồn gốc xuất xứ phải rõ ràng”, ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng Giám đốc điều hành MM Mega Market Việt Nam cho biết.
Tại hệ thống AEON Việt Nam, sức mua cũng tăng mạnh trong những ngày cận Tết. Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của một lượng khách lớn, đơn vị đã chủ động dự trữ nguồn hàng hoá, bố trí nhân lực, mở thêm quầy thu ngân đến đội ngũ nhân viên giao hàng, đảm bảo hoạt động mua bán của người dân diễn ra thuận lợi nhất. Các dòng sản phẩm thiết yếu được thiết kế với mức giá ưu đãi từ 20 – 40%, nhằm kích cầu tiêu dùng, thu hút người dân đến với hệ thống siêu thị.
Đặc biệt, năm nay đơn vị cũng triển khai chương trình “Mâm cơm ngày Tết”, thiết kế sẵn các món ăn truyền thống ngày Tết như gà lễ, xôi, canh khổ qua dồn thịt, thịt kho tàu, chả giò, cơm chiên, thịt nấu đông, nem rán… đáp ứng khẩu vị tiêu dùng của đông đảo người dân. Đây là một trong những điểm mới mẻ trong xu hướng mua sắm Tết năm nay, giúp người dân thành phố, nhất là giới trẻ, nhẹ gánh lo âu ngày Tết.
“Các món chế biến sẵn trong mâm cơm ngày Tết rất phù hợp với khẩu vị hàng ngày của gia đình mình, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian chuẩn bị, mà vẫn có mâm cúng Tết mang đậm tính truyền thống, rất tiện lợi. Năm nay thị trường hàng hoá Tết, đặc biệt những ngày cận Tết này rất dồi dào”, chị Nguyễn Mai Hoa, ngụ tại phường Tân Mỹ cho biết.
Nhờ sự chuẩn bị từ sớm nên hoạt động mua sắm Tết của người dân năm nay diễn ra thuận lợi tại các hệ thống bán lẻ. Đại diện hệ thống LotteMart Việt Nam cho biết, sức mua tăng gấp 3 – 4 lần trong 2 ngày cận Tết. Hàng hoá liên tục được đưa lên quầy kệ, mặt bằng giá được giữ bình ổn, nhiều nhãn hàng giảm giá sâu để phục vụ người dân sắm Tết. Mặt hàng hoa tươi tại siêu thị cũng ghi nhận sức mua tăng cao, bên cạnh nhóm hàng thực phẩm tươi sống (lợn, gà, bò) và các loại thực phẩm chế biến sẵn (giò, chả, nem, xúc xích, lạp xưởng…).
Hiện nay, các đơn vị bán lẻ hiện đại đều đã chuẩn bị nguồn cung hàng hoá tăng từ 15 – 30% so với cùng kỳ, ưu tiên những nhóm hàng sức mua mạnh, nên không xảy ra tình trạng khan hiếm nguồn cung, gây biến động giá trên thị trường. Bên cạnh đó, mức giá duy trì bình ổn, thậm chí giảm giá sâu, giúp thị trường hoạt động ổn định.
“Càng sát Tết, các mặt hàng như thực phẩm, nước giải khát, mứt kẹo, trái cây đều có sức tiêu thụ mạnh, mức giá không bị đẩy lên mà còn có nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu. Chúng tôi đã làm việc với các nhà cung cấp từ sớm để có những chương trình tốt nhất, đáp ứng sức mua tăng mạnh trong dịp Tết này”, bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Central Retail Việt Nam cho biết.
Hầu hết các hệ thống sẽ hoạt động đến hết 12h ngày 29 tháng Chạp và mở cửa trở lại vào ngày mùng 2 của năm mới. Riêng hệ thống Aeon Việt Nam sẽ mở cửa xuyên lễ để phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng, vừa ăn, vừa chơi Tết của người dân TP. Hồ Chí Minh.
Cùng với các hệ thống bán lẻ hiện đại, sức mua tại các chợ truyền thống trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh cũng nhộn nhịp trong một tuần trước Tết và tăng mạnh trong 2 – 3 ngày cận Tết. Tại chợ Nguyễn Tri Phương (phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh), sức mua tăng đáng kể so với ngày thường và ổn định so với cùng kỳ năm ngoái. Người dân đi chợ đông vào sáng sớm và giảm dần vào buổi trưa, lượng hàng hoá tại chợ dồi dào, giá cả được niêm yết ổn định, không xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá, nhất là với thịt lợn, mặt hàng được tiêu thụ rất mạnh trong ngày Tết.
Song song với mua sắm trực tiếp, thương mại điện tử và bán hàng qua mạng xã hội cũng ghi nhận lượng đơn tăng mạnh dịp cận Tết. Nhiều tiểu thương tại chợ truyền thống cho biết, họ kết hợp bán trực tiếp và bán online, nhận đơn giao tận nhà cho khách quen. Các mặt hàng như trái cây, giỏ quà, bánh mứt, đặc sản vùng miền được đặt mua qua Zalo, Facebook ngày càng nhiều. Các sàn thương mại điện tử cũng đẩy mạnh chương trình khuyến mãi “Tết sale”, miễn phí vận chuyển, giúp thu hút lượng lớn người tiêu dùng trẻ. Sự kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến đang góp phần mở rộng không gian tiêu thụ, giúp thị trường Tết tại TP. Hồ Chí Minh thêm sôi động.
Có thể thấy, thị trường hàng hóa tại TP. Hồ Chí Minh đang ở giai đoạn sôi động nhất trong năm, với sức mua tăng mạnh, nguồn cung dồi dào và giá cả tương đối ổn định. Không khí mua sắm rộn ràng từ siêu thị đến chợ truyền thống không chỉ góp phần làm nên sắc xuân của thành phố, mà còn tạo động lực cho hoạt động thương mại – dịch vụ trong những tháng đầu năm mới.
Tin liên quan
Thị trường hàng hóa ngày 28 Tết sôi động, giá cả vẫn ổn định
Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, ngày 28 Tết, sức mua tăng mạnh nhưng nguồn cung dồi dào, giá nhiều mặt hàng thiết yếu cơ bản ổn định trên cả nước.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáRabobank: Quy mô thị trường cà phê Trung Quốc sẽ tăng gần gấp đôi vào năm 2030
Theo ngân hàng Rabobank của Hà Lan, quy mô thị trường cà phê Trung Quốc dự báo tăng gần gấp đôi, từ 36,9 tỷ USD năm 2025 lên 72,8 tỷ USD năm 2030.
-
Hàng hoáGiá xăng tiếp tục giảm từ 15 giờ hôm nay 22/10
Giá xăng các loại tiếp tục được điều chỉnh giảm từ 15h hôm nay 22/10 theo quyết định của liên Bộ Công Thương-Tài chính.
-
Hàng hoáGiá dầu Brent tăng vượt mức 111 USD/thùng do căng thẳng tại Trung Đông leo thang
Theo giới chức Mỹ và các nguồn tin khu vực, lực lượng Houthi đã tiến hành nhiều hoạt động quân sự vào ngày 21/10.
-
Hàng hoáPVOIL tiếp tục giảm 350 đồng/lít xăng dầu đến ngày 29/10
Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) tiếp tục duy trì mức giảm 350 đồng/lít xăng dầu từ 15h00 ngày 22/10 đến 15h00 ngày 29/10.
-
Hàng hoáMỹ giảm thuế gỗ mềm Canada xuống 24,75%, tổng thuế còn gần 35%
Theo mạng tin financialpost.com, sau đợt rà soát thường niên, Bộ Thương mại Mỹ đã giảm thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng đối với các mặt hàng gỗ mềm nhập khẩu từ Canada từ 35,16% xuống 24,75%.
-
Hàng hoáGiá dầu ít biến động khi triển vọng đàm phán hòa bình Nga-Ukraine tiến triển
Ngày 21/10, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, lượng dầu thô dự trữ của nước này trong tuần trước (kết thúc ngày 16/10) giảm 3,06 triệu thùng, xuống còn 412,5 triệu thùng.
-
Hàng hoáGiá dầu tăng hơn 1 USD/thùng do lo ngại về nguồn cung
Giá dầu tăng hơn 1 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 21/10, khi căng thẳng leo thang tại Trung Đông làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung.
-
Hàng hoáGiá lúa mỳ giảm xuống mức thấp nhất trong 11 tuần
Giá lúa mỳ kỳ hạn giảm phiên thứ năm liên tiếp, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 5/8, do kỳ vọng xung đột Nga - Ukraine có thể hạ nhiệt và nguồn cung gia tăng.
-
Hàng hoá"Chợ Lách vươn mình”: Khi bà con Vĩnh Long làm chủ sàn thương mại số
Ngày 21/10, Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long phối hợp UBND xã Chợ Lách, TikTok Shop Việt Nam, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, Bưu điện Vĩnh Long, tổ chức livestream “Cộng đồng Chợ Lách vươn mình”.












