BNEWS Vào ngày Tết Đoan Ngọ (5/5 âm lịch), không khí mua sắm tại các chợ truyền thống trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ.
Từ sáng sớm, nhiều người dân đã tranh thủ đi chợ mua bánh gio (bánh ú), cơm rượu, trái cây và các vật phẩm cho mâm cúng ngày lễ. Lưu giữ hương vị truyền thống trong những mâm lễ vật cúng gia tiền là nét đẹp văn hóa trong nhịp sống đô thị hiện đại.
Tại nhiều chợ truyền thống trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, các sạp hàng bánh ú được bày bán nổi bật với các loại bánh ú tro truyền thống, bánh ú nhân đậu xanh. Đây vẫn là mặt hàng được tiêu thụ mạnh nhất trong dịp Tết Đoan Ngọ.
Bà Nguyễn Thị Lan, tiểu thương tại chợ Phước Long, phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh, cho biết sức mua bắt đầu tăng mạnh từ ba ngày trước lễ. Loại được khách hàng lựa chọn nhiều nhất vẫn là bánh ú tro và bánh ú nhân đậu xanh. Nhiều người đặt trước vài chục chiếc để cúng hoặc biếu người thân. Năm nay lượng khách tăng khá tốt, đặc biệt trong hai ngày trước tết. Dự kiến, sạp của bà Lan tiêu thụ khoảng vài trăm bánh ú.
Theo các tiểu thương, những loại bánh này chỉ được bán đúng trong dịp Tết Đoan Ngọ và bán trong ngày để đảm bảo chất lượng, nên thường làm theo đặt hàng của khách quen. Bánh ú có giá từ 50.000 – 100.000 đồng/chục tùy kích cỡ, phổ biến nhất là loại 65.000 đồng/chục. Công đoạn làm bánh ú khá cầu kỳ, từ khâu ngâm nếp, chuẩn bị nước tro, gói bánh bằng lá tre đến luộc nhiều giờ liền mới tạo nên hương vị thanh ngọt đặc trưng đã gắn bó với nhiều thế hệ.
Bà Nguyễn Khánh Hà, phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh cho biết, trải qua nhiều năm, hương vị bánh ú truyền thống chính là lời nhắc nhở con cháu trong nhà gìn giữ những giá trị văn hóa của cha ông. Đây cũng là dịp để các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau, cùng chuẩn bị mâm cúng, kể cho con cháu nghe về ý nghĩa của Tết Đoan Ngọ và những phong tục tốt đẹp được lưu truyền từ nhiều đời.
“Ngày nay cuộc sống hiện đại hơn, nhiều món ăn mới xuất hiện nhưng cứ đến Tết Đoan Ngọ là gia đình tôi vẫn phải có bánh ú trên bàn thờ, không chỉ để cúng tổ tiên mà còn để các con, các cháu hiểu hơn về nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Những món ăn quen thuộc như bánh ú, cơm rượu giúp các thế hệ trong gia đình có thêm sự gắn kết”, bà Hà chia sẻ.
Theo nhiều người dân, giá trị của chiếc bánh ú không chỉ nằm ở món ăn dân dã mà còn là ký ức tuổi thơ, là sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Trải qua nhiều năm, món bánh dân giã này vẫn giữ được vị trí đặc biệt trong đời sống văn hóa của người dân Nam Bộ mỗi dịp Tết Đoan Ngọ.
Bên cạnh bánh ú, cơm rượu cũng là mặt hàng bán chạy. Các quầy hàng bán cơm rượu truyền thống thu hút nhiều người dân đến mua hoặc đặt hàng trước. Bên cạnh đó, không ít gia đình cũng tự làm cơm rượu tại nhà để phục vụ nhu cầu cúng lễ.
Cơm rượu cũng được biến tấu từ hương vị nếp truyền thống đến nếp cẩm để phù hợp với khẩu vị của người tiêu dùng. Các hộp cơm rượu có giá từ 20.000 – 30.000 đồng/hộp. Đây cũng là món ăn truyền thống chỉ xuất hiện trong ngày Tết Đoan Ngọ theo phong tục “diệt sâu bọ” theo quan niệm dân gian.
Không chỉ thực phẩm chế biến sẵn, các loại trái cây theo mùa như vải, mận, chôm chôm, xoài, dưa hấu cũng đắt hàng. Thị trường trái cây theo mùa tại TP. Hồ Chí Minh khá dồi dào về nguồn cung và đa dạng về chủng loại. Mận hậu và vải thiều đặc biệt hút hàng trong dịp này. Mận hậu loại ngon có giá 50.000 – 80.000 đồng/kg, trong khi nhiều điểm bán vải thiều Thanh Hà với giá 100.000 – 130.000 đồng/kg.
Chị Lò Thị Yêu, tiểu thương bán trái cây tại phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh cho biết, sức mua năm nay tăng ổn định, tập trung vào lúc sáng sớm, trước khi người dân chuẩn bị đi làm. Nguồn hàng được đặt từ sớm và đưa về từ đêm để phục vụ nhu cầu chuẩn bị mâm cúng của người dân trong khu vực.
Đáng chú ý, giá nhiều mặt hàng phục vụ Tết Đoan Ngọ năm nay tại nhiều chợ truyền thống trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh được ghi nhận tương tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, nhất là vào cao điểm mua sắm. Tuy nhiên, nhờ nguồn cung dồi dào, thị trường không xuất hiện tình trạng khan hàng hay tăng giá đột biến.
“Chúng tôi cố gắng giữ giá thấp nhất có thể để khách hàng yên tâm mua sắm. Nguyên liệu có tăng nhưng vẫn có thể cân đối được”, một tiểu thương bán bánh ú tại phường Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh cho biết.
Để phục vụ mùa bán hàng cao điểm, nhiều hộ sản xuất và tiểu thương đã chuẩn bị nguồn hàng từ nhiều ngày trước. Hàng nghìn chiếc bánh ú được làm mới mỗi ngày để cung ứng cho thị trường. Con hẻm chuyên bánh ú trên đường Phạm Thế Hiển, phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh đã nhộn nhịp từ một tuần trước ngày Tết Đoan Ngọ để kịp thời đáp ứng nhu cầu thị trường. Nghề truyền thống này đã tồn tại ở đây hơn nửa thế kỷ, trở thành nét đặc trưng trong khu vực này.
Không chỉ tại các chợ truyền thống, các cửa hàng thực phẩm, siêu thị và nền tảng thương mại điện tử cũng đẩy mạnh kinh doanh các sản phẩm phục vụ Tết Đoan Ngọ. Người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn với các dòng bánh ú cao cấp, bánh bá trạng làm theo khẩu vị đặt hàng hoặc các giỏ quà kết hợp trái cây và thực phẩm truyền thống, đáp ứng nhu cầu nhanh, tiện mà vẫn giữ nét truyền thống trong nhịp sống hiện đại.
Chị Trần Bảo Ngọc, phường Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh, cho biết năm nào gia đình chị cũng chuẩn bị đầy đủ lễ vật cho ngày Tết Đoan Ngọ.
“Dù cuộc sống hiện đại hơn nhưng gia đình tôi vẫn giữ thói quen cúng Tết Đoan Ngọ. Năm nay giá cả khá ổn định nên việc mua sắm cũng dễ dàng hơn. Tôi mua bánh ú, cơm rượu và vải thiều để cúng gia tiên”, chị Ngọc chia sẻ.
Ngoài các mặt hàng thực phẩm, lá xông cũng là sản phẩm được nhiều người dân tìm mua. Theo quan niệm dân gian, việc xông nhà hoặc tắm lá thơm trong dịp Tết Đoan Ngọ giúp thanh lọc cơ thể, phòng tránh bệnh tật trong thời điểm giao mùa. Những bó lá xông gồm sả, hương nhu, bưởi… và các loại thảo dược được bán khá chạy tại nhiều khu chợ, với giá khoảng 20.000 đồng/bó.
Năm nay, nhiều hoạt động tái hiện không gian văn hóa Tết Đoan Ngọ cũng được tổ chức tại các chợ truyền thống, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, mua sắm. Qua đó không chỉ góp phần kích cầu tiêu dùng mà còn giúp quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống đến với thế hệ trẻ.
Sự nhộn nhịp của thị trường Tết Đoan Ngọ tại TP. Hồ Chí Minh không chỉ phản ánh nhu cầu tiêu dùng tăng cao mà còn cho thấy sức sống bền bỉ của các giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại. Giữa nhịp sống đô thị sôi động, những chiếc bánh ú, chén cơm rượu hay mâm trái cây ngày Tết Đoan Ngọ vẫn giữ nguyên ý nghĩa gắn kết gia đình, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc qua nhiều thế hệ.
Tin liên quan
TP. Hồ Chí Minh dự kiến miễn phí xe buýt cho người dân từ ngày 1/7
TP. Hồ Chí Minh dự kiến miễn phí 100% vé xe buýt cho người dân từ ngày 1/7 đến hết năm 2026, với tổng kinh phí hỗ trợ thêm khoảng 665 tỷ đồng.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáMỹ điều chỉnh thuế quan với Canada, thêm nhiều mặt hàng chịu thuế
Từ ngày 30/10, Mỹ miễn thuế cho 9 nhóm hàng Canada nhưng đồng thời áp thuế mới lên hàng chục mặt hàng khác, tiếp tục gây sức ép lên thương mại song phương.
-
Hàng hoáGiá vé máy bay Mỹ tăng vọt, khó giảm trong thời gian tới
Giá vé máy bay tại Mỹ tăng mạnh do nhiên liệu và chi phí vận hành leo thang, trong khi các hãng chuyển hướng sang phân khúc cao cấp, khiến vé giá rẻ ngày càng khan hiếm.
-
Hàng hoáGiá dầu thế giới ghi nhận tuần tăng mạnh, chạm mức cao nhất gần 6 tháng
Giá dầu thế giới khép lại một tuần giao dịch đầy biến động với mức tăng đáng kể, chạm mốc cao nhất kể từ cuối tháng 4/2026.
-
Hàng hoáGiá dầu châu Á tăng hơn 1% do lo ngại gián đoạn nguồn cung
Các chuyên gia nhận định ngay cả khi căng thẳng không leo thang, khả năng xảy ra rủi ro địa chính trị vẫn sẽ tác động lớn đến giá dầu.
-
Hàng hoáHơn 60 đặc sản Gia Lai, Quảng Ngãi lên kệ trên phố Tràng Tiền
Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 15 khai mạc tại phố Tràng Tiền (Hà Nội), giới thiệu hơn 60 đặc sản Gia Lai, Quảng Ngãi, kết nối sản phẩm địa phương với người tiêu dùng Thủ đô.
-
Hàng hoáiPhone Duo mở bán: Cháy hàng nhanh dù giá đắt
Tập đoàn công nghệ Apple đã chính thức mở bán mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên mang tên iPhone Duo vào ngày 23/10.
-
Hàng hoáNghề thủ công mở sinh kế cho phụ nữ nông thôn Đồng Tháp
Theo bà Nguyễn Thị Kiều Tiên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp, thời gian qua, các mô hình tiểu thủ công nghiệp tại các địa phương trong tỉnh đã khẳng định hiệu quả rất thiết thực.
-
Hàng hoáRabobank: Quy mô thị trường cà phê Trung Quốc sẽ tăng gần gấp đôi vào năm 2030
Theo ngân hàng Rabobank của Hà Lan, quy mô thị trường cà phê Trung Quốc dự báo tăng gần gấp đôi, từ 36,9 tỷ USD năm 2025 lên 72,8 tỷ USD năm 2030.
-
Hàng hoáGiá xăng tiếp tục giảm từ 15 giờ hôm nay 22/10
Giá xăng các loại tiếp tục được điều chỉnh giảm từ 15h hôm nay 22/10 theo quyết định của liên Bộ Công Thương-Tài chính.












