Thị trường vàng “nóng” trong ngày Vía Thần tài

13:10' - 17/02/2016
BNEWS Đến hẹn lại lên, ngày Vía Thần tài (mồng 10 tháng Giêng) là dịp người dân nô nức đi mua vàng cầu may. Thị trường vàng trong nước theo đó cũng “nóng” hơn trong ngày này.
Ngay từ sáng sớm, tại các trung tâm, cửa hàng kinh doanh vàng đã sôi động hơn hẳn ngày thường. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN

Đây là một nét văn hóa tín ngưỡng dân gian của người Việt. Ngay từ sáng sớm, tại các trung tâm, cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội đã sôi động hơn hẳn ngày thường với số lượng lớn khách hàng mua bán nhộn nhịp.

Nắm bắt thị hiếu tiêu dùng của người dân trong dịp đầu xuân Bính Thân 2016, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) tung ra thị trường sản phẩm tượng Thần tài 1 và 2 lượng; tượng Phật Quân Âm 1 lượng; tượng vàng 12 con Giáp 1 lượng; thỏi vàng 1 lượng; đỉnh vàng 1 lượng; miếng vàng may mắn, miếng vàng 12 con Giáp 1 chỉ...

Đại diện Công ty SJC cho biết, từ đầu tháng 12/2015 đơn vị này đã tung ra thị trường 200.000 sản phẩm vàng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ có 60.000 sản phẩm.

Đặc biệt, trong ngày vía Thần tài năm 2016, các hệ thống chi nhánh, cửa hàng thuộc SJC cung ứng ra thị trường khoảng 50.000 sản phẩm để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng và đảm bảo bình ổn thị trường, tránh tình trạng "hút hàng đẩy giá".

Riêng các đơn vị khác trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh, tập trung khai thác biểu tượng của năm Bính Thân năm 2016, đã tung ra thị trường những sản phẩm gồm: khỉ và đỉnh vàng; mẹ bồng con; vạn sự như ý; tôn ngộ không... với trọng lượng từ 5 chỉ đến 1 lượng.

Đơn cử, ngoài giới thiệu dòng sản phẩm bộ sưu tập trang sức vàng đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) còn ra mắt dòng sản phẩm Phúc – Tài – Lộc, bao gồm: mặt dây chuyền hình dáng ô-van làm từ vàng 24K loại 1 chỉ; miếng vàng Tài Lộc – mặt khỉ Bính Thân 1 chỉ; dòng nhẫn khoen từ 0,5 đến 2 chỉ nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Theo bà Nguyễn Thị Cúc, Phó Tổng giám đốc Công ty PNJ, dự đoán được nhu cầu cũng như tâm lý của khách hàng thường chuộng những miếng vàng chủng loại 0,5 chỉ; 1 chỉ; 2 chỉ hay những món trang sức bằng vàng 24K có trọng lượng vàng vừa phải từ 0,5 – dưới 3 chỉ, nên Công ty PNJ đã sản xuất và phân phối ra hệ thống gần 100.000 sản phẩm, tăng gấp đôi so với ngày Thần Tài năm 2015.

Các sản phẩm này hứa hẹn sẽ được khách hàng ưa chuộng bởi kỹ thuật dập đúc tinh xảo, gắn với biểu tượng của năm Bính Thân và quan trọng hơn là đảm bảo giá trị tương đương vàng miếng cùng trọng lượng.

Tại Hà Nội, Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu cũng đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho ngày Vía Thần tài.Ảnh: Quang Hải - TTXVN

Tại Hà Nội, Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu cũng đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho ngày Vía Thần tài. Bà Trương Thuý Anh, đại diện Bảo Tín Minh Châu cho biết, ngày Thần tài, nhu cầu mua vàng với số lượng lớn của người dân không nhiều, chủ yếu là những sản phẩm nhỏ lẻ để cầu may. Chính vì vậy, những bản vị nhẫn tròn trơn từ 0,5 đến 1 chỉ được nhiều người mua nhất.

“Năm nay chúng tôi tập trung phục vụ khách hàng sản phẩm Nhẫn tròn trơn Vàng rồng Thăng Long vì sản phẩm này được tín nhiệm ưa chuộng từ nhiều năm nay. Ngoài ra các sản phẩm mỹ nghệ vàng ta như dây chuyền, nhẫn, lắc tay hay mặt dây,... cũng được nhiều khách hàng lựa chọn”, bà Thuý Anh nói.

Đại diện Bảo Tín Minh Châu cũng cho biết, để phục vụ nhu cầu của khách hàng, Công ty đã thuê thêm cửa hàng "dã chiến" trên phố Trần Nhân Tông phục vụ trong ngày ngày Thần tài để khách hàng đỡ phải chờ lâu.

Các cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu năm nay mở cửa từ 6 giờ 30 phút sáng và dự kiến sẽ đóng cửa vào lúc 9 giờ tối. Tuy nhiên, Công ty sẽ không đóng cửa theo quy định mà sẽ phục vụ đến vị khách cuối cùng trong ngày.

Để phục vụ nhu cầu của khách hàng, Công ty Bảo Tín Minh Châu đã thuê thêm cửa hàng "dã chiến" trên phố Trần Nhân Tông phục vụ trong ngày ngày Thần tài để khách hàng đỡ phải chờ lâu. Ảnh: Đỗ Huyền/BNEWS/TTXVN

Ghi nhận thị trường Tp. Hồ Chí Minh cho thấy, bên cạnh những thương hiệu lớn, một số đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực vàng, bạc, đá quý cũng tham gia vào ngày Thần tài năm nay với những sản phẩm mỹ nghệ độc đáo như hình khỉ làm chủ đạo.

Bên cạnh đó, trên thị trường còn có các sản phẩm đa dạng mẫu mã, phong phú chủng loại và trọng lượng, đáp ứng nhu cầu biếu tặng, mang ý nghĩa chúc may mắn, tài lộc cho gia đình, người thân, bạn bè, đối tác.

Ngay từ khi vừa mở cửa vào 8 giờ sáng nay, hầu hết các địa điểm kinh doanh vàng miếng và vàng các loại trên nhiều tuyến đường trung tâm Tp. Hồ Chí Minh đã đông đúc khách hàng.

Điển hình, tại các điểm giữ xe của nhiều cửa hàng thuộc hệ thống kinh doanh của Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng đã quá tải, do nhiều khách hàng đã đến từ khá sớm để “săn tìm” và mua những sản phẩm vàng để cầu may mắn, tài lộc, nhân ngày Thần tài.

Tương tự, tại trụ sở chính của Công ty SJC, lượng khách hàng đổ về mua sắm sản phẩm vàng rất đông, đã tạo nên không khí nhộn nhịp với người ra kẻ vào tấp nập cũng như đa dạng các giao dịch mua - bán.

Chị Dương Thị Kim Oanh ở Minh Khai, Hà Nội cho biết, 5 năm trở lại đây, cứ vào ngày Thần tài vợ chồng chị lại dành một khoản tiền để mua vài chỉ vàng vàng. "Mỗi năm vào ngày này tôi chỉ mua vài chỉ vàng để lấy may chứ không mua nhiều. Năm nay tôi mua 3 chỉ, mục đích chính là để cầu may mắn cho cả năm", chị Oanh nói.

Có mặt ở cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông, hai chị em Phạm Thị Thuỷ và Phạm Thị Huyền Trang nhà ở An Dương, Hà Nội cho biết, hai chị em đang là sinh viên không có nhiều tiền nên chỉ mua chút ít để cầu may.

“Đây là lần đầu tiên em đi mua vàng trong ngày Thần tài nên rất háo hức. Em mua một miếng vàng nhỏ để trong ví với hy vọng năm mới nhiều may mắn," cô chị Phạm Thị Thuỷ cho hay.

Còn bác Vũ Tiến Dũng ở Thụy Khuê, Hà Nội cho biết, năm nào bác cũng dành tiền con cháu mừng tuổi để mua 1 chỉ vàng với mong ước giản dị là được khoẻ mạnh, may mắn nhiều tốt lành đến với gia đình.

Đến 11 giờ 30 phút trưa ngày 17/2, tại Hà Nội dòng người vẫn tiếp tục xếp hàng chờ mua vàng. Theo bà Trương Thúy Anh, tính đến thời điểm trưa ngày 17/2, lượng vàng bán ra tại các cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu đã tăng 300% so với cùng thời điểm ngày Thần tài năm trước. Còn so với ngày thường, lượng giao dịch đã tăng 500%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục