Thị trưởng Washington cam kết hợp tác với chính quyền liên bang sau sắc lệnh khẩn cấp

09:03' - 12/08/2025
BNEWS Thị trưởng Washington D.C của Mỹ, bà Muriel E. Bowser, đã gọi sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump ban bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô là "đáng lo ngại và chưa từng có tiền lệ".

Ngày 11/8, Thị trưởng Washington D.C của Mỹ, bà Muriel E. Bowser, đã gọi sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump ban bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô là "đáng lo ngại và chưa từng có tiền lệ". Tuy nhiên, bà vẫn cam kết sẽ hợp tác với chính quyền liên bang trong phạm vi luật pháp cho phép.

 

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, bà Bowser - một thành viên đảng Dân chủ - đưa ra tuyên bố trên sau khi Tổng thống Trump thông báo sẽ triển khai khoảng 800 lính Vệ binh Quốc gia tới thủ đô Washington, đồng thời đặt lực lượng cảnh sát thành phố này dưới quyền kiểm soát liên bang.

 Thị trưởng Bowser nói rõ bà đã liên hệ với Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi để thảo luận về các điều khoản tiếp quản lực lượng cảnh sát Washington, nhưng Cảnh sát trưởng Pamela Smith vẫn sẽ đứng đầu Sở Cảnh sát Thủ đô.

Trước đó, Cảnh sát trước Smith cũng cam kết lực lượng thực thi pháp luật địa phương sẽ làm việc chặt chẽ với các đối tác liên bang trên cơ sở hằng ngày.

Trong khi đó, chính quyền Washington D.C đã yêu cầu tất cả các nhân viên thực thi pháp luật làm việc tại thành phố này phải mặc trang phục có thể nhận dạng để người dân không bị nhầm lẫn. Thị trưởng Bowser khẳng định thành phố đang tiếp tục tìm kiếm các giải pháp để chống lại tội phạm bạo lực.

Bà cho rằng Tổng thống Trump vẫn giữ những ấn tượng cũ về tội phạm bạo lực ở Washington trong thời kỳ đại dịch COVID-19, cho dù tỷ lệ tội phạm thực tế đến nay đã giảm rất nhiều, xuống mức thấp nhất trong 30 năm. Không chỉ thế, Washington đang đẩy mạnh phát triển du lịch, thu hút nhiều khách du lịch cả trong và ngoài nước.

Trong động thái khác liên quan đến sắc lệnh tình trạng khẩn cấp của Tổng thống Trump, Hạ nghị sĩ Jamie Raskin - thành viên đảng Dân chủ cấp cao nhất trong Ủy ban Tư pháp Hạ viện - cho biết ông sẽ đưa ra một nghị quyết nhằm hủy bỏ động thái liên bang hóa Sở Cảnh sát Washington của Tổng thống Trump.

Dự thảo nghị quyết sẽ dựa trên Đạo luật quyền tự trị địa phương của Đặc khu Columbia năm 1973 nhằm đảo ngược tình trạng khẩn cấp địa phương và khôi phục đầy đủ quyền tự quản cho Thị trưởng, Hội đồng và người dân thủ đô.

Tuy nhiên, nghị quyết của ông Raskin khó có khả năng được thông qua tại Hạ viện hiện do đảng Cộng hòa kiểm soát. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và Chủ tịch Ủy ban Giám sát James Comer -  đều là đảng viên Cộng hòa - hiện đang ủng hộ quyết định của Tổng thống Trump.

Sắc lệnh ngày 11/8 của Tổng thống Trump nêu rõ tình trạng tội phạm tại thủ đô Washington đang vượt ngoài tầm kiểm soát, đe dọa nghiêm trọng đến các công chức, công dân và du khách, đồng thời gây gián đoạn giao thông cũng như hoạt động của chính phủ liên bang.

Tổng thống Trump cho rằng hoạt động trơn tru của các bộ và cơ quan hành pháp, tòa án, cơ quan đại diện ngoại giao và chính phủ liên bang đòi hỏi một cơ chế thực thi pháp luật hiệu quả, có khả năng ngăn chặn sự gia tăng đột biến của tội phạm bạo lực.

Viện dẫn một điều khoản trong Đạo luật quyền tự trị địa phương của Đặc khu Columbia, Tổng thống Trump đã chỉ định Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi "tiếp quản Sở Cảnh sát Thủ đô". Trong phát biểu ngay sau đó, Bộ trưởng Bondi tuyên bố bà sẽ chấm dứt tình trạng tội phạm ngay lập tức.

Theo Đạo luật quyền tự trị địa phương của Washington, Tổng thống Trump phải thông báo cho một số thành viên nhất định của Quốc hội trong vòng 48 giờ về lý do tiếp quản quyền kiểm soát cảnh sát và thời gian liên bang sự kiến nắm quyền kiểm soát này.

Tổng thống Trump cho biết sẽ gửi thông báo "phù hợp" đến Quốc hội và Văn phòng Thị trưởng. Ngoài ra, đạo luật cũng quy định Tổng thống Mỹ có thể kiểm soát lực lượng cảnh sát thủ đô trong 30 ngày, trừ khi được Quốc hội cho phép gia hạn.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục