BNEWS Đến 17 giờ 30 phút ngày 15/9, bão số 3 và hoàn lưu bão đã khiến 330 người chết, mất tích (292 người chết, 38 người mất tích).
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), đến 17 giờ 30 phút ngày 15/9, bão số 3 và hoàn lưu bão đã khiến 330 người chết, mất tích (292 người chết, 38 người mất tích).
Ngày 15/9, chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với các địa phương bị ảnh hưởng bão số 3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu, với tinh thần “tất cả vì nhân dân, vì sự phát triển của đất nước”, các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ, nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. * Ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, các ngành, địa phương tiếp tục thống kế thiệt hại của nhà nước, nhân dân; tổ chức nơi ở tạm, an toàn cho người dân đã mất nhà; đồng thời tổ chức tái định cư cho tất cả người dân bị mất nhà, vùi lấp tới nơi ở an toàn, hoàn thành trước ngày 31/12/2024 với điều kiện an toàn và tốt hơn nơi ở cũ; tổ chức khôi phục giao thông; đảm bảo an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau; thống kê thiệt hại để có chính sách hỗ trợ gia đình bị thiệt hại, miễn giảm học phí cho học sinh bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Đối với sản xuất, kinh doanh, Thủ tướng yêu cầu rà soát, thống kê thiệt hại để khôi phục trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ; đặc biệt là chính sách về tín dụng, hỗ trợ giống cây con, phân bón cho nông nghiệp, hỗ trợ khôi phục các loại hình dịch vụ, khôi phục sản xuất công nghiệp, không để đứt gãy chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất. Cùng với đó có phương án tăng cường các loại hình giao thông, giảm giá cước vận tải, khôi phục các kho bãi tập kết hàng hóa; điều hòa các công trình thủy điện, thủy lợi trong xả lũ và tích nước. Trong ngày 15/9, lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục đến các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 3 và hoàn lưu bão thăm hỏi, tặng quà, động viên chính quyền và nhân dân vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống và hoạt động sản xuất. Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng và đoàn công tác đã đến phường Yên Ninh, thành phố, tỉnh Yên Bái; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và đoàn công tác của Quốc hội đến huyện Gia Lộc và huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương; Trưởng Ban Dân vận Trung ương Mai Văn Chính và Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa cùng đoàn công tác đến xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai… Để hỗ trợ tỉnh Lào Cai khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra, ngày 15/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định 984/QĐ-TTg hỗ trợ khẩn cấp 150 tỷ đồng cho tỉnh Lào Cai từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2024.Một xe tải 1,5 tấn bị dòng nước lũ cuốn trôi khi lưu thông qua đập tràn Thành Tiến - Thành Long, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa). Ảnh: TTXVN phát
* Cảnh giác trước diễn biến phức tạp của mưa lũ
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong tối 15/9, khu vực các tỉnh Cao Bằng, Quảng Ngãi, Bình Định tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 100mm. Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các huyện: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ Lang, Hà Quảng, Hòa An, Nguyên Bình, Quảng Hòa, Thạch An, thành phố Cao Bằng, Trùng Khánh (Cao Bằng); Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi); An Lão, Hoài Ân, Phù Cát, Vĩnh Thạnh (Bình Định). Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) ban hành văn bản số 923/ĐĐ - QLĐĐ gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố: Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Hòa Bình, Hà Nam, Hà Nội, Ninh Bình, Tuyên Quang, Yên Bái, Thanh Hóa về việc đảm bảo an toàn hệ thống đê điều. Hiện lũ trên hệ thống sông đang xuống, tuy nhiên mực nước vẫn còn duy trì ở mức cao, nguy cơ tiếp tục xảy ra các sự cố sạt lở đê, kè bảo vệ đê, sạt lở bờ, bãi sông,.. Bão số 3 và mưa lũ đã gây ra 300 sự cố đê điều, uy hiếp đến an toàn đê. Do ảnh hưởng của bão số 3, khu vực bản Bèo (xã Tường Phong, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) đã xuất hiện các vết nứt từ trên đỉnh núi, nguy cơ cao gây sạt lở, đe dọa trực tiếp 6 hộ gia đình, với 23 nhân khẩu và giáo viên, 11 trẻ em tại điểm trường Mầm non của bản. UBND huyện Phù Yên đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương di dời người dân, giáo viên, học sinh đến nơi an toàn. Tại khu vực bản Ngậm (xã Song Pe, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) cũng xuất hiện các rãnh nứt trên đỉnh đồi, có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đá, đe dọa an toàn của 108 hộ dân, với hơn 500 nhân khẩu. UBND huyện Bắc Yên đã sơ tán khẩn cấp các hộ dân của bản ra khỏi vùng nguy hiểm; chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ, ứng phó khi có thiên tai xảy ra. * Không để ai bị bỏ lại phía sau Các hoạt động hướng về nhân dân vùng lũ tiếp tục được triển khai rộng khắp. Số tiền quyên góp ủng hộ liên tục tăng. Đến 17 giờ ngày 15/9, các tổ chức, cá nhân đã chuyển về tài khoản của Ban Vận động cứu trợ Trung ương 1.094 tỷ đồng Đài Truyền hình Việt Nam thông tin, tính đến 8 giờ 30 phút ngày 15/9, tổng số tiền gửi về Quỹ Tấm lòng Việt của Đài để ủng hộ khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra là 17,5 tỷ đồng; trong đó tiền ủng hộ xây dựng thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) là 10,5 tỷ đồng. Thông tin từ Đại sứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam, Chính phủ Anh sẽ hỗ trợ 1 triệu bảng Anh (tương đương 32 tỷ đồng) để Việt Nam khắc phục hậu quả bão số 3. Khoản viện trợ này sẽ cung cấp dưới hình thức nhu yếu phẩm khẩn cấp, hỗ trợ tiền mặt và các dịch vụ quan trọng như y tế, nước sạch và vệ sinh cho những người bị ảnh hưởng. Đến ngày 15/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã huy động và nhận được sự quan tâm từ 10 Đại sứ quán, 16 tổ chức quốc tế với cam kết hỗ trợ 160 tấn hàng qua đường hàng không thông qua Bộ để chuyển đến hỗ trợ người đân các địa phương bị ảnh hưởng trong đợt thiên tai vừa qua. Việc cấp bách tại vùng "rốn lũ" thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) bên cạnh công tác tổ chức tìm kiếm cứu nạn là khẩn trương tái thiết, sớm ổn định đời sống người dân. UBND huyện Bảo Yên đã lấy ý kiến người dân về việc xây dựng khu tái thiết nhà ở và nhận được sự đồng thuận của toàn bộ nhân dân. Theo phương án của huyện Bảo Yên, địa điểm dự kiến tái định cư cho người dân tại thôn Làng Nủ cách vị trí Nhà Văn hóa thôn ra phía ngoài trung tâm xã khoảng 1,5km. Huyện sẽ đề nghị hỗ trợ hoàn toàn cho các hộ; đảm bảo giao thông thuận lợi, an toàn và điều kiện sống tốt nhất; khuôn viên nhà có diện tích cho người dân có thể chăn nuôi. Trước mắt, để người mất nhà có chỗ ở, không phải đi ở nhờ, ngày 14/9, huyện bắt đầu san gạt, xây nhà tạm. Kinh phí xây dựng trước mắt được huy động từ nguồn xã hội hóa. Dự kiến, huyện sẽ hoàn thiện khu vực tạm cư này trong 5-7 ngày tới. Chia sẻ với chính quyền và nhân dân các tỉnh phía Bắc, sáng 15/9, hơn 16.000 túi thuốc gia đình do các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ đã đến Sở Y tế các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Phú Thọ, Cao Bằng, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Kạn và Thái Bình. Cùng với đó, Sở Y tế Thành phố huy động nhân lực chuyên môn và vật tư thiết bị y tế sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ hỗ trợ y tế khi có yêu cầu. Ngày 14/9, Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phối hợp với Trung tâm phát triển Truyền thông thông tấn tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ người dân huyện Hạ Hòa, một trong những huyện của tỉnh Phú Thọ bị thiệt hại nặng nề nhất do bão số 3.Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiGiảm áp lực cho học sinh từ những thay đổi căn bản của hệ thống giáo dục
Một trong những vấn đề được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh là cần giải quyết áp lực thi cử, học thêm, dạy thêm từ những nguyên nhân căn bản của hệ thống
-
Kinh tế xã hộiHà Nội thí điểm một chiều ô tô trên hai tuyến phố quanh hồ Đống Đa
Từ ngày 29/8 đến ngày 29/11, Sở Xây dựng sẽ thực hiện phương án thí điểm tổ chức giao thông đường xung quanh hồ Đống Đa trên các tuyến phố Mai Anh Tuấn, Đặng Tiến Đông.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội huy động tối đa CSGT bảo đảm giao thông dịp Quốc khánh 2/9
Phòng Cảnh sát giao thông đã xây dựng phương án, huy động tối đa lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh, trật tự và trật tự, an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ.
-
Kinh tế xã hộiKết nối điểm đến Việt Nam với thị trường quốc tế
Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn ITE HCMC tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Việt Nam với các nước trong khu vực Mekong và thị trường du lịch quốc tế trong trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ nguồn lực
-
Kinh tế xã hộiHà Nội lên phương án đón khách dịp Quốc khánh 2/9
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã yêu cầu, các khu, điểm tham quan, di tích, cơ sở lưu trú và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chủ động bố trí nhân lực, chuẩn bị đầy đủ điều kiện phục vụ...
-
Kinh tế xã hộiĐề xuất thí điểm chuỗi giá trị thủy sản - sinh kế - du lịch tại Đồng Tháp
Xây dựng mô hình nuôi giữ cá tự nhiên, thí điểm phát triển chuỗi giá trị thủy sản – sinh kế – du lịch, phát huy tinh thần tự nguyện người dân trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản là đề xuất của chuyên gia.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội nghiên cứu đổi mới tuyển sinh lớp 10, giảm áp lực cho học sinh
Hà Nội là địa phương có quy mô tuyển sinh lớp 10 rất lớn, trong khi mật độ dân cư, mạng lưới trường học và mức độ cạnh tranh vào các trường công lập có sự khác biệt đáng kể giữa các khu vực.
-
Kinh tế xã hộiKhông để người bệnh bị từ chối hoặc chậm trễ trong dịp nghỉ lễ
Các cơ sở khám, chữa bệnh phải bảo đảm công tác cấp cứu, khám, chữa bệnh; tiếp nhận, xử trí kịp thời mọi trường hợp cấp cứu, tai nạn, ngộ độc, không để người bệnh bị từ chối hoặc chậm trễ.
-
Kinh tế xã hộiNgành Kiến trúc VGU: Bệ phóng chuẩn quốc tế cho sinh viên Việt
Theo đại diện một doanh nghiệp tư vấn thiết kế kiến trúc, sinh viên tốt nghiệp từ các chương trình đào tạo quốc tế như ARC VGU thường tạo được lợi thế rõ rệt khi bước vào môi trường làm việc thực tế.










