BNEWS Ngày 20/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đọc bản Thông điệp liên bang lần thứ 15 khi nhiệm kỳ thứ tư của ông sắp kết thúc năm đầu tiên.
Có thể nói trong các nhiệm kỳ của mình, Thông điệp liên bang của Tổng thống V.Putin luôn đặt ra đường lối chính trị cho cả đất nước.
Năm nay, bản thông điệp thường niên của ông Putin được đặc biệt chú ý bởi đây là những đánh giá, tổng kết đầu tiên về năm đầu của nhiệm kỳ tổng thống thứ tư, sau khi ông Putin tái đắc cử hồi tháng 3 năm ngoái với cam kết tạo bước phát triển đột phá để đưa nước Nga hùng mạnh trở lại.
Trong gần 1 năm qua, bên cạnh vai trò không ai có thể phủ nhận ở các hồ sơ nóng quốc tế như Syria, Iran, nước Nga vẫn bị bao vây bởi chính sách trừng phạt kinh tế từ phía phương Tây, khiến đời sống người dân chưa đạt được những cải thiện mong đợi.
Nếu như trong thông điệp năm ngoái, Tổng thống Nga nói đến nhiệm vụ phát triển vượt trội cả trên trường quốc tế và trong nước, thì năm nay người dân chờ đợi một bước vượt trội tiếp theo, thực chất hơn, đó là vượt trội trong kinh tế, trong phát triển xã hội, phát triển con người.
Mở đầu bản Thông điệp liên bang 2019, Tổng thống V.Putin khẳng định ngay nội dung chính sẽ là các vấn đề đối nội của đất nước.
Mục đích là đưa nước Nga tiến lên, cải thiện đời sống người dân, giải quyết vấn đề nhân khẩu học, trong đó trọng tâm được đặt vào đảm bảo nhà ở, trợ cấp sinh con, bảo đảm chăm sóc y tế ở cả vùng sâu vùng xa, tôn trọng con người, phát triển các giá trị văn hóa v.v.
Một trong các biện pháp chống đói nghèo, theo Tổng thống Putin là phải thiết lập được các hợp đồng xã hội mà đối tượng thụ hưởng là khoảng 9 triệu người dân Nga.
Người đứng đầu nước Nga nhấn mạnh điều quan trọng là mọi người dân phải cảm nhận được những cải thiện đó. Nói cách khác, mọi chính sách xã hội đều phải có hiệu quả thực chất thông qua việc đem lại thịnh vượng cho người dân Nga, và đó là mục đích cao nhất.
Với tính chất là văn kiện pháp lý của đất nước trong cả năm, có thể thấy Tổng thống Nga đã điểm ra diện mạo của đất nước trong tương lai gần, đi vào những “ngóc ngách” nhỏ nhất trong cuộc sống: hơn 17 tỷ ruble chi xây dựng và cải tạo các nhà văn hóa ở nông thôn, khởi động chương trình đưa các bác sĩ, giáo viên trẻ về với các khu vực nông thôn.
Internet tốc độ cao phủ sóng tất cả các trường phổ thông Nga vào năm 2021. Trong khuôn khổ các dự án quốc gia, nhà nước đã chi không dưới 1.000 tỷ ruble cho cuộc đấu tranh với căn bệnh ung thư v.v.
Về kinh tế, lãnh đạo nước Nga đặt ra nhiệm vụ đạt tăng trưởng kinh tế 3% vào năm 2021 với 4 ưu tiên hàng đầu: tăng năng suất lao động, tăng xuất khẩu phi nguyên liệu; Cải thiện môi trường kinh doanh; Dỡ bỏ các rào cản trong kinh tế; Đào tạo nhân sự.
Khoa học và công nghệ cũng là lĩnh vực chuẩn bị đột phá. Đầu tư đạt 6-7% vào năm 2020. Cho đến năm 2025, Nga phải lọt vào danh sách các nước hàng đầu trên thế giới về công nghệ gen và thông tin. Lãnh đạo cao nhất nước Nga cũng chỉ thị phải khởi động triển khai mạng 5G.
Đề cập các vấn đề đối ngoại, quan hệ với hai nước láng giềng gần gũi nhất là Belarus và Ukraine được Tổng thống V.Putin chú trọng.
Đồng thời, ông khẳng định Nga sẽ tiếp tục chính sách hoàn toàn cởi mở, cùng lúc bảo đảm chủ quyền, độc lập quốc gia. Quan hệ với Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản là những định hướng quan trọng.
Ông Putin khẳng định đang tiếp tục tìm kiếm những con đường ký kết hiệp ước hòa bình với Tokyo.
Ông Putin cũng hy vọng Liên minh châu Âu sẽ thi hành những bước đi cụ thể để khôi phục lại quan hệ kinh tế và chính trị bình thường với Nga. Nội dung chính sách đối ngoại của Nga phát đi một thông điệp rằng nước Nga sẵn sàng đối thoại và hợp tác trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
Một phần riêng trong Thông điệp liên bang 2019, Tổng thống V.Putin dành nói về thách thức lớn nhất hiện nay đối với nước Nga, đó là quan hệ với Mỹ và đảm bảo năng lực quốc phòng trong bối cảnh Hiệp ước về các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) thực chất đã ngừng hoạt động.
Xác nhận rằng INF hiện giờ có phần lỗi thời do cho đến nay nhiều nước đã phát triển loại vũ khí trên, song lãnh đạo Nga khẳng định Mỹ không nên tìm cớ cáo buộc Nga vi phạm để đơn phương rút khỏi thỏa thuận quan trọng trong hệ thống kiểm soát vũ khí chiến lược này.
Tổng thống Putin chỉ ra rằng khi đưa tên lửa của mình sang Romania và Ba Lan, Mỹ đã công khai bất chấp các quy định của INF.
Ông khẳng định Nga sẽ và đủ tiềm lực để đáp trả các động thái đó từ phía Mỹ, song không bao giờ là bên đi trước. Lãnh đạo Nga lưu ý Mỹ vẫn duy trì chính sách chống Nga, tiếp tục các biện pháp trừng phạt, vi phạm các quy định của luật pháp quốc tế, song việc làm đó cũng không phù hợp với lợi ích của Mỹ.
Nga luôn mong muốn xây dựng được quan hệ bình đẳng, thân thiện và đầy đủ với Mỹ, đồng thời sẵn sàng đối thoại khi đối tác cũng thể hiện sự sẵn sàng đó.
Tổng thống Vladimir Putin cũng dành riêng những thông tin mới nhất về các loại vũ khí hiện đại của Nga để kết thúc bản Thông điệp liên bang năm nay.
Theo đó, hiện Nga đang tiến tới chế tạo các loại tên lửa siêu thanh “Sirkon”, “Avangard”, “Kinzhal”, tên lửa đạn đạo liên lục địa “Sarmat”, tàu ngầm mang tên lửa đầu tiên “Poseidon” sẽ được hạ thủy vào đầu năm sau. Hạm đội Nga sẽ được phiên chế 7 tàu ngầm và 5 tàu chiến trong thời gian tới đây.
Tuy nhiên, Tổng thống Putin cũng một lần nữa nhấn mạnh vũ khí Nga là để bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ và đáp trả những mối đe dọa đối với nền an ninh của đất nước, đồng nghĩa với bảo vệ người dân Nga.
Đánh giá về bản Thông điệp liên bang năm nay, Chủ tịch Đuma quốc gia Nga (Hạ viện) Vyacheslav Volodin cho rằng đề tài chính mà Tổng thống đề cập tới là vấn đề con người và giúp đỡ những ai cần giúp đỡ.
Dư luận Nga nhận định với trọng tâm đề cập vấn đề đảm bảo cuộc sống thịnh vượng cho người dân, có thể nói, bước phát triển vượt trội sẽ đưa nước Nga thành một nước văn minh, có vị thế quốc tế là dựa vào nội lực, trên cơ sở nền tảng các giá trị truyền thống và văn hóa.
Người dân Nga có thể tin tưởng rằng hòa bình, đoàn kết, và lựa chọn một cách có ý thức, đáp trả mọi sức ép, bảo đảm cho phát triển bình vững là con đường mà người lãnh đạo cao nhất của “Xứ xở Bạch Dương” đã chọn và tiếp tục dẫn dắt dân tộc mình đi theo trong những năm tới./.
Tin liên quan
Tổng thống Nga muốn có quan hệ hữu nghị, bình đẳng với Mỹ
Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga muốn có quan hệ hữu nghị với Mỹ và mọi hành động của Nga chỉ mang tính phòng thủ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiSức ép từ Mỹ bộc lộ điểm nghẽn thị trường nội địa Canada
Doanh nghiệp Canada có thể xuất khẩu ra nước ngoài nhưng đôi khi lại gặp không ít khó khăn khi bán hàng sang một tỉnh bang khác ngay trong nội địa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá nhiên liệu tăng buộc các hãng hàng không châu Âu giảm chuyến, tăng giá vé
Giá nhiên liệu máy bay hiện ở mức khoảng 195 USD/thùng, tương đương 1.539 USD/tấn, tăng 116% so với một năm trước và gần mức đỉnh từng ghi nhận hồi tháng 4.
-
Kinh tế Thế giớiTâm lý người tiêu dùng Mỹ xuống thấp nhất kể từ năm 2014
Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng (CCI) của Conference Board giảm mạnh xuống 81,9 điểm, giảm 6,7 điểm và thấp hơn nhiều so với mức dự báo đồng thuận 89 điểm của Dow Jones.
-
Kinh tế Thế giớiCuộc chiến thương mại Canada - Mỹ tiếp tục leo thang
Mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Mỹ và Canada có nguy cơ xấu đi hơn nữa sau khi Mỹ tiến hành lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa Canada trị giá gần 1 tỷ USD vào sáng sớm ngày 29/9.
-
Kinh tế Thế giớiNiềm tin người tiêu dùng Mỹ chạm mức thấp nhất kể từ năm 2014
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 29/9, chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ trong tháng 9/2026 đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 12 năm qua.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 29/9/2026
Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 29/9 có các tin như OpenAI dừng mô hình AI mới vì rủi ro an toàn; Tesla dẫn đầu xe điện tại Israel; Aeon tăng đầu tư vào Việt Nam; Trung Quốc giảm nhập khẩu LNG.
-
Kinh tế Thế giớiASEAN thúc đẩy hợp tác truyền thông trong kỷ nguyên số
Hội nghị Tiểu ban Thông tin ASEAN lần thứ 27 tại Lào tập trung thúc đẩy hợp tác truyền thông, nâng cao năng lực số và xử lý các thách thức như tin giả.
-
Kinh tế Thế giớiBầu cử giữa kỳ Mỹ: Tổng thống D. Trump đặt cược vào dự án thép 15 tỷ USD
Tổng thống Donald Trump công bố dự án nhà máy thép trị giá 15 tỷ USD tại Iowa, dự kiến tạo 1.750 việc làm lâu dài và bắt đầu sản xuất vào năm 2030.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan bơm 2 tỷ baht ứng phó đợt mưa lụt
Chính phủ Thái Lan trích 2 tỷ baht từ ngân sách trung ương năm 2026 để hỗ trợ người dân vùng lũ, trong bối cảnh Bangkok có thể thiệt hại tới 11,8 tỷ baht.














