Thông tin vỡ đập thủy điện Sông Tranh 2 là tin đồn thất thiệt

13:20' - 06/11/2017
BNEWS Lợi dụng tình hình mưa lũ tại Quảng Nam đang diễn biến phức tạp, kẻ xấu đã tung tin đập thủy điện Sông Tranh 2 bị vỡ khiến nhiều người dân vội vàng bỏ nhà cửa, tìm nơi cao để trú tránh.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đây là tin đồn nhảm.

Đập thủy điện Sông Tranh 2. Ảnh tư liệu: Trần Lê Lâm - TTXVN

Theo đó, khoảng 10 giờ ngày 6/11, nhiều người dân khu vực hạ du thủy điện Sông Tranh 2, thuộc huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) hoang mang, lo lắng khi có thông tin đập thủy điện Sông Tranh 2 bị vỡ. Hàng trăm người dân đã vội vàng tìm nơi trú tránh.
Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã đến vận động, giải thích cho người dân hiểu là không có tình trạng vỡ đập xảy ra, đập thủy điện vẫn an toàn; đồng thời tổ chức phân luồng giao thông, hỗ trợ người dân về nhà.

ến trưa 6/11, người dân vùng hạ du thủy điện Sông Tranh 2 đã về lại nhà của mình.
Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết thêm: "Chúng tôi đã phối hợp chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành rà soát, làm rõ để xử lý nghiêm đối tượng tung tin đồn thất thiệt, nhất là trong hoàn cảnh đặc biệt này, tránh gây hoang mang cho người dân trên địa bàn".

Do mưa lũ kéo dài, nhiều thủy điện trên địa bàn liên tục xả lũ với lưu lượng hàng ngàn m3/giây làm cho lũ trên hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam, dâng lên đặc biệt lớn.
Mực nước trên các sông thuộc tỉnh Quảng Nam lúc 9 giờ ngày 6/11 như sau: Trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa 9,66m, trên báo động III là 0,66m; trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy 9,15m, trên báo động III là 0,55m; tại Câu Lâu 5,09m, trên báo động III là 1,09m; tại Hội An 3,07m, trên báo động III là 1,07m. Lũ trên sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ 2,06m, dưới báo động II là 0,14m…
Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam Trương Tuyến cho biết, dự báo vào chiều và tối 6/11, mực nước trên các sông tiếp tục xuống chậm song mực nước vẫn xấp xỉ mức báo động III.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Nam Giang, Tây Giang, Đông Giang và ngập úng ở các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, Tam Kỳ là rất cao.
Dự báo tình hình mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam đã đề nghị các cấp, ngành, địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng chống nhằm giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.
Đến 11 giờ ngày 6/11, một số thủy điện trên địa bàn vẫn tiếp tục xả lũ: Thủy điện Sông Tranh 2 xả lũ với lưu lượng 4.518m3/giây; Thủy điện Sông Bung 4 xả lũ với lưu lượng 778 m3/giây; Thủy điện Đăk Mi 4 xả lũ với lưu lượng 1.305 m3/giây…/.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục