Thủ đô Hà Nội tái diễn tình trạng ô nhiễm không khí ở mức nguy hại

16:43' - 12/11/2019
BNEWS 6h sáng 12/11, điểm quan trắc của Tổng cục Môi trường tại 556 Nguyễn Văn Cừ ghi nhận chất lượng không khí (chỉ số AQI) lên tới 341, ngưỡng nguy hại theo cách tính AQI của Việt Nam.
6h sáng nay, điểm quan trắc của Tổng cục Môi trường tại 556 Nguyễn Văn Cừ ghi nhận chất lượng không khí (chỉ số AQI) lên tới 341, ngưỡng nguy hại theo cách tính AQI của Việt Nam và ngưỡng nâu theo cách tính chỉ số AQI của Đại sứ quán Mỹ. Trong ảnh: Khu vực Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm chìm trong màn sương bụi mù mịt lúc 8h30’ sáng 12/11/2019. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Đây là ngưỡng ô nhiễm cao nhất trong thang bậc ô nhiễm không khí, ảnh hưởng nguy hại đến sức khỏe tất cả mọi người. Trong ảnh: Đốt rác thải ngay trên khu vực gần Thiên đường Bảo Sơn, Đại lộ Thăng Long lúc 8h25' sáng 12/11/2019. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Khu vực Đại lộ Thăng Long chìm trong màn sương bụi mù mịt lúc 8h30’ sáng 12/11/2019. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
Khu vực đường Trần Duy Hưng chìm trong màn sương bụi mù mịt lúc 8h30’ sáng 12/11/2019. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
Khu vực Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm chìm trong màn sương bụi mù mịt lúc 8h30’ sáng 12/11/2019. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
Khu vực Đại lộ Thăng Long chìm trong màn sương bụi mù mịt lúc 8h30’ sáng 12/11/2019. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
Đeo khẩu trang khi ra đường dù là buổi sáng sớm đã là thói quen của người dân Thủ đô để bảo vệ bản thân trước tình trạng ô nhiễm không khí đang ngày một nghiêm trọng. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
Khu vực Đại lộ Thăng Long chìm trong màn sương bụi mù mịt lúc 8h30’ sáng 12/11/2019. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
Ô nhiễm không khí bao phủ khu vực thị trấn Quốc Oai (Ảnh chụp lúc 8h10’). Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
Khu vực đường Trần Duy Hưng chìm trong màn sương bụi mù mịt lúc 8h30’ sáng 12/11/2019. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục