BNEWS Thủ tướng Johnson cho biết Anh và EU đang tiến gần hơn tới giải pháp và kết quả này có được là nhờ việc các thành viên còn lại của khối công nhận sự cần thiết giải quyết vấn đề Brexit.
Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 3/10 nhận định khả năng đạt được một giải pháp cho vấn đề Brexit, chỉ việc đưa Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), là không quá xa vời, đồng thời cho biết EU đã phản ứng một cách xây dựng đối với đề xuất của London về một thỏa thuận "ly hôn" mới.
Phát biểu trước Quốc hội Anh, Thủ tướng Johnson cho biết Anh và EU đang tiến gần hơn tới giải pháp và kết quả này có được là nhờ việc các thành viên còn lại của khối công nhận sự cần thiết giải quyết vấn đề Brexit.
Ông Johnson hoan nghênh những cuộc điện đàm mang tính xây dựng mà ông có với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng CH Ireland Leo Varadkar và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker.
Tuy nhiên, ông khẳng định điều khoản "rào chắn" liên quan tới vấn đề biên giới Ireland vẫn cần bị hủy bỏ, và Anh vẫn sẽ rời EU vào ngày 31/10 tới ngay cả nếu không đạt được một thỏa thuận Brexit.
Cùng ngày, người phát ngôn Hội đồng châu Âu Natasha Bertaud cho rằng việc giải quyết các vấn đề mà EU nhận thấy trong đề xuất Brexit mới nhất của Anh phụ thuộc vào London chứ không phải EU.
Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Bertaud nêu rõ: "Như chúng tôi đã nói, có rất nhiều điểm khó hiểu trong đề xuất của Anh và còn nhiều việc cần phải làm. Tuy nhiên, việc này cần Anh giải quyết chứ không phải một bên nào khác".
Quan chức trên đồng thời khẳng định EU sẵn sàng hợp tác mang tính xây dựng với các quan chức Anh và nỗ lực hết sức có thể để đảm bảo Brexit diễn ra có trật tự.
Trước đó, Anh đã gửi tới EU kế hoạch "ra đi" mới, trong đó có đề xuất thiết lập vùng quản lý chung cho toàn đảo Ireland, áp dụng với tất cả các loại hàng hóa, đồng thời kèm theo một cam kết tránh thiết lập các điểm kiểm soát biên giới hoặc cơ sở vật chất cứng tại biên giới hai bên trên đảo này.
Anh khẳng định các đề xuất này sẽ đảm bảo tính thống nhất của thị trường chung châu Âu và vẫn bảo toàn được "Thỏa thuận ngày thứ Sáu tốt lành" vốn mang lại sự bình yên cho đảo Ireland sau cuộc xung đột kéo dài 30 năm khiến hàng nghìn người thiệt mạng.
Bộ trưởng phụ trách điều phối kế hoạch sẵn sàng cho Brexit không thỏa thuận Michael Gove đã lạc quan tuyên bố kế hoạch Brexit mới của Thủ tướng Johnson có khả năng nhận đủ sự ủng hộ để được Quốc hội Anh thông qua, cho rằng EU cần có niềm tin từ việc này.
Quốc hội Anh trước đó đã 3 lần phủ quyết "Thỏa thuận rút lui" của cựu Thủ tướng Anh Theresa May, song một số nghị sĩ thuộc phe ủng hộ Brexit nhiều nhất của đảng Bảo thủ cầm quyền cũng như một số nghị sĩ Công đảng đối lập đã tỏ ý ủng hộ đề xuất mới của ông Johnson.
Các đồng minh Bắc Ireland, đảng Hợp nhất Dân chủ (DUP) cũng đã hoan nghênh kế hoạch gửi tới Brussels. Bộ trưởng Gove bày tỏ tin tưởng rằng "đây là một đa số tương đối vững chắc"./.
>> Kế hoạch Brexit mới: Nước cờ quyết định hay "kế hoạch đổ vỏ"?Tin liên quan
Anh sẵn sàng đàm phán với EU về kế hoạch Brexit mới
Bộ trưởng Brexit của Anh Stephen Barclay khẳng định Anh sẵn sàng đàm phán với Liên minh châu Âu (EU) về các chi tiết của kế hoạch Brexit mới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.











