Thủ tướng: Ngành Điện lực cần có các dự án mang tính xoay chuyển tình thế, không để thiếu điện
Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Hà Nội), trực tuyến tới điểm cầu 9 tỉnh, thành phố mà đường dây đi qua (Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình) và điểm cầu 63 Công ty điện lực trong cả nước.
Cùng dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trần Hồng Minh; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương; đại diện đơn vị tư vấn, giám sát, nhà thầu thi công, lực lượng tham gia Dự án đường dây tải điện 500 kV mạch 3. * Kỳ tích trong đầu tư xây dựng hạ tầng Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Dự án Đường dây tải điện 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối (Dự án ĐZ 500kV mạch 3) được EVN giao Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, có tổng chiều dài 519km, 1.177 vị trí cột, 513 khoảng néo, đi qua 211 xã/phường của 43 huyện thuộc 9 tỉnh với tổng mức đầu tư hơn 22.300 tỷ đồng.Đây là dự án trọng điểm, cấp bách, có ý nghĩa rất quan trọng để nâng cao sự ổn định vận hành hệ thống điện tăng cường cung cấp điện cho miền Bắc năm 2024 và các năm tiếp theo góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự quan tâm, ủng hộ của các Bộ, ngành, địa phương và người dân, EVN/EVNNPT đã quyết tâm, nỗ lực hoàn thành đóng điện các Dự án ĐZ 500kV mạch 3 sau hơn 6 tháng thi công thay vì 3 – 4 năm như thông thường.
Việc hoàn thành dự án với khối lượng công việc khổng lồ, liên quan nhiều bộ, ngành, địa phương và nhiều hộ dân, trong khoảng thời gian ngắn lịch sử để lại nhiều bài học quý cho không chỉ trong ngành điện lực mà cho các công trình, dự án lớn của đất nước trong thời gian tới, nhất là trong thực hiện thủ tục đầu tư; chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng; giải phóng mặt bằng; mua sắm vật tư, thiết bị; huy động phương tiện, lực lượng, tổ chức thi công…Trong đó, thời gian lập và trình duyệt chủ trương đầu tư/điều chỉnh chủ trương đầu tư chỉ gần 5 tháng. Đây là thời gian ngắn kỷ lục so với các dự án có quy mô tương tự và thời gian đã rút ngắn được từ 1,5- 2 năm. Dự án trải dài trên 9 tỉnh, có diện tích bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 183ha, 5.248 hộ dân và 96 tổ chức, đạt tiến độ kỷ lục góp phần vào sự thành công của các Dự án.
Đặc biệt, chỉ trong 6 tháng tổ chức thi công, với cố gắng nỗ lực EVN/EVNNPT, các nhà thầu và các lực lượng hỗ trợ đã hoàn thành khối lượng đào đất, đá 2,54 triệu m3; đổ bê tông 705 nghìn m3 các loại; gia công 69,8 nghìn tấn cốt thép móng; lắp dựng 1.177 cột thép với tổng trọng lượng 139.000 tấn; kéo rải căng dây 13.983km dây các loại. Tham luận tại Hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, đơn vị cho rằng để lập nên “kỳ tích” trong đầu tư xây dựng hạ tầng như kể trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, lãnh đạo nhiều bộ, ngành và sự vào cuộc của chính quyền và người dân địa phương.Công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện quyết liệt, khoa học, sáng tạo; huy động và sự cố gắng nỗ lực, chung sức, chung lòng của cả hệ thống chính trị, các lực lượng tham gia xây dựng, công tác dân vận, tuyên truyền, đặc biệt là sự bám sát, quyết liệt, kịp thời trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các dự án…
Phát huy thành công của Dự án Đường dây tải điện 500kV mạch 3, tại Hội nghị, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát động phong trào thi đua trong triển khai các công trình, dự án trọng điểm của ngành Điện lực năm 2025, với nội dung thực hiện “3 tiên phong, 2 trách nhiệm”, nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng. * Không để thiếu điện, bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộcPhát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ sự xúc động trước sự lớn mạnh, trưởng thành của ngành Điện lực, với mức tăng trưởng cao, không để xảy ra sự cố, thiếu điện đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước; qua việc cấp điện và thành công của Dự án đường dây 500 kV mạch 3, hình ảnh người thợ điện được nâng cao trong lòng người dân.
Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Dự án đối với an ninh năng lượng của đất nước, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn, ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, cố gắng, chung tay, góp sức làm nên thành công dự án của cán bộ, nhân viên, người lao động ngành Điện lực; cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân nơi đường dây đi qua; Mặt trận Tổ quốc, các lực lượng Công an, Quân đội, đoàn thể chính trị xã hội như Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh; các cơ quan Thông tấn, báo chí; doanh nghiệp và những chủ thể có liên quan. Nói về ý nghĩa của sự thành công Dự án đường dây 500kV mạch 3, Thủ tướng khẳng định: Không gì là không thể, nếu như có sự quyết tâm, dám nghĩ, dám làm, biết cách làm. Dự án góp phần nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của ngành Điện lực trong lòng nhân dân, doanh nghiệp trong và ngoài nước; góp phần củng cố sự tự tin, bản lĩnh, thông minh, sáng tạo; vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn không nóng vội. Về bài học kinh nghiệm, Thủ tướng cho rằng, thành công của Dự án là do biết phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị; đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, với quan điểm nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn trự sự đổi mới, sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, doanh nghiệp.Đồng thời kịp thời tháo gỡ vướng mắc về mặt thể chế; tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, làm việc có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó. Cùng với đó là việc phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ sản phẩm, đi đôi với tăng cường đôn đốc, kiểm tra, đảm bảo tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật công trình, không đội giá, chống tiêu cực, lãng phí…
Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn nguyên; thanh quyết toán, hoàn thiện hồ sơ, nghiệm thu công trình; tiếp tục chăm lo đời sống cho người dân đã nhường đất cho dự án; có hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp cho dự án.Chia sẻ về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trong các bài viết, bài phát biểu quan trọng gần đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề cập đến xây dựng kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam để đến năm 2030 nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.
Để thực hiện các chủ trương này, chúng ta phải thực hiện được mục tiêu tăng trưởng bứt phá năm 2025 trên 8% và giai đoạn 2026 - 2030 tăng trưởng hai con số. Do đó, ngành Điện phải có các dự án, công trình mang tính xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái và không để thiếu điện.
Nhấn mạnh, “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi” do đó chúng ta “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, Thủ tướng yêu cầu toàn ngành phải phát huy tính tự lực, tự cường, bản lĩnh linh hoạt, sáng tạo, đổi mới; phát huy sức mạnh của ngành và cả hệ thống chính trị, đảm bảo nguồn điện, tải điện, phân phối, sử dụng điện hiệu quả và giá điện phù hợp; phối hợp với các doanh nghiệp khác, huy động sức mạnh từ nhân dân, xã hội để phát triển ngành.Đồng thời kịp thời tháo gỡ về mặt thể chế, khuyến khích huy động mọi nguồn lực; ứng dụng khoa học, công nghệ như internet vạn vật, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu… vào phát triển ngành Điện theo hướng thông minh; làm tốt công tác chính sách, nâng cao hình ảnh người thợ điện trong lòng nhân dân; tiếp tục phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí…
Thủ tướng mong muốn và tin tưởng năm 2025 và thời gian tới, ngành Điện lực sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu hơn nữa, cao hơn thành tựu năm 2024, tiếp tục không để xảy ra thiếu điện, phục vụ ngày càng tốt hơn phát triển kinh tế - xã hội, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh của dân tộc.Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng: Phấn đấu hoàn thành 15/15 chỉ tiêu năm 2024, tạo đà, tạo lực cho năm 2025
12:58' - 07/12/2024
Sáng 7/12/2024, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2024.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11
09:14' - 07/12/2024
Ngày 7/12, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2024.
-
Kinh tế Việt Nam
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 30/11 - 6/12
08:46' - 07/12/2024
Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đôn đốc thu ngân sách các khoản liên quan đến đất đai... là thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng nổi bật tuần qua.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Belarus
20:32'
Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Belarus Aleksandr Lukashenko, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Belarus từ ngày 11-12/5/2025.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng: Việt Nam sẵn sàng làm cửa ngõ cho hàng hóa Thụy Điển vào ASEAN
20:30'
Chiều 12/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Benjamin Dousa, Bộ trưởng Hợp tác phát triển quốc tế và Ngoại thương Thụy Điển.
-
Kinh tế Việt Nam
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Giảm thủ tục hành chính trong quản lý tài nguyên khoáng sản
20:24'
Ngày 12/5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với 25 tỉnh, thành phố về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản.
-
Kinh tế Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko
20:15'
Ngày 12/5, tại thủ đô Minsk, ngay sau lễ đón trọng thể tại Cung Độc lập, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko.
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam – Belarus thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược
19:17'
Chiều 12/5 theo giờ địa phương, ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Aleksandr Lukashenko đã phát biểu với báo chí về kết quả hội đàm.
-
Kinh tế Việt Nam
Hoàn thiện mô hình tòa án 3 cấp, tinh gọn, hiệu quả, gần dân
18:54'
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV, chiều 12/5/2025, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội hội thảo luận ở tổ về các dự án Luật
-
Kinh tế Việt Nam
Lối ra nào cho bài toán nhân lực chất lượng cao ở hợp tác xã?
18:48'
Kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã là thành phần kinh tế quan trọng với nhiều hình thức tổ chức kinh tế hợp tác đa dạng. Tuy nhiên, việc hút nhân lực chất lượng cao cho HTX vẫn gặp khó khăn.
-
Kinh tế Việt Nam
Đề xuất không quy định cứng số lượng thành viên Ủy ban bầu cử ở cấp xã
18:23'
Đại biểu đề nghị, nghiên cứu đối với những xã đông dân cư, diện tích rộng có thể tăng số lượng thành viên Ủy ban bầu cử cấp xã từ 11 - 19 thành viên.
-
Kinh tế Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Aleksandr chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Belarus
17:59'
Trưa 12/5 theo giờ địa phương, ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Aleksandr Lukashenko đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam -Belarus.