BNEWS Thủ tướng yêu cầu xây dựng những biện pháp, chủ trương, cơ chế để đảm bảo đủ điện năng cung cấp cho nền kinh tế một cách chủ động, kịp thời; không làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân.
Chiều 3/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có buổi làm việc với các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) để bàn các giải pháp nâng cao khả năng cung cấp điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất và nhu cầu tăng trưởng của nền kinh tế.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, thời gian qua, với sự điều hành chung của Bộ Công thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cùng với việc triển khai xây dựng một số nhà máy điện thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và một số doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, hệ thống điện năng ở Việt Nam đã được vận hành đạt kết quả tốt, đảm bảo an toàn, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội.
Đến thời điểm này, cân đối điện năng - một cân đối quan trọng của nền kinh tế đã được đảm bảo tốt, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của doanh nghiệp và nhân dân.
Đây là nhân tố quan trọng, đảm tăng trưởng kinh tế thời gian qua, Thủ tướng đánh giá.
Nhấn mạnh đến tốc độ gia tăng rất cao của nhu cầu sử dụng điện, nhất là khu vực phía Nam, Thủ tướng cho rằng, nếu không giải quyết tốt bài toán nguồn cung điện năng thì sẽ dẫn đến tình trạng thiếu điện nghiêm trọng ngay trong năm 2018 và trong trường hợp đó, bắt buộc phải sử dụng nguồn điện từ diezen, rất tốn kém chi phí.Nhắc lại mục tiêu của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 đã xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế liên tục từ 6,5 đến 7%, Thủ tướng khẳng định, nhu cầu về điện năng sẽ là rất lớn trong thời gian tới.
Từ tình hình đó, Thủ tướng nêu rõ yêu cầu xây dựng những biện pháp, chủ trương, cơ chế để đảm bảo đủ điện năng cung cấp cho nền kinh tế một cách chủ động, kịp thời; không làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân. “Chúng ta cứ tưởng tượng một nền kinh tế, một xã hội thiếu điện thì có thể gây sự hỗn loạn đối với sự phát triển. Do đó các cấp, các ngành phải bàn, kể cả xây dựng nhà máy, nhiệt điện thủy điện, năng lượng tái tạo, làm một số công trình lưới điện quan trọng và cũng phải đặt vấn đề mua điện của các quốc gia khác đảm bảo đủ điện cho đất nước”, Thủ tướng nói. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị EVN và PVN tập trung xây dựng, đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng thiếu điện ở khu vực Miền Nam đối với những năm 2018, 2019 một cách hiệu quả nhất; đồng thời xây dựng những giải pháp cần thiết khác để đến 2021 – 2030, hiệu chỉnh quy hoạch điện VII hợp lý, không gây ra tình trạng thiếu điện.Thủ tướng cũng chỉ đạo các Tập đoàn này cần làm tốt công tác dự báo phụ tải và các tình huống khác có thể đặt ra do nhu cầu điện rất lớn trong quá trình phát triển của đất nước.
“Tinh thần là không để thiếu điện cho phát triển. Thường trực Chính phủ sẽ quyết định một số chủ trương, cơ chế đầu tư trên tinh thần đề xuất của Bộ Công thương và các Tập đoàn”, Thủ tướng cho biết./.
Tin liên quan
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tránh thất thoát trong tư vấn định giá doanh nghiệp lớn
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, đối với hoạt động tư vấn định giá những doanh nghiệp lớn thì phải công khai đấu giá, chọn các nhà tư vấn định giá một cách có chọn lọc, công tâm, khách quan.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không coi truy xuất nguồn gốc nông sản là thủ tục hành chính
Chiều 30/6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ công bố Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài cuối: Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới
Sau hợp nhất, Gia Lai chuyển từ mở rộng không gian sang kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, lấy quy hoạch, đổi mới sáng tạo, liên kết vùng và thu hút dòng vốn chất lượng cao làm động lực phát triển.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 2: An Khê trên trục kết nối giao thương
Từng là đầu mối giao thương nối đại ngàn với biển cả, An Khê hôm nay tiếp tục giữ vai trò bản lề trong quy hoạch mới của Gia Lai, kết nối các hành lang kinh tế và không gian phát triển liên vùng.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 1: Một chỉnh thể, nhiều động lực
Gia Lai đang tái cấu trúc không gian phát triển theo quy hoạch mới với ba tầng không gian, ba khu vực động lực và các hành lang kinh tế kết nối biển - cao nguyên, tạo dư địa tăng trưởng dài hạn.
-
Kinh tế Việt NamPhú Thọ sau hợp nhất: Tăng trưởng cao nhưng còn nhiều điểm nghẽn
Sau 1 năm hợp nhất 3 tỉnh, Phú Thọ duy trì tăng trưởng GRDP trên 10%, công nghiệp, thu ngân sách khởi sắc, song vẫn đối mặt áp lực giải ngân đầu tư công, logistics và sức chống chịu của doanh nghiệp.
-
Kinh tế Việt NamKiến tạo cực tăng trưởng mới từ "cú hích kép"
Đà Nẵng chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và các ngành có giá trị gia tăng cao.
-
Kinh tế Việt NamHoàn thiện thể chế khơi thông nguồn lực cho ngành dầu khí - năng lượng
Việc tháo gỡ các rào cản về cơ chế, chính sách sẽ tạo nền tảng để ngành dầu khí-năng lượng phát huy vai trò bảo đảm an ninh năng lượng cho tăng trưởng nhanh và bền vững.
-
Kinh tế Việt NamTrao "bộ lọc" mới cho dòng vốn FDI
Từ chỗ ưu tiên thu hút vốn và mở rộng số lượng dự án, TP. Hồ Chí Minh đang từng bước thiết lập những tiêu chí mới để lựa chọn nhà đầu tư nước ngoài.
-
Kinh tế Việt NamTừ "hút" vốn sang chọn lọc đầu tư
Việt Nam không còn đặt trọng tâm vào thu hút càng nhiều vốn đầu tư càng tốt mà chuyển sang lựa chọn dòng vốn có chất lượng, có khả năng tạo ra giá trị gia tăng và lan tỏa tới nền kinh tế trong nước.











