BNEWS Hội nghị diễn ra trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với đầu cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Sáng 21/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Chính phủ với các địa phương thực hiện Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về tăng trưởng kinh tế và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.
Hội nghị diễn ra trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với đầu cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dự hội nghị có: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình; các Phó Thủ tướng; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo Bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế; Bí thư, Chủ tịch UBND, lãnh đạo các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương.Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng nêu rõ, năm 2025 có ý nghĩa quan trọng, là năm có nhiều ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước; tiếp tục hoàn thiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; là năm tăng tốc, về đích thực hiện Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Đồng thời là năm tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng; tạo đà, tạo lực, tạo thế hướng tới đạt 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Trong đó, mục tiêu tăng trưởng có ý nghĩa quan trọng, quyết định quy mô nền kinh tế, GDP bình quân đầu người và các mục tiêu khác. Do đó, phải thúc đẩy tăng trưởng ở mức cao và bền vững, liên tục để thực hiện khát vọng xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, Thủ tướng cho biết, từ năm 1990 đến nay, chỉ có 34 nền kinh tế đã thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình để trở thành nước có thu nhập cao, trong khi có tới 108 quốc gia chưa vượt qua. Nhìn chung, các nền kinh tế trở thành nước thu nhập cao đều duy trì tăng trưởng cao trên dưới 10% năm trong khoảng 30 năm. Trong khi đó, từ năm 1986 đến nay, Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 6,4%/năm, vì vậy giai đoạn 2 thập kỷ tới cần tăng tốc, bứt phá mạnh hơn nữa mới có thể đạt được mục tiêu chiến lược đề ra đến năm 2045.
Chính phủ đã đề xuất mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt ít nhất 8%, chuẩn bị cho những năm tới tăng trưởng 2 con số. Trên cơ sở đó, Trung ương đã có kết luận, Chính phủ ban hành các Nghị quyết về mục tiêu tăng trưởng và giao chỉ tiêu cho các bộ, ngành, địa phương; Chính phủ đã trình và được Quốc hội thông qua chương trình phát triển kinh tế-xã hội, với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt ít nhất 8%. “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đã ủng hộ, nhân dân đã đồng tình, Tổ quốc mong đợi, chỉ bàn làm, không bàn lùi”, Thủ tướng nhấn mạnh. Thủ tướng chỉ rõ, để thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược, không còn cách nào khác, nước ta phải duy trì mức tăng trưởng cao, bền vững, liên tục trong 2 thập kỷ tới. Chỉ có như vậy, nước ta mới có thể vượt qua bẫy thu nhập trung bình, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.Thủ tướng lưu ý đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của cả hệ thống chính trị, của tất cả các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước. Đồng thời chỉ rõ, cả nước phải thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh, nhưng phải bền vững. Bên cạnh duy trì tăng trưởng cao, liên tục, vẫn phải giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn, đảm bảo an sinh xã hội, môi trường bền vững, xanh, sạch, đẹp.
Cho rằng, nhiệm vụ thời gian tới là rất nặng nề, song chúng ta phải có “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào ra việc đó, làm việc nào dứt việc đó” để tận dụng thời cơ, biến khó khăn, thách thức thành động lực để đạt các mục tiêu, đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh, bay xa, vươn cao, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các đại biểu dự hội nghị tập trung bàn các giải pháp trọng tâm, đòn bẩy, điểm tựa để thực hiện đạt các mục tiêu, yêu cầu như nêu trên. Trong đó, đề xuất các giải pháp làm mới động lực tăng trưởng truyền thống về đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng; thúc đẩy động lực tăng trưởng mới như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế sáng tạo, kinh tế tri thức, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn; khai thác không gian biển, không gian vũ trụ, không gian ngầm… Trong đó, đầu tư công tiếp tục là một động lực rất quan trọng cho tăng trưởng, là “vốn mồi” để thu hút đầu tư tư nhân, dẫn dắt vốn đầu tư toàn xã hội, thúc đẩy tăng trưởng. Thủ tướng yêu cầu quán triệt, thống nhất nhận thức và hành động, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương trong thực hiện Kết luận số 123 của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết số 25/NQ-CP của Chính phủ, bảo đảm tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Cùng với đó, các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá bối cảnh tình hình thời gian tới, xác định rõ những khó khăn, thách thức, vướng mắc, nút thắt, điểm nghẽn trong thúc đẩy tăng trưởng, giải ngân vốn đầu tư công; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá, tác động mạnh mẽ, hiệu quả trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; kiến nghị cơ chế, chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, địa phương. TTXVN tiếp tục cập nhật thông tin về hội nghị.Tin liên quan
Tăng trưởng kinh tế là trọng tâm chuyến thăm của Thủ tướng New Zealand tới Việt Nam
Thủ tướng Luxon dự kiến sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo Việt Nam về tăng cường Quan hệ Đối tác Chiến lược và thảo luận các phương thức hợp tác song phương.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tháo gỡ ngay điểm nghẽn "tổ chức triển khai" để thúc đẩy tăng trưởng
Phát biểu tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng: Quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số
Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số cùng với yêu cầu giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát.
-
Kinh tế Việt NamTuyên Quang kiên quyết thay thế nhà thầu năng lực yếu kém
Tuyên Quang đang tập trung triển khai thực hiện "Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm" xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới.
-
Kinh tế Việt NamBa sản phẩm công nghệ chiến lược tạo đột phá ngay trong năm 2026
Một số sản phẩm công nghệ chiến lược như AI Camera, robot di động tự hành và thiết bị bay không người lái (UAV) có khả năng tạo ra sản phẩm bước đầu ngay trong năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamHội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương: Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo dư địa tăng trưởng mới
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương sáng 4/7, các “Tư lệnh” ngành báo cáo về việc tháo gỡ điểm nghẽn và mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm.
-
Kinh tế Việt NamThứ trưởng Bộ Tài chính: Chấm điểm giải ngân đầu tư công sẽ là căn cứ đánh giá cán bộ
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, Quyết định số 1129/QĐ-TTg về phương án chấm điểm giải ngân đầu tư công là giải pháp đột phá, xóa bỏ tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm của cán bộ.
-
Kinh tế Việt NamGỡ ngay các điểm nghẽn để đạt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10%
Trưa 4/7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong chủ trì họp báo Chính phủ, nhấn mạnh cần tập trung phát triển kinh tế, bảo đảm các cân đối lớn đạt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10%.
-
Kinh tế Việt NamKhông để lợi dụng giá xăng dầu biến động để neo cao giá hàng hóa
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá hàng hóa theo đúng logic kinh tế khi giá xăng dầu đã giảm sâu.
-
Kinh tế Việt NamBộ Công Thương: Dự phòng hệ thống điện vẫn đáp ứng yêu cầu dù phụ tải tăng cao
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, khả năng dự phòng hệ thống điện vẫn duy trì ở mức cần thiết, sẵn sàng ứng phó với các tình huống.














