Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Saudi Arabia tại Việt Nam
Tại buổi tiếp, nhân dịp lễ Ramadan của người Hồi giáo, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Đại sứ cùng với những người bạn Saudi Arabia tại Việt Nam và qua Đại sứ gửi tới Quốc vương Mohamed Bin Abdulaziz Bin Salman, Hoàng Thái tử, Thủ tướng Mohamed Bin Salman lời chúc mừng an lành, hạnh phúc.
Thủ tướng đánh giá cao sự tích cực của Đại sứ trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước thời gian qua; tin tưởng với kinh nghiệm và sự năng động của mình, Đại sứ sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp cho việc thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển hơn nữa. Chính phủ Việt Nam sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng của Việt Nam phối hợp và hỗ trợ Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam quan tâm và mong muốn tăng cường hợp tác với các nước Trung Đông, trong đó có Saudi Arabia là nước lớn, có vai trò trong khu vực. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những thành tựu của nhân dân Saudi Arabia trong xây dựng và phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Quốc vương Mohamed Bin Abdulaziz Bin Salman và Hoàng Thái tử, Thủ tướng Mohamed Bin Salman; góp phần hiện thực hóa mục tiêu “Tầm nhìn 2030”, khẳng định vai trò và vị thế quan trọng của Saudi Arabia trong khu vực và trên thế giới. Đại sứ Mohammed Ismaeil A. Dahlwy cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp; cho biết ông đã nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam được 8 tháng, chứng kiến Việt Nam đạt nhiều thành tựu to lớn trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó khăn; cùng với đó quan hệ hai nước ngày càng được củng cố, tăng cường trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề khu vực và quốc tế; kỳ vọng thời gian tới quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại sứ Mohammed Ismaeil A. Dahlwy đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác song phương thời gian qua. Saudi Arabia hiện là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam ở khu vực Trung Đông với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt 2,7 tỷ USD, tăng 32,4% so với năm 2021. Tuy nhiên, dư địa, tiềm năng hợp tác giữa hai nước, đặc biệt về kinh tế, thương mại, đầu tư, còn rất lớn. Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; đề nghị hai bên cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để đưa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Theo đó, tiếp tục củng cố lòng tin chính trị; cần tăng cường và phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; phát huy hơn nữa vai trò của các cơ chế hợp tác song phương, sớm tổ chức kỳ họp Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam - Saudi Arabia lần thứ 5 trong năm 2023; đề nghị Saudi Arabia với vai trò và ảnh hưởng của mình ủng hộ Việt Nam sớm hoàn tất thủ tục ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Ban thư ký Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC).Thủ tướng đề nghị hai bên tạo thuận lợi cho các mặt hàng xuất khẩu vào thị trường của nhau. Saudi Arabia tạo điều kiện nhập khẩu các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam mà Saudi Arabia đang có nhu cầu như gạo, chè, hạt tiêu, cà phê, cao su, hàng dệt may...; dỡ bỏ hoàn toàn lệnh tạm ngừng nhập khẩu hàng thủy sản của Việt Nam áp đặt từ tháng 01/2018; hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành Halal và tiếp cận thị trường Saudi Arabia và các nước Hồi giáo.
Thủ tướng khẳng định, Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các Quỹ đầu tư, các Tập đoàn của Saudi Arabia tại Việt Nam; đề nghị hai bên sớm ký kết Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư nhằm tạo khuôn khổ pháp lý và môi trường đầu tư thuận lợi cho hợp tác đầu tư giữa hai nước; tăng cường hợp tác hơn nữa trong trong lĩnh vực kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; du lịch; lao động, việc làm... Đại sứ Saudi Arabia tại Việt Nam Mohammed Ismaeil A. Dahlwy nhất trí với những ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính; cho biết phía Saudi Arabia đang nỗ lực phối hợp với các cơ quan của Việt Nam để triển khai các lĩnh vực hợp tác cụ thể, theo thứ tự ưu tiên. Trong đó có việc thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước; thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận đã ký kết và tiến hành đàm phán để ký kết thêm các hiệp định, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, trong đó có hợp tác trong phát triển ngành thực phẩm Halal. Trước đề nghị của Đại sứ Mohammed Ismaeil A. Dahlwy về chính sách visa cho công dân Saudi Arabia, Thủ tướng Chính phủ cho biết Chính phủ, các bộ, ngành liên quan của Việt Nam đang nghiên cứu, điều chỉnh quy định; tới đây Quốc hội Việt Nam sẽ xem xét vấn đề này, theo hướng tạo thuận lợi cho người nước ngoài xuất nhập cảnh vào Việt Nam. Về hợp tác trên các diễn đàn đa phương và khu vực, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại sứ Saudi Arabia đánh giá cao sự phối hợp và ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương và khu vực. Việt Nam sẵn sàng ủng hộ Saudi Arabia tăng cường quan hệ hợp tác với ASEAN cũng như đẩy mạnh hợp tác giữa ASEAN và Hội đồng hợp tác vùng Vịnh, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên và theo nguyên tắc hai bên cùng có lợi. Saudi Arabia tiếp tục ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam trong việc giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông, đảm bảo tự do hàng không, hàng hải trên Biển Đông, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và thế giới./.Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam, Trung Quốc
21:03' - 28/03/2023
Chiều 28/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp đồng chí Vương Ninh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công
21:31' - 07/05/2025
Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành, địa phương cập nhật chính xác số liệu phân bổ, giải ngân vốn, làm rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan của việc chậm trễ.
-
Kinh tế Việt Nam
Hầm chui HC1 dự án nút giao thông An Phú lại trễ hẹn
21:19' - 07/05/2025
Công trình hầm chui HC1 của dự án nút giao thông An Phú trên địa bàn thành phố Thủ Đức đã không thể thông xe dịp 30/4 như dự kiến và phải đến 30/6 mới hoàn thành.
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam-Hoa Kỳ thúc đẩy quá trình đàm phán các vấn đề kinh tế, thương mại
21:02' - 07/05/2025
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có cuộc làm việc với Ngài Marc E. Knapper, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Các doanh nghiệp lớn sẽ làm việc với đối tác Hoa Kỳ để hiện thực hóa thỏa thuận
20:31' - 07/05/2025
Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì buổi làm việc với các Tập đoàn, Tổng công ty, các doanh nghiệp lớn của Việt Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Azerbaijan
20:03' - 07/05/2025
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Heydar Aliyev, Azerbaijan, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Azerbaijan từ ngày 7-8/5.
-
Kinh tế Việt Nam
Phân cấp, phân quyền đồng thời bố trí nguồn lực cho địa phương
19:30' - 07/05/2025
Theo Chủ tịch Quốc hội, để đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền, vừa qua Quốc hội đã sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương...
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng tiếp Đoàn Ủy ban Đánh giá kinh tế và an ninh Hoa Kỳ - Trung Quốc của Quốc hội Hoa Kỳ
18:40' - 07/05/2025
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đoàn Ủy ban Đánh giá kinh tế và an ninh Hoa Kỳ - Trung Quốc (USCC) của Quốc hội Hoa Kỳ, do Chủ tịch USCC Reva Price làm Trưởng đoàn.
-
Kinh tế Việt Nam
Giải quyết nhanh vướng mắc dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng
17:28' - 07/05/2025
Các địa phương, đơn vị liên quan phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết nhanh những khó khăn, vướng mắc để đảm bảo tiến độ dự án.
-
Kinh tế Việt Nam
Dôi dư 124 trụ sở tại Bà Rịa-Vũng Tàu sau sắp xếp
16:30' - 07/05/2025
Hiện tỉnh có 86 trụ sở đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; trong đó, tỉnh giữ lại 30 trụ sở để hoạt động, còn lại 56 trụ sở dôi dư sẽ được phân loại, xử lý.