Thủ tướng: Thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn công tác phòng, chống tham nhũng
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Dự hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương...
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân từ năm 2013 đến nay. Báo cáo nêu rõ: lực lượng Công an nhân dân đã luôn bám sát chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành và tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân để triển khai đồng bộ, quyết liệt các kế hoạch, biện pháp công tác phòng, chống tham nhũng theo chức năng, nhiệm vụ được giao và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, mang tính đột phá, đóng góp xứng đáng vào những thành tích chung của cả nước trong công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
Trong công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý tham nhũng, từ năm 2013 đến nay, lực lượng Công an nhân dân đã tiếp nhận 1.074 tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố về tội phạm tham nhũng (đã xử lý 100% các nguồn tin, trong đó kết luận, giải quyết 863 đơn theo chức năng, nhiệm vụ, khởi tố 292 vụ án, 409 bị can).
Cơ quan điều tra các cấp trong Công an nhân dân đã khởi tố mới 1.856 vụ với 4.072 bị can phạm tội về tham nhũng, thu hồi gần 19.500 tỷ đồng và trên 290.000 m2 đất. Lực lượng đã kết luận điều tra đề nghị truy tố 1.718 vụ, 4.768 bị can. Trong đó đã điều tra 120/133 vụ, chiếm 91% các vụ án lớn thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.
Nổi bật, Bộ Công an đã phát hiện, xử lý dứt điểm, nghiêm minh, đúng pháp luật nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, kể cả những vụ việc còn tồn đọng, với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, dù bất kể đó là ai”, không còn tình trạng xử lý thiếu kiên quyết, kéo dài; phát hiện xử lý một số vụ việc để cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa trong cả một lĩnh vực, một địa bàn; việc mở rộng điều tra các vụ án được thực hiện triệt để hơn, đi sâu làm rõ bản chất chiếm đoạt, vụ lợi của các đối tượng. Công tác thu hồi tài sản đã được Bộ Công an quan tâm, triển khai thực hiện hiệu quả, triệt để hơn; tỷ lệ thu hồi tài sản năm sau cao hơn năm trước.
Tại hội nghị, ghi nhận những thành tích của lực lượng Công an nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Bộ Công an; trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba tặng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất tặng Bộ trưởng Tô Lâm, Thứ trưởng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 01 tập thể và 01 cá nhân.
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Thanh tra Bộ Công an; trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, chiến công mà lực lượng Công an nhân dân đã đạt được. Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian tới, lực lượng Công an nhân dân cần xác định đúng vai trò đặc biệt quan trọng của mình trong công tác phòng, chống tham nhũng, phát huy những mặt tích cực đã đạt được, khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế, để đẩy mạnh hơn nữa, thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
Thủ tướng nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trọng tâm đối với lực lượng Công an nhân dân, trong đó nêu rõ, từng đơn vị, từng lãnh đạo Công an các cấp, nhất là người đứng đầu phải nhận thức sâu sắc về tình hình, nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của công tác phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, toàn ngành cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, kế hoạch công tác cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra; tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn, mà phải tiếp tục đẩy mạnh, kiên trì, thực hiện liên tục, với quyết tâm cao hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn trong công tác phòng, chống tham nhũng. Quá trình điều tra các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng phải luôn đảm bảo yêu cầu về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và đúng sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
Bên cạnh đó, Bộ Công an cần phối hợp với các đơn vị có liên quan nhằm hoàn thiện thể chế pháp luật về phòng ngừa tham nhũng; tập trung tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách nhằm khắc phục những sơ hở, bất cập; làm tốt hơn nữa các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, chống lãng phí. Xử lý các đối tượng phạm tội một cách triệt để, nghiêm minh, thận trọng, thấu đáo, chặt chẽ, trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không bỏ lọt tội phạm, nhân văn, thuyết phục, có lý có tình... góp phần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, minh bạch, công bằng, để người dân, doanh nghiệp tin tưởng vào công lý, chân lý, nâng cao niềm tin trong toàn xã hội.
Thủ tướng Chính phủ tin tưởng, lực lượng Công an nhân dân sẽ luôn là lực lượng đi đầu, đột phá trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh các trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; "không để con sâu làm dầu nồi canh"... làm ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng Công an trong quần chúng nhân dân.
Nhiệm vụ phía trước còn rất nặng nề, do đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Công an phải xác định rằng, danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất, phải luôn giữ gìn danh dự, uy tín của cơ quan, của bản thân, của toàn ngành; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, cố gắng vượt bậc, tiếp tục đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, để lực lượng Công an nhân dân đóng góp ngày càng hiệu quả hơn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ nhân dân.
Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tập trung nghiên cứu tinh thần của hội nghị; phải nhận thức đầy đủ về yêu cầu, nhiệm vụ và những quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay.
Từ đó, xác định trách nhiệm thực hiện, cụ thể hóa bằng những chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác này; đồng thời làm tốt hai nhiệm vụ đấu tranh chống tham nhũng ngoài xã hội theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân và phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng trong nội bộ./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Xóa kẽ hở, cơ chế "xin - cho" để phòng, chống tham nhũng
19:57' - 12/12/2020
Phương châm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng là “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.
-
Kinh tế Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Tiếp tục chống tham nhũng không ngừng nghỉ ở các cấp, ngành
15:16' - 12/12/2020
Ngày 12/12, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 – 2020.
-
Kinh tế Việt Nam
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020
10:45' - 12/12/2020
Sáng 12/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 – 2020.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Liên tiếp xử lý nhiều doanh nghiệp bán vàng vi phạm
18:45'
Mấy ngày gần đây, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra và liên tiếp xử lý nhiều vi phạm với các trường hợp kinh doanh mặt hàng vàng.
-
Kinh tế Việt Nam
Thông tin gạo ST24 và ST25 được hưởng ưu đãi thuế xuất khẩu sang EU là không chính xác
18:08'
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định, thông tin gạo thơm ST24 và ST25 được hưởng ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU là không chính xác.
-
Kinh tế Việt Nam
Quyết tâm cao nhất để hoàn thành Dự án đường dây 500kV mạch 3 trong tháng 6/2024
17:00'
Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) Phạm Lê Phú cho biết, đơn vị đặt ra quyết tâm cao nhất để hoàn thành Dự án đường dây 500kV mạch 3 trong tháng 6/2024
-
Kinh tế Việt Nam
TTXVN tổ chức nhiều hoạt động chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
16:26'
Chiều 19/4, tại Trụ sở Trung tâm Thông tấn quốc gia, TTXVN khai trương chuyên trang 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại địa chỉ: http://dienbienphu.vnanet.vn.
-
Kinh tế Việt Nam
Khoan 37 mũi bơm bê tông gia cố, dự kiến 22/4 thông hầm Đèo Cả
16:00'
Lực lượng chức năng huy động tối đa lực lượng để sớm khắc phục sự cố sạt lở hầm đường sắt Đèo Cả, đưa giao thông trở lại bình thường tại điểm đường sắt nối hai tỉnh Phú Yên - Khánh Hòa.
-
Kinh tế Việt Nam
Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Quản lý theo không gian biển để gỡ “thẻ vàng” IUU
14:06'
Phải kiểm soát được mọi diễn biến tàu từ ra khơi đến cập bến ở bất kỳ địa phương nào. Dù tàu có vi phạm ở bất kỳ địa phương nào đều có các thông tin xử lý.
-
Kinh tế Việt Nam
Nhà thầu Thuận An ngừng thi công, chủ đầu tư dự án Tham Lương – Bến Cát yêu cầu báo cáo
21:38' - 18/04/2024
Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An đã ngưng thi công và các nhân sự ban chỉ huy công trường, nhân công... không có mặt trên công trường.
-
Kinh tế Việt Nam
Chuyển đổi công năng khu công nghiệp - Bài cuối: Hài hòa mục tiêu chuyển đổi
09:48' - 18/04/2024
Do nhiều doanh nghiệp hoạt động từ lâu, người lao động cũng ổn định công việc suốt hàng chục năm tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 nên những khó khăn là không thể tránh khỏi trong quá trình di dời.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Quốc Giỗ, dâng hương các Vua Hùng
09:45' - 18/04/2024
Sáng 18/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính về dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở thành phố Việt Trì.