BNEWS Chiều 19/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí Lộc Tâm Xã, Bí thư Đảng ủy Khu Tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc).
Chiều 19/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí Lộc Tâm Xã, Bí thư Đảng ủy Khu Tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) đang có chuyến thăm Việt Nam và dự Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân với Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam).
Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh đồng chí Lộc Tâm Xã lần đầu tiên sang thăm Việt Nam và dự chương trình Gặp gỡ đầu Xuân; nêu rõ, chuyến thăm này của Đoàn mang đến những tình cảm ấm áp từ Quảng Tây, góp phần củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc và giữa Quảng Tây với các địa phương biên giới của Việt Nam. Do đó, Thủ tướng mong hai bên nỗ lực nhiều hơn nữa đóng góp vào mối quan hệ này.
Bí thư Lộc Tâm Xã cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giành thời gian tiếp, thể hiện tình cảm tốt đẹp của Việt Nam đối với Trung Quốc nói chung và tỉnh Quảng Tây nói riêng. Bí thư Lộc Tâm Xã bày tỏ, chuyến thăm này của Đoàn nhằm tăng cường hợp tác hơn nữa giữa Quảng Tây với các địa phương của Việt Nam.
Giữa hai nước có tình hữu nghị lâu đời, hai bên đạt được nhận thức chung trong nhiều vấn đề lớn. Bí thư Lộc Tâm Xã đánh giá cao cơ chế giao lưu giữa Quảng Tây với các tỉnh biên giới Việt Nam.
Theo đó, hai bên ngày càng đẩy mạnh trao đổi đoàn; kết nối giao thông, giao thương, qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển hợp tác kinh tế và tình hữu nghị giữa hai nước.
Bí thư Lộc Tâm Xã bày tỏ vui mừng vì Quảng Tây thu hút đông đảo du học sinh Việt Nam sang học tập; giao lưu du lịch hai bên cũng phát triển mạnh mẽ.
Cho rằng với lợi thế về địa lý, Quảng Tây có vai trò to lớn, quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, Bí thư Lộc Tâm Xã nhấn mạnh sẽ kế thừa thành tựu tốt đẹp của những lãnh đạo Quảng Tây tiền nhiệm, nỗ lực hết mình để đóng góp vào việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác hai nước.
Bí thư Lộc Tâm Xã bày tỏ mong muốn Chính phủ Việt Nam ủng hộ việc tăng cường kết nối đường bộ, đường biển với Trung Quốc nói chung và Quảng Tây nói riêng; hy vọng nông sản Việt Nam thâm nhập mạnh mẽ hơn nữa vào thị trường Trung Quốc. Hai bên cần tiếp tục quan tâm, xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới.
Cảm ơn các ý kiến của Bí thư Lộc Tâm Xã, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Việt Nam và Trung Quốc có quan hệ sâu rộng, toàn diện; hai nước cùng có Đảng Cộng sản lãnh đạo, cùng chung mục tiêu đưa đất nước tiến lên CNXH, do đó hai bên cần tiếp tục gìn giữ, vun đắp cho mối quan hệ đó phát triển tốt đẹp hơn nữa trong tương lai.
Đánh giá thời gian gần đây, quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc tiến triển hết sức tốt đẹp, Thủ tướng mong muốn hai nước tăng cường nhận thức cho các đảng viên và thế hệ trẻ về tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.
Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường củng cố mối quan hệ láng giềng, hữu nghị tốt đẹp giữa các địa phương giáp biên, nhất là giao lưu kinh tế, thương mại với Quảng Tây.
Về khu hợp tác kinh tế qua biên giới, Thủ tướng khẳng định Việt Nam ủng hộ, mong muốn thúc đẩy sớm vấn đề này; Chính phủ sẽ chỉ đạo các tỉnh biên giới củng cố, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông để tăng cường kết nối giao thương với các địa phương Trung Quốc. Nêu rõ, Quảng Tây chiếm ¼ tổng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Trung Quốc, Thủ tướng mong muốn quan hệ thương mại hai nước phát triển mạnh mẽ, dần cân bằng hơn nữa thời gian tới.
Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị tăng cường phối hợp trao đổi đoàn các cấp, tăng cường giao lưu hợp tác giữa Quảng Tây với các địa phương của Việt Nam như: Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Nghệ An, Hải Phòng…
Cho rằng Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân là hình thức tốt để tăng cường quan hệ hai nước, do đó, Thủ tướng đề nghị hai bên cần tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác theo hướng thực chất, đôi bên cùng có lợi. Quảng Tây tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong việc là thủ tục thông quan tại các cửa khẩu để thúc đẩy hàng hóa Việt Nam thâm nhập thị trường Trung Quốc. Thủ tướng cũng đề nghị các doanh nghiệp lớn của Trung Quốc nói chung, Quảng Tây nói riêng tăng cường đầu tư, hợp tác với Việt Nam. Hai bên cần phối hợp tăng cường kết nối hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt…; tăng cường quản lý tốt biên giới, nhất là chống buôn lậu qua biên giới; tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm...qua đó, góp phần xây dựng, duy trì đường biên giới hai nước hòa bình, mẫu mực; thúc đẩy giao lưu nhân dân để tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước./.
Tin liên quan
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng rằng chuyến thăm của đoàn sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư của hai nước.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThuế TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách hơn 400.000 tỷ đồng, tăng 36%
Thuế TP. Hồ Chí Minh ước thu ngân sách đạt hơn 400.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, hoàn thành gần 64% dự toán được giao.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 30/6/2026
Kinh tế Việt Nam ngày 30/6 có các tin nổi bật như truy xuất nguồn gốc nông sản; Bộ Tài chính bác tin thu thuế vàng 0,1% cùng nhiều chính sách mới về đa cấp, giao thông, đầu tư, thủy sản và hàng không.
-
Kinh tế Việt NamThành lập Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ
Đảng ủy Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 319-QĐ/ĐU ngày 30/6/2026 về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam – Lào tăng cường hợp tác quản lý vốn ODA, vốn vay ưu đãi
Bộ Tài chính Việt Nam và Lào trao đổi kinh nghiệm quản lý, sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi, hướng tới nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực và hoàn thiện cơ chế hợp tác tài chính.
-
Kinh tế Việt NamPhú Thọ cải thiện mạnh môi trường đầu tư, bứt phá thu hút vốn
Nhờ cải cách hành chính, chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp, môi trường đầu tư Phú Thọ cải thiện rõ nét, thu hút hơn 1,2 tỷ USD FDI, tạo động lực tăng trưởng kinh tế địa phương.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không coi truy xuất nguồn gốc nông sản là thủ tục hành chính
Chiều 30/6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ công bố Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài cuối: Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới
Sau hợp nhất, Gia Lai chuyển từ mở rộng không gian sang kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, lấy quy hoạch, đổi mới sáng tạo, liên kết vùng và thu hút dòng vốn chất lượng cao làm động lực phát triển.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 2: An Khê trên trục kết nối giao thương
Từng là đầu mối giao thương nối đại ngàn với biển cả, An Khê hôm nay tiếp tục giữ vai trò bản lề trong quy hoạch mới của Gia Lai, kết nối các hành lang kinh tế và không gian phát triển liên vùng.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 1: Một chỉnh thể, nhiều động lực
Gia Lai đang tái cấu trúc không gian phát triển theo quy hoạch mới với ba tầng không gian, ba khu vực động lực và các hành lang kinh tế kết nối biển - cao nguyên, tạo dư địa tăng trưởng dài hạn.











