BNEWS Trao đổi với phóng viên chiều 23/4, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sông Lô cho biết: Giáo viên tiếng Anh lớp 1/3 chưa phạt học sinh ngậm dép mà chỉ hù dọa....
Xung quanh thông tin về việc cô giáo ở Trường Tiểu học Sông Lô, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh phạt hai học sinh ngậm dép vì nói chuyện trong giờ học lan truyền trên mạng xã hội, trao đổi với phóng viên chiều 23/4, cô Trương Thị Hồng Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sông Lô cho biết: Cô N, giáo viên tiếng Anh lớp 1/3 chưa phạt học sinh ngậm dép mà chỉ hù dọa, nếu hai học sinh này còn làm việc riêng trong giờ học sẽ bị phạt ngậm dép.
Theo cô Trương Thị Hồng Vân, trong cuộc họp sáng 23/4 giữa ngành chức năng phường 3, quận Phú Nhuận, lãnh đạo nhà trường và phụ huynh (có con học ở trường, không phải lớp xảy ra sự việc) đăng tải thông tin vào ngày 20/4 về việc một giáo viên dạy môn tiếng Anh của trường có hành vi không chuẩn mực khi bắt học sinh ngậm dép lên mạng xã hội.Phụ huynh này thừa nhận đã nghe một số học sinh nói và nghĩ rằng đó là sự thật, sau khi kết thúc cuộc họp phụ huynh này đã gỡ thông tin đăng trên mạng xã hội.
Thông tin cụ thể sự việc, cô Trương Thị Hồng Vân cho biết: Sự việc xảy ra trong tiết học tiếng Anh chiều 3/4 ở lớp 1/3.Sáng 4/4, một cô bảo mẫu của trường phản ánh có phụ huynh bức xúc về việc giáo viên tiếng Anh bắt hai học sinh ngậm dép trong giờ học và dự kiến sáng 4/4 sẽ lên gặp Hiệu trưởng để trao đổi về sự việc nhưng phụ huynh đã không đến.
Tiếp nhận thông tin, Hiệu trưởng nhà trường đã đến lớp 1/3 tìm hiểu sự việc. Cả hai học sinh đều kể bị cô N phạt bằng cách để dép lên trên bàn học và khẳng định không bị phạt ngậm dép.Hiệu trưởng yêu cầu cô N viết bản tường trình sự việc. Trong bản tường trình, cô N viết, do hai học sinh không tập trung trong giờ học mà làm việc riêng, cô N bắt học sinh để dép lên bàn và nói, nếu tiếp tục nói chuyện sẽ phải ngậm dép. Cô N làm như vậy là để dọa học sinh không tiếp tục nói chuyện, làm việc riêng.
Sau khi xảy ra sự việc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sông Lô đã mời hai phụ huynh của hai học sinh bị phạt lên làm việc.Buổi họp có sự tham dự của đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Phú Nhuận và hai phụ huynh cũng khẳng định không có chuyện học sinh phải ngậm dép nhưng họ không đồng tình với cách phạt của cô giáo N.
Cô Trương Thị Hồng Vân cho biết: Mặc dù không phạt học sinh bằng cách ngậm dép nhưng biện pháp hù dọa học sinh cô N áp dụng là không đúng phương pháp sư phạm nên đã yêu cầu cô N làm bản kiểm điểm và kiểm điểm trước Hội đồng sư phạm nhà trường. Đồng thời, yêu cầu toàn bộ giáo viên trong trường rút kinh nghiệm không để xảy ra những việc tương tự. Theo cô Trương Thị Hồng Vân, cô N mới ra trường, công tác được 3 năm còn thiếu kinh nghiệm nên đã để xảy ra sự việc trên.Cô N cũng đã nhận ra và hứa sẽ sửa đổi.
Tin liên quan
Kỷ luật cảnh cáo, chuyển công tác cô giáo hơn 3 tháng không giảng bài trên lớp
Nhà trường đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo với cô giáo hơn 3 tháng không giảng bài trên lớp.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiCầu Nhật Tân sẽ điều chỉnh tốc độ từng làn, bổ sung cảnh báo khoảng cách an toàn
Ngày 1/9, Công an Hà Nội phối hợp Sở Xây dựng thống nhất bổ sung biển cảnh báo, điều chỉnh tốc độ và sơn lại vạch kẻ đường trên cầu Nhật Tân, triển khai ngay trong tháng 9/2026.
-
Kinh tế xã hộiXSMT 2/9. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 2/9/2026. XSMT thứ Tư ngày 2/9
Bnews. XSMT 2/9. Kết quả xổ số hôm nay ngày 2/9. XSMN thứ Tư. Trực tiếp KQXSMT ngày 2/9. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Tư ngày 2/9/2026.
-
Kinh tế xã hộiThắng cảnh Mo So: "Địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống tại An Giang
Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Kiên Lương Hồ Văn Lực cho biết, di tích Hang Mo So được công nhận là Di tích lịch sử và thắng cảnh cấp Quốc gia năm 1995.
-
Kinh tế xã hộiAn Giang hoàn thành 3 dự án điện trọng điểm phục vụ APEC 2027
Cả 3 công trình này có tổng vốn đầu tư gần 2.165 tỷ đồng do Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) làm chủ đầu tư.
-
Kinh tế xã hộiNhững giọt mồ hôi xuyên nghỉ lễ trên cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh
Nghỉ Lễ Quốc khánh, nhà thầu Dự án đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh phân công lực lượng, tổ chức cho cán bộ, kỹ sư, công nhân làm việc liên tục trên công trường trong thời gian 5 ngày nghỉ.
-
Kinh tế xã hộiThắp sáng niềm tin bình yên từ những "mắt thần" lặng lẽ ở Tây Ninh
Từ những tuyến đường đông đúc khách du lịch đến khu dân cư, khu công nghiệp, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tỉnh Tây Ninh triển khai bằng nhiều cách làm thiết thực.
-
Kinh tế xã hộiGhé Trảng A Lân Tây Ninh: Tìm lại dấu tích lịch sử kháng chiến chống Mỹ
Trảng A Lân, xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh hôm nay trở thành “địa chỉ đỏ” lưu giữ những dấu tích lịch sử, góp phần giúp các thế hệ hiểu thêm về chặng đường đấu tranh cách mạng hào hùng của dân tộc.
-
Kinh tế xã hộiTạo "lá chắn" sức khỏe bảo vệ học sinh Vĩnh Long ngày tựu trường
Trước tình hình dịch bệnh có những diễn biến phức tạp, ngành Y tế và Giáo dục của tỉnh Vĩnh Long đẩy mạnh phối hợp trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh.
-
Kinh tế xã hộiHơn 18.000 phần mộ và hành trình tìm lại tên liệt sĩ
Tìm lại tên cho một liệt sĩ không chỉ là xác định danh tính, mà còn là hành trình kết nối người đã khuất với gia đình, quê hương và lịch sử.











